Chủ nhật, 19/05/2024, 23:18 [GMT+7]

Niềm vui điện về bản

Thứ ba, 22/12/2020 - 14:53'
Những năm qua, huyện Than Uyên chú trọng thực hiện các giải pháp đưa điện lưới quốc gia về các bản, tới từng hộ dân để mùa xuân này, hơn 99% hộ dân trên địa bàn huyện được sử dụng điện. Nhân dân các bản vui mừng khi có điện và được xem các chương trình văn hóa văn nghệ, thời sự, nông nghiệp nông thôn trên tivi.

Có điện người dân bản Hua Chít (xã Tà Hừa, huyện Than Uyên) được xem tivi.

Cuối năm, chúng tôi đến thăm bản Hua Mỳ, xã Ta Gia. Trên những cung đường uốn lượn, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa rừng đua nhau khoe sắc, tỏa hương, giữa bầu trời xanh đầy nắng ấm, tiếng chim hót rộn ràng. Ngay từ đầu bản Hua Mỳ, chúng tôi đã nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ gia đình anh trưởng bản. Được biết, bản mới được kéo điện từ tháng 5/2020.

Anh Giàng A Xà - Trưởng bản Hua Mỳ phấn khởi: “Bản có 12 hộ dân, 100% dân tộc Mông chuyển từ bản trên đỉnh núi cao về đây. Bao năm qua bản chưa có điện. Ban đêm chỉ có đèn dầu hoặc cây nến thắp sáng trong nhà. Vừa rồi bản được kéo điện về, ai cũng vui mừng khôn xiết. Khi có điện, tôi đi mượn luôn chiếc tivi cũ của người quen ở ngoài xã về xem. Tối đến, gia đình, dân bản quây quần bên chiếc tivi xem chương trình thời sự, xem phim. Có điện, các hộ mua được một số đồ dùng tiện ích như: nồi cơm điện, quạt điện. Bản có điện, tối đến chúng tôi đi lại thuận tiện hơn; việc tổ chức họp bản dễ dàng hơn rất nhiều vì có loa thông báo nên bà con chủ động sắp xếp công việc tham gia đầy đủ hơn”.

Xuôi về xã Tà Hừa, chúng tôi lên thăm bà con bản vùng cao Hua Chít, từ bên ngoài, đã nghe thấy tiếng mọi người cười vui vẻ khi cùng nhau xem chương trình giải trí trên tivi. Phía xa, một số hộ đang điều chỉnh lại chiếc chảo để xem được nhiều kênh chương trình. Vào thăm một số hộ dân, những bao thóc chất đầy góc nhà; các túm ngô vàng óng được treo bốn xung quanh hiên nhà, trên gác.

Anh Kháng A Gia - Trưởng bản Hua Chít, xã Tà Hừa chia sẻ: “Xuân này, bản chúng tôi vui hơn rồi vì ai cũng có cái tết no ấm hơn bởi thu được nhiều thóc, nhiều ngô. Âu cũng là nhờ có điện, chúng tôi được xem các chương trình thời sự, chương trình hướng dẫn làm nông nghiệp trên tivi, được mở mang hiểu biết hơn. Bà con học hỏi và áp dụng trong thực tế từ cấy lúa, trồng ngô, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo khoa học hơn. Ví dụ như: trước đây cấy lúa, người dân canh tác theo truyền thống, gia đình nào có phân chuồng thì bón cho lúa; nhưng nay thì biết dùng phân lân, đạm bón theo chu kỳ sinh trưởng của cây. Năng suất lúa thu về gấp 2-3 lần so với trước. Vì thế, đời sống của bà con trong bản khá hơn. Có điện sáng các cháu học hành cũng tốt hơn. Hiện nay, bản có 52 hộ, còn hơn 10 hộ nghèo”.

Điện cùng với cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông là những tiêu chí tiền đề quan trọng trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM) góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Than Uyên triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành tiêu chí về điện. Trong đó, huyện chỉ đạo các phòng, ban, chuyên môn tiến hành rà soát lại các hộ, các bản chưa được sử dụng điện trên địa bàn. Phối hợp với Chi nhánh Điện lực Than Uyên xây dựng phương án để đưa điện lưới quốc gia đến từng bản của các xã vùng sâu, vùng khó khăn. Tuyên truyền, vận động, khuyến khích các hộ ở khu vực trên cao có điều kiện mua đường dây điện để kéo điện về. Ưu tiên thực hiện đưa điện lưới quốc gia về bản theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, phù hợp với điều kiện nguồn lực của huyện, xã được phân bổ và thực tế địa hình của từng bản.

Bên cạnh đó, Chi nhánh Điện lực Than Uyên tập trung triển khai xây dựng những trạm biến áp cấp điện tại các xã trên địa bàn. Hàng năm tiến hành chỉnh trang các đường dây, đảm bảo vận hành cung cấp đầy đủ điện cho các hộ dân. Thực hiện dịch vụ đến từng bản, từng hộ dân thu tiền điện…

Đến nay, toàn huyện Than Uyên có trên 99% hộ dân được sử dụng điện. Nhờ đó, trình độ dân trí của người dân, nhất là các hộ ở bản xa mới có điện từng bước được nâng lên. Đồng chí Lê Văn Minh - Bí thư Đảng ủy xã Tà Hừa cho biết: Điện sáng về bản đã giúp Nhân dân biết, hiểu nhiều, rõ hơn các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh, huyện thông qua hệ thống truyền hình, loa phát thanh. Vận dụng sáng tạo những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; tuân thủ đúng quy trình chăm sóc cây trồng, vật nuôi đảm bảo đạt năng suất cao.

Khi có điện sáng về bản, Nhân dân hưởng ứng nhiệt tình các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao. Tình đoàn kết trong bản ngày càng thắt chặt, gắn bó keo sơn. Đồng thời người dân ý thức hơn trong việc thực hiện 2 nhiệm vụ song song là: gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn và phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Rời các bản xa để trở về thị trấn huyện Than Uyên, chúng tôi thấy vui khi các bản đã có ánh điện. Hình ảnh bà con sum vầy bên nhau cùng xem tivi, nói chuyện vui, hát bài hát mừng Đảng, mừng đất nước đổi mới, mừng sự đổi thay trên quê hương Than Uyên... khiến chúng tôi rạo rực, thêm tin yêu vào sự nỗ lực của bà con các bản vùng cao Than Uyên về ngày mai tươi sáng.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...