Chủ nhật, 19/05/2024, 01:18 [GMT+7]

Phăng Sô Lin không còn bệnh sốt rét

Thứ ba, 24/06/2014 - 14:32'
(BLC) - Nhiều năm nay, xã Phăng Sô Lin (huyện Sìn Hồ) khống chế thành công căn bệnh sốt rét. Có được kết quả này, ngoài ý thức của người dân còn là nhờ sự nỗ lực của những người làm công tác phòng chống sốt rét của Trạm Y tế xã.

Trước đây, người dân xã Phăng Sô Lin chưa chú trọng phòng chống bệnh sốt rét. Nhiều hộ gia đình không vệ sinh nhà cửa, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh thoát nước nên mùa mưa nước đọng thành vũng ngay hiên nhà, tạo điều kiện cho bọ gậy sinh sôi và phát triển thành muỗi. Nhiều người dân bị mắc bệnh sốt rét ác tính rồi tử vong. Vì nhận thức của bà con còn hạn chế nên khi bị bệnh sốt rét không đến Trạm Y tế xã khám mà lại mời thầy mo về cúng, không những không khỏi bệnh mà lại tốn kém tiền của.

Cán bộ Trạm Y tế xã Phăng Sô Lin tuyên truyền đến người dân cách phòng chống bệnh sốt rét.

Để bà con hiểu được nguyên nhân bệnh sốt rét cũng như thay đổi nhận thức của người dân, Trạm Y tế xã Phăng Sô Lin chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai công tác phòng chống sốt rét tại tất cả các bản. Hàng tháng, hàng tuần cán bộ Trạm phụ trách bản xuống tuyên truyền cho người dân; nâng cao kiến thức phòng chống bệnh sốt rét cho đội ngũ y tế bản để họ trở thành cầu nối giữa cán bộ y tế với bà con trong xã.

Từ đầu năm đến nay, Trạm đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền ở 9/9 bản với hàng nghìn người tham dự. Hàng tháng Trạm còn lồng ghép với các chương trình, dự án như: lao, phong… xuống từng địa bàn tuyên truyền về tác hại của các bệnh cũng như dấu hiệu nhận biết và cách phòng chống dịch bệnh cho Nhân dân. Vận động các hộ gia đình phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, vệ sinh nguồn nước, không thả rông và nuôi nhốt gia súc xung quanh khu vực nhà ở, đồng thời hướng dẫn người dân ngủ màn, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nhất là đối với trẻ em.

Trạm còn phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện mở chiến dịch cấp phát màn tẩm hóa chất và phun thuốc diệt muỗi ở tất cả các bản trong xã để phòng các bệnh do muỗi truyền bệnh nói chung và bệnh sốt rét nói riêng gây ra… Đến nay, các hộ dân trong xã đã hiểu được tác dụng của việc phun hóa chất diệt muỗi xung quanh nhà ở, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và tránh xa nhà ở. Nhưng điều quan trọng nhất là bà con đã biết ngủ màn để phòng bị muỗi đốt.

 ...hướng dẫn người dân bản Tả Sử Chồ ngủ phải mắc màn để phòng chống bệnh sốt rét.

Anh Chẻo Hồng Sơn ở bản Tả Sử Chồ nói: “Được cán bộ Trạm Y tế xã tuyên truyền và hướng dẫn cách ngủ màn nên gia đình tôi đã biết cách phòng chống bệnh sốt rét. Nhiều năm liền gia đình tôi không có người bị bệnh sốt rét”. Có đến bản Tả Sử Chồ, chúng tôi mới thấy, xung quanh nhà ở bà con đều tự giác dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, nhà cửa được thu xếp gọn gàng.

Nhanh tay phát đám cỏ trước nhà, chị Tẩn Mý Sếnh ở bản Phăng Sô Lin 2 cho biết: “Giữ vệ sinh sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng thì con cái  mình mới không bị ốm, không bị con muỗi gây ra bệnh sốt rét”. Theo chị Thân Thị Mến - Cán bộ y tế xã thì ý thức phòng chống sốt rét của bà con trong xã đã được nâng lên, từ năm 2005 trở lại đây toàn xã không có ca nào mắc bệnh sốt rét ác tính nào cũng như không để dịch sốt rét xảy ra.

Chị Trần Thị Nụ - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phăng Sô Lin chia sẻ: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp phòng chống sốt rét và kịp thời đến cơ sở y tế khi có biểu hiện bệnh; duy trì công tác giám sát chặt chẽ mầm bệnh để công tác phòng chống sốt rét ở xã Phăng Sô Lin hiệu quả, bền vững”.

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...