Thứ tư, 15/05/2024, 21:48 [GMT+7]

Phụ nữ xã Phúc Khoa làm theo lời Bác

Thứ sáu, 19/10/2012 - 14:37'
(BLC) - Thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, phụ nữ xã Phúc Khoa khẳng định vai trò người phụ nữ trong thời đại mới… 

Hội Phụ nữ (HPN) xã Phúc Khoa có 15 chi hội với hơn 730 hội viên, qua các buổi sinh hoạt thường kỳ được tổ chức hàng tháng Ban Chấp hành Hội đã quán triệt sâu sắc tới chị em các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp Hội, vận động chị em thiết thực hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo Bác. Học và làm theo chữ “Cần” Bác dạy, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình góp phần xóa đói giảm nghèo của địa phương. Phát huy phẩm chất cần cù, chịu khó, áp dụng kiến thức, kỹ thuật sản xuất mới vào sản xuất góp phần đáng kể trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Năm 2011 tỷ lệ hội viên nghèo là 5,3% tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,2%.

Các đồng chí lãnh đạo HLHP huyện, xã Phúc Khoa thăm mô hình chăn nuôi lợn thịt của gia đình chị Khánh Thị Liên (người thứ 3 từ trái sang).

Trao đổi với chị Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch HPN xã chúng tôi biết thêm, để phong trào xóa đói giảm nghèo đạt được những kết quả trên là nhờ chị em hội viên đã được tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay với lãi xuất ưu đãi từ của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Được biết, hiện nay tổng dư nợ của các hội viên HPN xã đạt hơn 4,6 tỷ đồng.

Nhiều gia đình hội viên đã đẩy mạnh sản xuất, đã vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành những hộ điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng. Điển hình như mô hình V.A.C.R của gia đình chị Lò Thị Xuân (bản Hô Ta); sản xuất, chế biến chè của chỉ gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (bản Ngọc Lại), Đoàn Thị Bẩy, Nguyễn Thị Oanh (bản Phúc Khoa); chăn nuôi lợn thịt của gia đình chị Khánh Thị Liên (Ngọc Lại)…

Tới thăm nhà chị Nguyễn Thị Thủy (bản Ngọc Lại), trong ngôi nhà xây 3 tầng khang trang, chị Thủy kể lại những ngày cơ hàn. Không cam chịu đói nghèo, chị bàn cùng gia đình vay Ngân hàng Chính sách xã hội 30 triệu, đầu tư dàn máy sao sấy chè mi – ni. Ngày mới đi vào hoạt động, sản xuất nhỏ lẻ chưa có bạn hàng, nhờ hay làm, chịu khó mày mò, học hỏi kinh nghiệm xưởng chè của gia đình chị dần được nhiều bạn hàng quan tâm. Những năm gần đây, bình quân hàng năm xuất xưởng 15 – 17 tấn chè khô, thu lãi 120 – 150 triệu mỗi năm.

Học và làm theo chữ “Kiệm” của Bác, tiết kiệm trong sinh hoạt, chi tiêu hàng ngày và triển khai “hũ gạo tiết kiệm”, “ống tiền tiết kiệm” các chi hội Nà Khoang, Hô Ta, Hô Bon và Nậm Be đã triển khai hiệu quả, tạo nguồn vốn lưu động tạo giúp vốn cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên xóa đói giảm nghèo. Qua mô hình “ống tiền tiết kiệm” đã tiết kiệm được 4,7 triệu đồng, cho 2 lượt hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình.

Không chỉ cần, kiệm, tích cực phát triển kinh tế và nêu cao vai trò của người phụ nữ gìn giữ hạnh phúc gia đình, thời gian qua phụ nữ xã Phúc Khoa còn tham gia tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Các chị đã tham gia cùng cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể vận động nhân dân hiến đất làm mới 2km đường; gần 1km đường bê tông liên bản Nậm Bon 1, 2.

Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, chị em phụ nữ Phúc Khoa đã phát huy vai trò của phụ nữ trong thời đại mới, tích cực lao động sản xuất tạo phong trào phát triển kinh tế, góp phần đáng kể cùng địa phương đẩy lùi đói nghèo, từng bước làm giàu chính đáng.

 

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...