Chủ nhật, 19/05/2024, 15:30 [GMT+7]

Phong Thổ: Phòng cháy chữa cháy rừng từ cơ sở

Thứ năm, 11/04/2013 - 16:20'
(BLC) - Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn, ngay từ đầu mùa khô năm 2012-2013 Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy rừng (BCĐ PCCCR) huyện Phong Thổ đã triển khai nhiều giải pháp PCCCR, trong đó chú trọng hướng các giải pháp về cơ sở.

Ông Lê Hồng Thanh – Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phong Thổ cho biết: “Xuất phát từ thực tế 4 vụ cháy xảy ra trong mùa khô năm 2011-2012 trên địa bàn huyện, làm cháy 36,75ha. Trong đó, chủ yếu cháy thảm cỏ, cây bụi (33,65ha). 100% vụ cháy đều xảy ra tại các xã mà nguyên nhân chính là do nông dân đốt nương. Nông dân cũng là lực lượng phát hiện các đám cháy, tham gia chữa cháy đầu tiên nên chúng tôi đã tham mưu cho BCĐ PCCCR huyện xây dựng các phương án PCCC hướng về cơ sở, với phương châm “Phòng ngừa là chính, chữa cháy phải khẩn trương kịp thời”.

BCĐ PCCCR huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các chủ rừng trên địa bàn thực hiện tốt việc phân công công tác trực PCCCR cho các thành viên BCĐ, đảm bảo quân số trực 24/24 giờ vào thời gian cao điểm; củng cố và duy trì hoạt động các tổ, đội xung kích bảo vệ rừng của các thôn bản; vận động hộ gia đình ký cam kết bảo vệ rừng; khi xảy ra cháy rừng phải kịp thời tổ chức, huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ)… Đến nay, 100% các xã, thị trấn đã kiện toàn BCĐ PCCCR, 185/185 thôn bản có tổ, đội xung kích bảo vệ rừng. Nhiều tổ đội đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác bảo vệ, PCCCR như tổ đội xung kích ở các xã: Huổi Luông, Hoang Thèn, Ma Ly Pho…

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Phong Thổ cùng nhân dân thị trấn tuần tra kiểm soát, bảo vệ, PCCCR.

Anh Hoàng A Dọ - Phó Chủ tịch UBND xã Huổi Luông, Trưởng BCĐ PCCCR của xã nói: “Xã Huổi Luông có 22 bản, mỗi bản đều có tổ đội xung kích bảo vệ PCCCR. Hàng ngày các thành viên tổ đội xung kích có trách nhiệm phối hợp với cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện tuần tra trên địa bàn, tuyên truyền đến nhân dân vai trò tầm quan trọng của rừng, tác hại của việc cháy rừng, hướng dẫn nhân dân kỹ thuật phát, đốt nương an toàn, phương pháp chữa cháy... Nhờ đó, trên địa bàn không xảy ra cháy rừng, 4.052,9ha đất rừng sản xuất và rừng phòng hộ của xã được đảm bảo”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, cùng với củng cố và duy trì hoạt động của các tổ, đội xung kích bảo vệ PCCCR, BCĐ PCCCR huyện còn chỉ đạo các xã phối hợp với cán bộ kiểm lâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt quy ước bảo vệ rừng ở thôn bản. Từ đầu mùa khô đến nay, cán bộ các xã và hạt kiểm lâm đã tổ chức được 46 buổi tuyên truyền, thu hút 2.019 lượt người tới tham gia. Nhận thức của nhân dân nhờ vậy dần được nâng cao, nhân dân cùng các tổ đội xung kích tham gia PCCCR.

Từ đầu mùa khô đến nay trên địa bàn huyện xảy ra 2 vụ cháy thảm cỏ với diện tích trên 2ha tại bản Cung Mù Phìn, xã Lản Nhì Thàng. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện đám cháy, nhân dân trong bản huy động lực lượng chữa cháy. Đồng thời, báo lên BCĐ PCCCR của xã, huyện để lãnh đạo xã, huyện trực tiếp ra hiện trường nắm bắt tình hình, chỉ đạo chữa cháy và đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn ngay sau đó.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn thời gian tới thời tiết vẫn diễn biến thất thường, tháng 4 là cao điểm về sản xuất nương rẫy, nguy cơ cháy rừng tiềm ẩn ở mức độ cao. Trong khi đó, địa bàn huyện rộng, địa hình bị chia cắt bởi núi cao hiểm trở, độ dốc lớn, với độ cao trung bình so với mặt nước biển là 1.000m; một số xã đường đi đến các thôn, bản chủ yếu là đường dân sinh, không đáp ứng được yêu cầu đưa các phương tiện cơ giới phục vụ công tác chữa cháy khi có cháy xảy ra. Trang thiết bị chữa cháy chính (dao phát, đèn pin, giầy, bình tông đựng nước…) được cấp phát từ năm 2008 đến nay hầu như đã hỏng và  còn rất ít, không đáp ứng được yêu cầu; một số chính quyền cơ sở chưa quan tâm thường xuyên đến công tác PCCCR; trình độ dân trí thấp, không đồng đều. Một khó khăn nữa cần kể đến đó là hầu hết các vụ cháy rừng, cháy thảm cỏ xảy ra trong mùa khô 2011-2012 chưa điều tra được thủ phạm nên chưa tạo được sức răn đe đối với nhân dân. Tất cả những điều đó đã gây khó khăn cho công tác PCCCR.

Vẫn biết rằng, BCĐ PCCCR huyện Phong Thổ đang nỗ lực để công tác PCCCR đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, trước ngổn ngang những khó khăn trên rất cần có sự quan tâm, giúp đỡ cùng vào cuộc của các cấp, các ngành cũng như chính quyền địa phương các xã, thị trấn.

Hiện nay, toàn huyện Phong Thổ có 47.849,13ha đất có rừng. Trong đó 44.805,28ha rừng tự nhiên, 3.043,85 rừng trồng. Diện tích rừng có nguy cơ cháy cao là 21.059ha tập trung chủ yếu ở các xã: Mường So, Hoang Thèn, Bản Lang, Ma Ly Pho, Huổi Luông, Lản Nhì Thàng, Nậm Xe và Sin Suối Hồ.

 

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...