Thứ ba, 21/05/2024, 06:18 [GMT+7]
Huyện Nậm Nhùn

Quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19

Thứ bảy, 04/09/2021 - 08:15'
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện phương châm “chống dịch như chống giặc”, huyện Nậm Nhùn đã triển khai nhiều biện pháp chủ động, tích cực, quyết tâm ngăn chặn không để dịch Covid-19 vào địa bàn.

Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Nậm Nhùn chưa có ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, huyện đang ở trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, là huyện biên giới tiếp giáp với Trung Quốc và thị xã Mường Lay, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) - những địa phương đã có trường hợp nhiễm Covid-19 nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm nhập vào địa bàn. Để ngăn chặn dịch bệnh, huyện chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền các xã, thị trấn rà soát, nắm tình hình công dân ra, vào địa bàn, đặc biệt là các đối tượng đi về từ vùng có dịch bệnh để kịp thời cách ly, theo dõi. Cùng với đó, ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo thực hiện các biện pháp ngăn, không để dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn. Thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa như: Không cho phép tụ tập đông người, tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện việc khai báo y tế, nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng dịch nơi công cộng; thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19…

Người dân đến mua, bán tại các chợ trên địa bàn huyện Nậm Nhùn luôn có ý thức thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo quy định.

Trao đổi với chúng tôi, bác sỹ Lò Thế Khánh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn cho biết: Trung tâm thường xuyên theo dõi, báo cáo Ban Chỉ đạo huyện tình hình triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị. Bám sát diễn biến dịch bệnh trong nước, chủ động tham mưu tích cực, kịp thời, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan trong cộng đồng.

Từ ngày 27/4 đến nay, toàn huyện có 3 F1, 274 F2, 1.693 F3, 1.114 F4. Hiện, huyện có 12 trường hợp đang cách ly tại nhà, kết thúc cách ly tại nhà 700 trường hợp, hơn 11.000 lượt người đã thực hiện khai báo y tế, tổng số ca xét nghiệm là 614 người, kết quả xét nghiệm tất cả các mẫu âm tính với SARS-CoV-2. Hiện, huyện đã tiêm phòng vắc-xin Covid-19 cho 825 người. Tất cả các đối tượng được tiêm phòng sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, việc triển khai tiêm vắc-xin trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn, do một số nguyên nhân như: một số đối tượng trong diện ưu tiên không đồng ý tiêm; một số người đã tiêm mũi 1 đến khi tiêm trả mũi 2 không đến tiêm, do đường giao thông vào mùa mưa trơn trượt, đi lại khó khăn…

Với đặc thù là huyện vùng cao, có đường biên giới có chiều dài 24,7km giáp với Trung Quốc nội địa, giáp tỉnh Điện Biên với nhiều đường mòn, lối mở. Huyện đã thành lập các tổ chốt chặn nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đối với 3 xã biên giới (Hua Bum, Nậm Ban, Trung Chải), từ khi dịch bùng phát, 3 tổ chốt chặn luôn được duy trì. Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hua Bum tăng cường lực lượng tuần tra, nắm tình hình để ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép; đồng thời, vận động Nhân dân phát hiện và tiến hành xử lý các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Bên cạnh đó, huyện nằm trên tuyến đường quốc lộ 12, khu vực phân chia ranh giới giữa tỉnh Điện Biên với Lai Châu (thuộc địa phận xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn), hàng ngày có nhiều chuyến xe vận tải hành khách nội tỉnh, liên tỉnh chạy qua. Tại đây, cán bộ, chiến sỹ Chốt kiểm soát dịch số 3 - ngã ba cầu Lai Hà, xã Lê Lợi, luôn túc trực 24/24h, hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện 5K của Bộ Y tế, nhất là khai báo y tế trung thực, thực hiện đo thân nhiệt… Kịp thời phát hiện, kiểm tra, xác minh các trường hợp công dân từ nơi khác đến địa phương hoặc người địa phương từ vùng dịch trở về; kiểm tra chặt chẽ đối với người và phương tiện vào địa bàn nhằm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Xử lý các trường hợp trốn tránh, không chấp hành quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm tra kết quả xét nghiệm y tế, khai báo y tế, lịch trình di chuyển, không để sót, lọt đối tượng.

Đồng chí Hà Văn Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho biết: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được Ban Chỉ đạo huyện thực hiện tích cực. Thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương được phân công. Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, huyện về công tác phòng chống dịch. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục điều chỉnh các kế hoạch, kịch bản cho mọi tình huống. Chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan tiếp tục giám sát, rà soát, quản lý, theo dõi tất cả các trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương, lấy tờ khai y tế, theo dõi, đo thân nhiệt, truy vết... Theo dõi, giám sát chặt chẽ cho các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo quy định của Bộ Y tế. Cùng với đó, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân ủng hộ về vật chất, các nhu yếu phẩm cần thiết để thực hiện tốt công tác cách ly, duy trì các bữa ăn đảm bảo chất lượng cho công dân cách ly tập trung ở các cơ sở cách ly.

Với sự quyết tâm, đồng lòng, chung sức của các cấp, các ngành, sự chung tay, đoàn kết, ủng hộ của Nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, hy vọng huyện Nậm Nhùn sẽ không bị dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn, đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân.

Gió Pư

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...