Thứ sáu, 17/05/2024, 16:04 [GMT+7]

Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”

Thứ năm, 06/11/2014 - 11:38'
(BLC) – 5 năm qua (2009 – 2014), thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu”, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ” trên tất cả các lĩnh vực, hoạt động của Hội. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân hội viên tiêu biểu, xuất sắc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lò Văn Lợi – Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: “Nhằm phát huy vai trò của CCB trong thời kỳ mới, Hội CCB tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua và triển khai tới các cấp Hội CCB trong tỉnh như: “5 không”, “CCB sản xuất kinh doanh giỏi”, “vườn cây CCB”, “hũ gạo nuôi con chữ”, “con đường CCB”, “mái nhà đồng đội”, “CCB tiết kiệm ủng hộ CCB nghèo khó”... Các phong trào thi đua đã động viên cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và niềm tin yêu của Nhân dân”.

Nét nổi bật trong thực hiện các phong trào thi đua là các cấp Hội thường xuyên giáo dục cho hội viên gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân. Tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở các xã yếu kém; cùng Đảng, chính quyền giải quyết các vấn đề bức xúc, phức tạp về an ninh.

 Bên cạnh đó, các cấp Hội thuộc xã biên giới còn chủ động phối hợp Bộ đội biên phòng, lực lượng dân quân tuần tra biên giới, chống xâm nhập trái phép, buôn bán hàng hoá trái phép. Tổ chức tuyên truyền tới hơn 300 lượt quần chúng thực hiện tốt các quy chế biên giới và giúp đỡ đồng bào tái định cư các thuỷ điện trên địa bàn tỉnh về nơi ở mới ổn định cuộc sống.

Mặc dù sức khỏe giảm sút nhưng CCB Hoàng Văn Giáp – phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu vẫn có thu nhập ổn định từ trồng mận tam hoa và các loại cây dược liệu.

Hưởng ứng phong trào thi đua Nhân dân các dân tộc chung tay xây dựng nông thôn mới, hội viên hội CCB tiên phong, gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, tham gia xây dựng nông thôn mới. Hàng trăm lượt hội viên đã hiến đất, góp công lao động, vật liệu tham gia xây dựng nông thôn mới như các hội viên Lò Văn Phốm, Lò Văn Ban xã Nà Tăm hiến 500m2 đất, Hà Văn Đón xã Bình Lư hiến 500m2 (huyện Tam Đường)… đóng góp tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Thực hiện phong trào thi đua “CCB sản xuất kinh doanh giỏi”, các hội viên đã giúp nhau xoá nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng quỹ Hội (mỗi hội viên trên 100.000 đồng) cho hội viên khó khăn vay vốn không lấy lãi. Giúp nhau về cây con giống, chuyển giao kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đến nay đã xoá 74 nhà tạm cho hội viên; toàn hội có có 5.218 hội viên có mức sống khá trở lên chiếm 51,8%.

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua, hội viên cựu chiến binh đã phối hợp với chính quyền địa phương chăm lo cho gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh liệt sỹ, thăm hỏi động viên gia đình hội viên gặp nhiều khó khăn nhân các ngày lễ, tết. Hội đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và xã hội giải quyết chế độ theo pháp lệnh CCB cho trên 100 hội viên hưởng mai táng phí trên 500 triệu đồng. Phối hợp Bộ Chỉ huy giải quyết chế độ 142 và 62 của Chính phủ đối với quân nhân tham gia bảo vệ biên giới và thời kỳ chống Mỹ cho 5.038 hội viên số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Hiện nay Hội CCB tỉnh có 10.198 hội viên sinh hoạt ở 124 cơ sở Hội xã, phường, thị trấn. Trong đó có 2.494 hội viên CCB là đảng viên; 1.905 hội viên tham gia công tác xã, phường, thị trấn; 223 đồng chí là đại biểu HĐND các cấp, 784 đồng chí tham gia cấp uỷ các cấp, có 554 đồng chí tham gia các cơ quan, ban, ngành giữ chức vụ từ Phó Chủ tịch tỉnh trở xuống. Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã giúp tổ chức hội phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, hàng năm có 90% tổ chức Hội đạt TSVM; 87% hội viên gương mẫu; gia đình cựu chiến binh đạt gia đình văn hoá đạt 85%...

Trở về từ chiến trường năm xưa, nhiều hội viên sức khỏe đã giảm sút, nhiều người không còn lành lặn nhưng với sự nỗ lực không mệt mỏi của mỗi hội viên CCB, các phong trào thi đua của CCB đã “bén rễ đơm hoa”. Để từ đó, hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân hội viên CCB được nhận phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội CCB Việt Nam; UBND tỉnh và các cấp, các ngành trao tặng.

5 năm qua, các cấp Hội đã được Đảng chính quyền, Trung ương tặng 1.805 giấy khen, Bằng khen các loại. Tập thể CCB tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 hội viên được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 2 hội viên được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Trung ương Hội và cụm thi đua tặng Cờ luân lưu 2 đơn vị đặc biệt năm 2014; 1 hội viên được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.  

 

Thu Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...