Thứ ba, 07/05/2024, 07:28 [GMT+7]

Sở Y tế triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm

Thứ sáu, 14/07/2023 - 21:35'
(BLC) - Chiều 14/7, Sở Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

6 tháng đầu năm, dù còn nhiều khó khăn, ngành Y tế Lai Châu đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tình hình dịch bệnh ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Số bệnh nhân mắc covid-19, lũy tính từ 1/1 đến 6/7 phát hiện 593 trường hợp, không có trường hợp tử vong; tiêm vắc-xin Covid-19 theo từng độ tuổi đạt từ 92% trở lên.

Tiêm chủng mở rộng được duy trì thường xuyên tại 106/106 xã, phường, thị trấn. Trẻ em dưới 1 tuổi tiêm 8 loại vắc-xin đạt 27,32%, phụ nữ có thai tiêm UV2 đạt 52,18%, trẻ 18 tháng tuổi tiêm sởi đạt 56,5%. Việc phòng, chống các bệnh như: sốt rét, phong, da liễu, mù lòa, lao đạt nhiều kết quả quan trọng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác khám, chữa bệnh được nâng cao về chất lượng, đáp ứng nhu cầu người dân. Cở sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, nhiều ca bệnh nặng, hiểm nghèo được cứu chữa thành công. Từ đầu năm đến nay, tổng số lần khám bệnh toàn ngành tăng 49.800 lượt bệnh nhân so với cùng kỳ năm ngoái, điều trị nội trú cho gần 36.800 lượt bệnh nhân.
Về các dịch vụ kỹ thuật, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện hơn 6.400 dịch vụ, tại tuyến cơ sở đạt trên 14.200 dịch vụ. Công tác phòng, chống HIV/AIDS, vệ sinh an toàn thực phẩm đạt nhiều hiệu quả, số người điều trị ARV là 1.133 người, 3.764 cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm...

6 tháng cuối năm, toàn ngành Y tế tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động về hóa chất, vật tư, phương tiện, nhân lực; tăng cường giám sát, phát hiện sớm, kiểm soát chặt chẽ, khống chế kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, quy tắc ứng xử tại các cơ sở y tế; tăng cường triển khai dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao và thực hiện chuyển giao dịch vụ kỹ thuật cho tuyến dưới, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác tiếp công dân.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào những vấn đề: Nâng cao các tiêu chí y tế ở các tuyến xã; đào tạo, có chế độ đãi ngộ đội ngũ y tế thôn bản; tăng cường số lượng bác sĩ ở các tuyến huyện; nâng cao dịch vụ khám, chữa bệnh; đầu tư, nâng cấp trang thiết bị; nâng cao các tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

Đồng chí Bùi Tiến Thanh - Giám đốc Sở Y tế kết luận hội nghị

Đồng chí Bùi Tiến Thanh - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Tiến Thanh - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế đánh giá cao những kết quả mà ngành Y tế đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị, toàn ngành phải khắc phục khó khăn, hạn chế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động y tế; quan tâm chế độ đãi ngộ, nhất là cán bộ trẻ có năng lực; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị trong khám, điều trị bệnh; đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ y, bác sĩ, nhất là tuyến cơ sở.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...