Thứ bảy, 18/05/2024, 11:13 [GMT+7]

Tăng “sức hút” của BHYT với thế hệ trẻ

Thứ hai, 12/09/2022 - 14:56'
Hướng tới mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT, tạo đà thực hiện BHYT toàn dân, BHXH nhiều địa phương đã linh hoạt thực hiện nhiều giải pháp để tăng sự hấp dẫn của chính sách này đối với thế hệ trẻ...

Chăm lo sức khỏe HS tốt hơn qua chính cách BHYT

Là nhóm có tỷ lệ tham gia BHYT lớn nhất trong cơ cấu dân số, một trong những điều kiện thuận lợi của Thanh Hóa là ý thức trách nhiệm về tăng độ bao phủ tới nhóm HSSV từ các cơ sở GD-ĐT trên địa bàn.

Huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã có trên 99,5% HS tham gia BHYT

Huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã có trên 99,5% HS tham gia BHYT

Chia sẻ bí quyết đạt trên 99,5% HS tham gia BHYT, ông Nguyễn Văn Huy- Trưởng phòng GD huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết: Xác định thực hiện tốt chính sách BHYT cũng là đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho HS của mình, Phòng GD huyện đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp khuyến khích các em tham gia. Hằng năm, Phòng đã chủ động phối hợp với BHXH huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở GD trên địa bàn về việc thực hiện công tác BHYT HSSV, giao cán bộ phụ trách công tác BHYT HSSV theo dõi, đôn đốc. Bên cạnh đó, phối hợp với BHXH huyện, Đài truyền thanh, UBND các xã, các cơ sở GD để tuyên truyền cho phụ huynh, HS...

Bản thân Trưởng phòng GD huyện Hà Trung cũng là cán bộ gắn với công tác BHYT HS từ những ngày đầu triển khai thực hiện, tham gia đề xuất cùng BHXH huyện xây dựng tham mưu cho UBND huyện đưa tiêu chí BHYT HS vào Bảng chấm điểm xét thi đua của các trường và Ban giám hiệu từ năm 2010. Ngay sau khi UBND huyện quyết định ủng hộ đề xuất này, tỷ lệ HS tham gia BHYT tại Hà Trung tăng đáng kể, hằng năm đều đạt từ 99,5% trở lên. Ngoài việc lấy chỉ tiêu BHYT HS xét đánh giá thi đua của nhà trường, Ban Giám hiệu, ông Huy còn yêu cầu các trường đưa tiêu chí tỷ lệ tham gia BHYT HS của từng lớp để xem xét đánh giá xếp loại giáo viên chủ nhiệm...

Thầy Nguyễn Văn Xuân- Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lệ Kha (huyện Hà Trung)- một trong những trường đạt 100% HS tham gia BHYT, chia sẻ: “Lợi ích lớn của thành tích bao phủ BHYT đến 100% HS là chất lượng công tác YTTH của trường được nâng lên rõ rệt, giúp HS và phụ huynh yên tâm”. Bản thân thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Xuân đã có nhiều giải pháp hay, hiệu quả trong công tác BHYT HS. Thầy đã dành thời gian tìm hiểu, cập nhật những điểm mới trong chính sách BHYT HS; chủ động phối hợp với BHXH huyện trong việc tuyên tuyền chính sách; trực tiếp theo dõi kiểm tra việc triển khai công tác BHYT HS của từng lớp, cùng với giáo viên chủ nhiệm các lớp kịp thời tháo gỡ những khó khăn. Đối với những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thầy kêu gọi sự ủng hộ để mua tặng thẻ BHYT. Vì vậy, cả 2 năm học 2020- 2021 và 2021- 2022, nhà trường đều đạt 100% HS tham gia BHYT...

Còn cô Phạm Thị Thu- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Hòa (huyện Quảng Xương) cho biết: Lãnh đạo nhà trường cũng như các thầy cô giáo, cán bộ trong trường thường xuyên tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHYT. Trường Tiểu học Quảng Hòa luôn đứng tốp đầu của huyện về tham gia BHYT bởi nhà trường thực hiện việc giao chỉ tiêu HS tham gia BHYT cho từng giáo viên chủ nhiệm; lấy kết quả HS tham gia BHYT là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng cuối năm. Công tác YTTH cũng được nhà trường chú trọng đầu tư, bố trí riêng 1 phòng y tế được trang bị đầy đủ giường bệnh, tủ để đồ, tủ thuốc, bàn làm việc và một số thiết bị y tế đủ sơ, cấp cứu ban đầu…

“Bắt buộc” dần trở thành tự giác

Trong đà giảm số người tham gia BHYT trên toàn quốc vì tác động tiêu tực từ dịch bệnh và một số thay đổi trong chính sách, BHXH tỉnh Quảng Bình vẫn đạt độ bao phủ BHYT HSSV cao hơn mức bình quân chung toàn quốc. Cụ thể như theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, tỉnh Quảng Bình có 30 xã và 9 thôn, bản không còn thuộc danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2025. Điều này đồng nghĩa với việc HSSV ở những xã này không còn được NSNN mua thẻ BHYT.

Để không giảm số HSSV tham gia BHYT, cơ quan BHXH đã phối hợp với các cơ sở y tế, nhà trường đảm bảo kịp thời việc cấp thẻ BHYT và quyền lợi KCB, CSSKBĐ cho HSSV theo quy định. BHXH tỉnh cũng chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố căn cứ cơ sở dữ liệu về HSSV do ngành GD cung cấp, dữ liệu về HSSV tham gia BHYT và dữ liệu HSSV tham gia BHYT ở những nhóm khác để xác định số HSSV chưa tham gia BHYT theo các cấp độ huyện, thị xã, thành phố, trường, lớp và chi tiết từng HSSV để có giải pháp vận động các em tham gia... Những thông điệp về sự cần thiết, tính nhân văn được truyền tải trực tiếp đến với phụ huynh HS, phân tích những lợi ích của BHYT và động viên phụ huynh mua BHYT để có điều kiện chăm sóc sức khỏe cho các em, đề phòng rủi ro, bệnh tật.

Theo BHXH tỉnh Quảng Bình, mỗi năm có hàng trăm nghìn lượt HS tại các trường đã được KCB theo chế độ BHYT. Rất nhiều HSSV và gia đình đã, đang được quỹ BHYT chia sẻ gánh nặng khi chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, được chi trả phần lớn chi phí điều trị với kỹ thuật cao, tại các BV tuyến Trung ương và địa phương, kể cả trường hợp mắc bệnh lạ, hiếm gặp. Năm 2021, Quảng Bình có nhiều HS đã được sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao để KCB, với chi phí lớn như: em Trần Thị M.A (xã Vạn Ninh, Quảng Ninh) được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB hơn 168 triệu đồng; em Hồ Võ Th.N (trị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch) được thanh toán trên 61 triệu đồng; em Nguyễn H.L (xã Quảng Phúc, Ba Đồn) được chi trả trên 58 triệu đồng; em Nguyễn V.Ng (xã Phòng Thủy, Lệ Thủy) được chi trả trên 55 triệu đồng...

Ông Đinh Thái Quang- Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (BHXH tỉnh Quảng Bình) cho biết, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và những lợi ích thiết thực mà chính sách BHYT HSSV mang lại, yêu cầu “bắt buộc” tham gia đang dần trở thành ý thức tự giác tham gia của HSSV và sự đồng tình ủng hộ của các bậc phụ huynh. Đặc biệt, đối với HS từ bậc THPT trở lên, các em đã bắt đầu nhận thức việc tham gia BHYT không chỉ để bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc với cộng đồng, xã hội…

Tại Nghệ An, trong những năm qua, công tác BHYT trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng và thực hiện hiệu quả với sự phối hợp chặt chẽ của 3 ngành BHXH, GD-ĐT và Tỉnh Đoàn cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Với sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm đó, nhiều huyện đã liên tục đạt tỷ lệ 100% HS tham gia BHYT như Nam Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương.

Năm học 2021- 2022 là năm học thứ sáu ngành GD-ĐT triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác YTTH. Ngay từ đầu năm học, Sở GD-ĐT Nghệ An đã chủ động tổ chức tập huấn cho cán bộ YTTH trong toàn tỉnh về công tác y tế trong trường học và ATVSTP tại các bếp ăn tập thể. Bên cạnh đó, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở GD thường xuyên tổ chức công tác truyền thông nhằm giáo dục cho HS hiểu biết rõ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo ATTP trong trường học… ; Kiểm tra việc quản lý, chăm sóc sức khỏe cho HS, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, vệ sinh môi trường trong trường học và công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho HS.

Theo thống kê, tại Nghệ An cũng có nhiều HS có chi phí KCB lên tới hàng trăm triệu đồng đã được quỹ BHYT chi trả, như em Lê Đặng Q.A (TP.Vinh) được chi trả hơn 566 triệu đồng; em Phạm Th.Tr (Tân Kỳ) được chi trả hơn 424 triệu đồng; em Nguyễn M.C (Yên Thành) hơn 226 triệu đồng... Đây đều là những HS có hoàn cảnh khó khăn, không may bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo, thẻ BHYT đã tiếp thêm niềm tin, động lực để gia đình yên tâm điều trị cho con em mình...

Vượt qua các khó khăn của giai đoạn hiện nay, quyết tâm của ngành BHXH Việt Nam cùng lợi thế từ sự vào cuộc và ủng hộ của chính quyền địa phương, ngành GD-ĐT, mục tiêu cán mốc 100% HSSV tham gia BHYT sẽ sớm trở thành hiện thực, góp phần quan trọng tiến tới BHYT toàn dân.

Cập nhật, Thứ Năm, ngày 01/09/2022/Minh Nguyên/tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...