Thứ bảy, 18/05/2024, 23:52 [GMT+7]

Tấm lòng người thầy thuốc ở Kan Hồ

Thứ tư, 27/03/2019 - 15:02'
(BLC) - Nhiều năm qua, công tác khám, chữa bệnh ở xã Kan Hồ (huyện Mường Tè) có sự thay đổi tích cực từ nhận thức của người dân đến chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ y tế. Qua đó, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, giảm tải đối với bệnh viện tuyến trên.

Chúng tôi đến Trạm Y tế xã Kan Hồ khi có nhiều người dân đến khám, chữa bệnh. Qua quan sát, dù số lượng cán bộ ít nhưng đều có thái độ niềm nở, nhiệt tình hướng dẫn, khám bệnh, cấp thuốc cho Nhân dân. Chị Hù Cố Hiền - bản Sì Thâu Chải cho biết: Lần nào đến khám, tôi cũng được cán bộ y tế tiếp đón rất nhiệt tình; các loại thuốc có ghi cụ thể cách sử dụng cũng như hướng dẫn thêm cách phòng chống các loại dịch bệnh thời điểm giao mùa. Đồng bào Si La ở bản tôi trước còn tin vào việc mời thầy cúng trừ tà, ma, bắt con bệnh. Giờ hạn chế rất nhiều nhờ được cán bộ xã, bản, y tế đến tuyên truyền, vận động về cơ sở y tế để được thăm khám và chữa bệnh hiệu quả. Cũng không tin ngay đâu, qua một số trường hợp dân bản bị bệnh nặng, cúng mãi không khỏi, cán bộ y tế  về động viên đưa ra trạm điều trị rồi chuyển bệnh viện tuyến trên kịp thời đã khỏi bệnh, bà con nay có bệnh đều ra cơ sở y tế. 

Xã Kan Hồ có 7 bản, 485 hộ đồng bào Hà Nhì, Mông và Si La. Bác sĩ Vũ Thị Tâm - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kan Hồ cho biết: Đến một số bản chúng tôi phải đi 2, 3 ngày. Khi tổ chức truyền thông thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, đau ốm đến cơ sở y tế để được thăm khám đã từng có thời điểm người dân không nghe, bởi họ đặt nặng niềm tin vào thầy mo, thầy cúng. Thậm chí có trường hợp, trong lúc thầy cúng làm lễ trừ tà mà người bệnh sốt cao, co giật, chúng tôi khuyên thế nào người nhà cũng không nghe. Kết thúc lễ cúng, con bệnh không thể đuổi, gia đình mới đồng ý cho cán bộ y tế khám, kê đơn, phát thuốc uống. 

Cán bộ y tế xã Kan Hồ khám bệnh cho người dân

Cán bộ y tế xã Kan Hồ khám bệnh cho người dân.

Nâng cao nhận thức cho Nhân dân, công tác tuyên truyền, vận động được Trạm Y tế xã Kan Hồ đẩy mạnh. Mỗi tháng trung bình 2 - 3 lần, cán bộ y tế phối hợp với cán bộ xã xuống các bản vận động người dân cho trẻ dưới 6 tuổi đi tiêm phòng vắcxin định kỳ; phụ nữ mang thai đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe của cả mẹ và con; không sử dụng các loại cây, lá trong rừng (không rõ nguồn gốc) để chữa bệnh hoặc cúng trừ tà mà tin tưởng vào tay nghề của y, bác sỹ cũng như sự hiện đại của các thiết bị, công nghệ trong khám, chẩn đoàn, điều trị.

Các y, bác sỹ khi về cơ sở còn tổ chức khám, phát thuốc điều trị một số bệnh thông thường; phun thuốc diệt muỗi khu vực nhà ở, bể nước công cộng. Ngoài ra, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, khi ngủ mắc màn, chủ động ăn chín, uống sôi, không sử dụng, chế biến các loại gia súc, gia cầm bị chết. Xã Ka Hồ cũng nỗ lực vào cuộc rà soát, lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho Nhân dân. Đến nay, toàn xã có trên 90% người dân có thẻ bảo hiểm y tế.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư khang trang, đầy đủ, đội ngũ cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm, tự ý thức nâng cao trình độ chuyên môn giúp Nhân dân thay đổi thói quen, khi có bệnh chủ động về Trạm để được chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nhờ đó, năm 2018, Trạm Y tế xã Kan Hồ đã khám, chữa bệnh cho 4.007 lượt, trong đó khám ngoại trú 3.055 lượt, nội trú là 220 lượt, chuyển tuyến 41 trường hợp; tổ chức truyền thông 62 buổi với 2.027 lượt người tham gia.

Thời gian tới, Trạm Y tế xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động; đề xuất với ngành Y tế trang cấp thêm trang, thiết bị đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, triển khai hiện tốt hiệu quả Chương trình mục tiêu y tế Quốc gia để luôn xứng đáng là địa chỉ tin cậy của đồng bào các dân tộc địa phương.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...