Thứ sáu, 03/05/2024, 21:26 [GMT+7]

Tận tình chăm sóc, xứng đáng với niềm tin của nhân dân

Thứ năm, 04/04/2024 - 20:38'
(BLC) - Sau 5 năm thành lập và đi vào hoạt động, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người bệnh, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được thành lập ngày 15/10/2018 theo Quyết định số 1276/QĐ-UBND của UBND tỉnh trên cơ sở sáp nhập các đơn vị có chức năng y tế dự phòng. Đây là một cách làm mới mang tính hiện đại, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động cũng như tránh lãng phí, mất cân đối về đầu tư và sử dụng nguồn lực, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Dù vậy, trong những ngày đầu đi vào hoạt động, đơn vị vẫn gặp phải không ít khó khăn do: địa bàn rộng, nhiều dân tộc sinh sống; ý thức phòng bệnh ở một số nơi còn nhiều hạn chế, nhất là đồng bào dân tộc ở vùng sâu vùng xa. Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số bệnh truyền nhiễm nguy cơ bùng phát trở lại; các bệnh không lây nhiễm gia tăng khó kiểm soát.

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Đỗ Kiên - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết: Với quyết tâm phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể, trung tâm chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các văn bản, hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch (PCD) trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng nhằm phát hiện dịch sớm, xử lý kịp thời, không để dịch xảy ra, hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do dịch. Chủ động phối kết hợp các cơ quan liên ngành trong công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, PCD, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh và PCD. Bên cạnh đó, trung tâm cũng phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao, kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu để chủ động trong công tác PCD, góp phần nâng cao vị thế của trung tâm trong ngành Y tế, đúng với vai trò đơn vị tuyến tỉnh trong lĩnh vực y tế dự phòng.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tích cực học tập, trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tích cực học tập, trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác.

Thực tế cho thấy, trong 5 năm gần đây trên địa bàn tỉnh dù xuất hiện dịch Covid-19 nguy hiểm nhưng với sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ, y bác sỹ của trung tâm đã giám sát, theo dõi, tổ chức cách ly chặt chẽ ca mắc; thực hiện xét nghiệm cho 221.707 lượt mẫu; triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin diện rộng với độ bao phủ lớn nhất trong hoạt động tiêm chủng tạo miễn dịch cộng đồng trên diện rộng, đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân. Ngoài ra, đơn vị tham mưu kế hoạch và tham gia, hỗ trợ PCD tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương... Phối hợp với các phòng chức năng Sở Y tế bố trí: nhân lực, phương tiện, điều kiện cách ly đón hơn 600 công nhân lao động từ vùng dịch ở: Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương trở về địa phương đảm bảo an toàn, được nhân dân tin tưởng.

Với các bệnh truyền nhiễm khác (cúm A, liên cầu lợn, than, đau mắt đỏ…) đều được phát hiện sớm, điều tra, giám sát, khoanh vùng, khống chế, xử lý kịp thời. Chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng luôn được trung tâm quan tâm, chỉ đạo. Duy trì bảo vệ thành quả loại trừ phong, thanh toán bại liệt. Với công tác phòng chống HIV/AIDS được đẩy mạnh.

Chị Vũ Thị Thu Hiền – Phó trưởng Khoa Phòng, chống HIV/AIDS (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh) chia sẻ: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chúng tôi đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh HIV/AIDS, con đường lây lan và biện pháp phòng tránh để mọi người dân biết chủ động phòng tránh cũng như hiểu đúng về bệnh để không có định kiến, kỳ thị hay phân biệt đối xử với người bệnh...

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chăm sóc người bệnh.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chăm sóc người bệnh.

Trong 5 năm qua đã thực hiện khám, kê đơn điều trị ngoại trú, chuyển tuyến, thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật theo quy định. Trung tâm tạo sự thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, 5 năm qua trung tâm còn khám, phát hiện 572 bệnh nhân tâm thần; đưa vào quản lý và điều trị 1.152 bệnh nhân. Tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt cho 218.249 lượt bệnh nhân; phối hợp tổ chức phẫu thuật các bệnh về mắt cho 1.871 bệnh nhân. Duy trì công tác khám, phát hiện quản lý 2.274 bệnh nhân bướu cổ; 1.583 bệnh nhân Basedow. Hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, đào tạo tập huấn được đẩy mạnh...

Với những kết quả đạt được, trong 5 năm qua Trung tâm đã được nhận Cờ thi đua của Bộ Y tế và UBND tỉnh Lai Châu, nhận 2 Bằng khen của Bộ Y tế và của UBND tỉnh. Đối với cá nhân, có 2 đồng chí lãnh đạo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, 73 cá nhân được Bộ Y tế, UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác chung và trong công tác phòng, chống dịch và thực hiện nhiệm vụ hằng năm.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...