Thứ năm, 16/05/2024, 14:13 [GMT+7]

Thầy thuốc của dân

Thứ tư, 11/03/2015 - 15:09'
(BLC) - Những thầy thuốc mang quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ) đã và đang nỗ lực từng ngày, không quản khó khăn, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giúp bà con thêm tin tưởng vào Đảng, nhà nước, cùng chiến sỹ biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Từ lâu, đồng bào các dân tộc trên địa bàn 3 xã: Vàng Ma Chải, Pa Vây Sử, Mồ Sì San (huyện Phong Thổ) đã quen với hình ảnh người thầy thuốc mang quân hàm xanh tận tụy chăm lo sức khỏe cho Nhân dân. Những việc làm thiết thực ấy của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải đã củng cố thêm niềm tin, thắt chặt hơn nghĩa tình quân dân nơi biên giới.

Đến đồn Biên phòng Vàng Ma Chải những ngày đầu xuân mới, tiếp chúng tôi tại phòng làm việc, thiếu tá Bùi Văn Mạnh - Đồn trưởng cho biết: “Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 14,228km đường biên và 6 cột mốc quốc giới trên địa bàn 3 xã: Vàng Ma Chải, Pa Vây Sử, Mồ Sì San. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ đường biên, cột mốc, Đồn chú trọng thực hiện nhiều giải pháp tăng cường tình đoàn kết quân dân, chung sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Trong đó, việc tăng cường cán bộ làm công tác dân vận và chăm lo sức khỏe cho Nhân dân được Đồn đặc biệt quan tâm. Năm 2014, cán bộ quân y của Đồn đã phối hợp với trạm y tế các xã trên địa bàn Đồn quản lý tổ chức chương trình khám chữa bệnh quân dân y, thực hiện hiệu quả mô hình trạm xá quân dân y. Trong năm, chiến sỹ quân y của đồn đã khám, chữa cho hơn một nghìn lượt bệnh nhân, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân trị giá 2.650.000 đồng…”.

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ) khám bệnh cho trẻ em trong xã.

Đánh giá về sự kết hợp trong việc chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, chị Đinh Thị Na - Trưởng trạm Y tế xã Vàng Ma Chải cho biết: “Nhiều năm qua, cán bộ quân y của Đồn biên phòng đã phối hợp rất tốt với trạm y tế xã trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là: tiêm vắcxin phòng bệnh cho trẻ em, phun thuốc, tẩm màn, phòng chống sốt rét; tuyên truyền, vận động người dân về chính sách dân số, cách phòng, chống các loại dịch bệnh…”. 

Đặc thù riêng của lực lượng biên phòng là thường xuyên làm nhiệm vụ tại vùng sâu, vùng xa - nơi mà người dân không chỉ khó khăn về hạ tầng giao thông, cơ sở y tế… mà còn rất hạn chế về nhận thức xã hội. Việc nâng cao nhận thức, thay đổi cách nghĩ, lối sống của đồng bào các dân tộc không phải ngày một, ngày hai là làm được. Do đó, CBCS Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, trạm y tế xã tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe kết hợp khám chữa bệnh miễn phí cho Nhân dân tại các bản. Các anh còn đến từng hộ dân, cùng làm, cùng ăn, cùng ở… để tuyên truyền, vận động bà con không sinh con thứ 3, thực hiện ăn chín uống sôi, gia đình có người ốm đau phải đến trạm xá khám, chữa bệnh…

Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của CBCS Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải đã tạo lòng tin trong Nhân dân, giúp tình cảm quân dân nơi biên giới thêm bền chặt. Chị Tẩn Tảo Mẩy (bản Xì Choang, xã Vàng Ma Chải) chia sẻ: “Trước kia, dân bản thường sinh nhiều con, khi có người nhà ốm nặng không đưa tới cơ sở y tế chữa mà nhờ thầy mo cúng, nên bệnh càng nặng hơn, nguy hiểm đến tính mạng. Thời gian qua, nhờ các anh bộ đội biên phòng cùng cán bộ y tế xã thường xuyên đến thăm hỏi, khám chữa bệnh, phát thuốc và hướng dẫn các bà mẹ cách chăm sóc con…, dân bản ốm là đến trạm xá hoặc nhờ bộ đội biên phòng chữa, không cúng như trước nữa”.

Những thầy thuốc mang quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải đã và đang không quản khó khăn, trèo đèo, lội suối, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giúp bà con thêm tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng chiến sỹ biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...