Thứ ba, 21/05/2024, 09:42 [GMT+7]

Thị xã Lai Châu: Quá tải ở các trường mầm non

Thứ tư, 15/08/2012 - 10:48'
(BLC) - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của thị xã Lai Châu tăng đột biến, quy mô trường lớp, hệ thống cơ sở vật chất chưa đảm bảo tính đồng bộ và ổn định dẫn đến tình trạng quá tải lớp nhà trẻ (độ tuổi từ 24 – 36 tháng) ở các đơn vị trường mầm non.

Sau gần 3 tuần thông báo tuyển sinh tại các trường mầm non trên địa bàn thị xã Lai Châu, nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ trong độ tuổi từ 24 – 36 tháng tuổi muốn nộp hồ sơ nhập học cho con phải ra về tay không bởi các trường đã hết chỉ tiêu tuyển sinh.

Trường Mầm non Đoàn Kết là một điển hình. Trường được xem là “chuẩn” về cơ sở vật chất; có uy tín trong việc nuôi dạy trẻ; được đầu tư xây dựng trên không gian rộng rãi, thoáng mát nên nhiều phụ huynh đều mong muốn được gửi con em mình tại đây.

Giờ học hè của cô trò Trường Mầm non Sao Sáng. 

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Từ ngày 15/6, trường bắt đầu bán hồ sơ, đến đầu tháng 7, số hồ sơ bán ra đã đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Nhiều phụ huynh đến mua hồ sơ không được, ra về với thái độ không hài lòng song chúng tôi không thể làm khác vì hết chỉ tiêu”.

Năm học 2012 – 2013, nhà trường mở 15 lớp với tổng số 482 học sinh, trong đó chỉ có 2 lớp nhà trẻ. Theo quy định Điều lệ của trường mầm non, mỗi lớp chỉ được phép duy trì sỹ số tối đa 25 cháu, song do nhu cầu học tập của con em ngày càng nhiều, những năm học trước đây, nhà trường đã phải duy trì khoảng 28 – 30 cháu/lớp.  Việc duy trì sỹ số học sinh đông trong khi biên chế giáo viên không thay đổi đương nhiên gây ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, dạy dỗ các cháu.

Trao đổi với chúng tôi, chị Vũ Thị Kim Oanh - tổ dân phố 5, phường Đoàn Kết chia sẻ: “Tôi muốn cho con đến lớp để cháu được hòa nhập với các bạn; được cô giáo rèn luyện về mọi mặt và đặc biệt mọi sinh hoạt của cháu được đi vào nề nếp, quy củ hơn. Tháng 9 này, con gái tôi đã 27 tháng nhưng vì mua hồ sơ chậm nên đành phải đợi đợt tuyển sinh sắp tới”.

Còn chị Phạm Thị Hạnh (phường Tân Phong) cho biết: “Con tôi cũng đã gần 30 tháng, như vậy đã đủ độ tuổi đi nhà trẻ. Song vì số lớp học có hạn trong khi nhu cầu đăng ký học cho con em của các gia đình nhiều, vợ chồng tôi phải thu xếp gửi con ở các cơ sở trông trẻ tư nhân một thời gian nữa, mặc dù tôi không yên tâm lắm nhưng cũng phải chấp nhận vì hết chỉ tiêu”.

Làm rõ hơn về vấn đề này, ông Mạc Quang Dũng – Trưởng phòng GD – ĐT thị xã cho biết: “Năm học 2012 – 2013, thị xã có tổng số 114 lớp mầm non với khoảng trên 3.000 trẻ (tăng gần 400 trẻ so với năm học trước). Vẫn biết nhu cầu cho con đến lớp của các bậc phụ huynh là nhiều song căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất hiện có, thị xã chỉ đáp ứng được nguyện vọng của một số phụ huynh có con em trong độ tuổi nhà trẻ. Để đảm bảo công bằng, trong quá trình tuyển sinh, Phòng sẽ đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ về địa bàn tuyển sinh, nếu trường nào có số học sinh đăng ký tuyển sinh đông, sẽ vận động phụ huynh gửi con em sang các trường khác cùng địa bàn”.

Đối với độ tuổi từ 36 tháng trở lên, Phòng chỉ đạo các đơn vị trường vận động 100% con em ra lớp và sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của con em vào bất cứ thời điểm nào. Về khả năng mở rộng quy mô trường lớp, ông Dũng cho biết sẽ khó thực hiện vì việc đầu tư xây dựng thêm trường phải tuân theo lộ trình, giai đoạn 2008 – 2012, thị xã đã đầu tư xây dựng 72 phòng học, dự tính đã đủ đáp ứng nhu cầu dạy và học. Trong khi đó, nhà nước đang thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát; cắt giảm đầu tư công; đình, giãn, hoãn một số công trình… nên việc lựa chọn các chương trình đầu tư cũng hết sức chặt chẽ.

Giải pháp đặt ra là cần thiết xây dựng các trường mầm non tư thục, đáp ứng nhu cầu học tập của con em theo chất lượng dịch vụ, vừa giải quyết vấn đề quá tải các cháu độ tuổi nhà trẻ tại các trường mầm non hiện nay. Tuy nhiên, thực tế, cũng chưa có nhiều đơn vị tư nhân có ý định việc này vì còn có nhiều lí do khác nhau.

Theo số liệu phổ cập giáo dục năm 2012, tính đến nay, thị xã Lai Châu có 1.468 trẻ trong độ tuổi từ 0 – 2 tuổi. Do hệ thống trường lớp chưa đủ đáp ứng, thị xã đang duy trì khoảng 3 cô giáo/40 cháu/lớp. Như vậy, so với mức tối đa, vượt 10 – 15 cháu/lớp.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...