Thứ ba, 30/04/2024, 21:39 [GMT+7]

Thanh niên Lai Châu: Hiệu quả từ phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành”

Thứ ba, 04/09/2012 - 14:37'
(BLC) – Từ phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” do Trung ương đoàn phát động đã xuất hiện nhiều gương mặt thanh niên điển hình với hàng trăm công trình lớn, nhỏ. Qua đó, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.

Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh đã xung kích, tình nguyện đi đầu trong nhiều phần việc. Trọng điểm là chương trình trồng cây cao su theo chủ trương của tỉnh, nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho người dân TĐC các công trình thủy điện. Bằng bàn tay và khối óc, các ĐVTN trong tỉnh đã hăng hái, tình nguyện tham gia. Nhờ đó, nhân dân các dân tộc trong vùng dự án đã hiểu và hưởng ứng tích cực chương trình trồng cây cao su. Công trình này đã vinh dự được tôn vinh là 1 trong 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc.

ĐVTN huyện Than Uyên chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ông Lê Tiến Tình – Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu cho biết: “Những ngày đầu khi thực hiện Dự án, Công ty gặp rất nhiều khó khăn bởi đây là Dự án mới, nhân lực ít. Song được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng ĐVTN trong tỉnh, không ngại khó tích cực tham gia trồng cao su, nên đến nay chương trình trồng và phát triển cây cao su của Công ty đã đi vào quy củ”. Đó chỉ là 1 trong gần 400 công trình, phần việc của thanh niên nhờ thực hiện tốt phong trào “5 xung kích và 4 đồng hành”.

Cũng qua phong trào này, toàn tỉnh đã xuất hiện trên 200 mô hình kinh tế V-A-C quy mô vừa và nhỏ có thu nhập từ 15-100 triệu đồng mỗi năm. Nhiều ĐVTN làm kinh tế giỏi được các cấp biểu dương và trao tặng những danh hiệu, phần thưởng cao quý. Điển hình như Anh Nông Văn Đức - đoàn viên xã Bản Giang, huyện Tam Đường, người vinh dự được nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2007 - giải thưởng do TƯ đoàn trao tặng. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, song với quyết tâm, ý chí nghị lực thoát nghèo, anh đã tìm tòi, áp dụng KHKT vào sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

ĐVTN Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

Bằng việc làm cụ thể và đa dạng hóa phong trào thành những nội dung phù hợp với điều kiện của từng địa phương, trong 5 năm từ 2007-2012, ĐVTN trong tỉnh đã nhiệt tình cống hiến sức trẻ, chung tay đóng góp và xây dựng, tu sửa, làm mới 37 nhà bán trú dân nuôi trị giá gần 2 tỷ đồng cho học sinh các xã vùng đặc biệt khó khăn. Tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát miễn phí trên 500 triệu đồng tiền thuốc cho hàng nghìn lượt bà con nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; vận động hiến máu tình nguyện; xóa mù và chống tái mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa cho ĐVTN và tuyên truyền, giáo dục, tập huấn về về bảo vệ môi trường, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm được đẩy mạnh.

 Thông qua phong trào, trên 13.300 ĐVTN được tư vấn, giới thiệu việc làm; hàng ngàn thanh niên được hỗ trợ, tập huấn kỹ thuật và vay vốn phát triển kinh tế. Các nội dung xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện cải cách hành chính và hội  nhập kinh tế quốc tế cũng được đông đảo ĐVTN nhiệt tình hưởng ứng, thực hiện.

Đồng chí Khoàng thị Thanh Nga – Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Trong nhiệm kì vừa qua, Phong trào năm xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc được các cấp bộ đoàn triển khai với nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Số lượng, chất lượng và giá trị các công trình phần việc thanh niên ngày càng được nâng cao. Góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã và đang thực sự khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, giúp đoàn viên thanh niên tự khẳng định mình trên con đường lập thân, lập nghiệp, cùng nhau đoàn kết phát triển kinh tế, góp phần xây dựng Lai Châu ngày một giàu đẹp.

Ngọc Lân – Đài PT – TH tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...