Thứ hai, 06/05/2024, 22:48 [GMT+7]

Triển khai nhiệm vụ phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013

Thứ bảy, 06/04/2013 - 19:31'
(BLC) – Hội nghị trực tuyến được Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão (PCLB) Trung ương tổ chức sáng nay (6/4).

Đồng chí Cao Đức Phát – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương; Trung tướng Trần Quang Khuê - Phó Tổng tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (TKCN) chủ trì Hội nghị.

Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Vũ Văn Luật – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ huy PCLB tỉnh; Đại tá Ngô Hữu Thanh – Phó Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ huy PCLB tỉnh và các thành viên thuộc sở, ban, ngành dự Hội nghị.

Năm 2012, thiên tai ở nước ta có nhiều diễn biến bất thường, bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện sớm hơn và kết thúc muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Thiên tai đã làm 258 người chết và mất tích, 408 người bị thương, ước tính thiệt hại khoảng 16.000 tỷ đồng. Ban Chỉ đạo PCLB và Ủy ban Quốc gia TKCN, các bộ, ngành địa phương đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó trước và trong bão, lũ, khẩn trương khắc phục hậu quả. Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho các địa phương, bộ, ngành bị ảnh hưởng bởi thiên tai tổng số tiền là 1.445,8 tỷ đồng và 6.500 tấn gạo…

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Đầu năm 2013, bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện sớm ở phía Nam Biển Đông, tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước có diễn biến phức tạp. Để chủ động đề phòng bão mạnh, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực, Ban Chỉ đạo PCLB chỉ đạo các địa phương tổ chức diễn tập phương án phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền. Tăng cường trồng mới và tái sinh rừng phòng hộ đầu nguồn để nâng cao khả năng điều tiết, kéo dài thời gian truyền lũ về hạ du, bảo vệ hệ thống đê biển, chống triều cường và sóng lớn khi có bão. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, hội thao, diễn tập tìm kiếm cứu nạn.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thông qua Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020: Giai đoạn 2008 – 2012, do có sự chuyển biến tích cực về nhận thức của chính quyền các cấp và nhân dân theo quan điểm đề ra trong Chiến lược quốc gia từ bị động đối phó sang chủ động phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính nên mặc dù thiên tai 5 năm sau diễn ra khốc liệt và bất thường hơn 5 năm trước nhưng thiệt hại về người do thiên tai gây ra giảm đáng kể. Số người chết và mất tích trong 5 năm là 1.868 người (giảm 162 người so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ giảm là 7,9%)...

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị tập trung vào các vấn đề: quản lý khai thác, bảo vệ công trình PCLB. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao khả năng chuẩn bị, ứng phó, phục hồi của cộng đồng trước, trong và sau thiên tai. Lập phương án xác định vùng nguy hiểm để kịp thời di dời dân khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc ở địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Đức Phát – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Chỉ đạo PCLB TW biểu dương những kết quả PCLB trong năm 2012 cũng như 5 năm qua và yêu cầu các địa phương thực hiện PCLB theo phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó lấy phòng, tránh là chính”. Hoàn thiện Dự thảo Luật Phòng chống thiên tai để trình Quốc hội thông qua. Xây dựng các Nghị định hướng dẫn sau khi luật được ban hành. Tăng cường chất lượng công tác dự báo khí tượng thủy văn đối với những cơn bão, trận lũ có diễn biến phức tạp, bão hình thành gần bờ...

 

Hải Yến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...