Chủ nhật, 19/05/2024, 13:26 [GMT+7]

Than Uyên mở rộng diện tích ngô thu đông

Thứ ba, 03/09/2013 - 14:40'
(BLC) - Thực hiện Đề án Nông sản hàng hóa (giai đoạn 2010 – 2015) do UBND huyện phê duyệt, huyện Than Uyên đã tập trung chỉ đạo nhân dân nâng cao hệ số sử dụng đất, chuyển đổi các diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, đồng thời triển khai tốt các chương trình hỗ trợ để nhân dân mở rộng diện tích ngô trên địa bàn.

Là một trong những địa phương triển khai vượt kế hoạch ngô vụ thu đông, xã Mường Kim đã gieo trồng 28,2ha ngô, với cơ cấu giống chủ yếu là các giống ngô lai chất lượng cao đã được trồng thử nghiệm ở vụ trước như LVN8960, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Sản xuất ngô vụ này có nhiều điểm thuận lợi hơn các vụ trước đó là: Thời tiết mưa nhiều làm cho đất ẩm; nông dân tích cực chăm sóc, làm cỏ, bón phân để cây ngô sinh trưởng và phát triển.

Nhân dân xã Mường Kim làm cỏ cho cây ngô.

 Anh Lò Văn Nghiệm ở bản Là 1, xã Mường Kim cho biết: “Trong vụ này, được nhà nước hỗ trợ 50% giống, gia đình anh trồng thử nghiệm giống ngô CP333 trên diện tích 1.000m2, hiện nay gia đình anh đang tập trung làm cỏ, bón phân đợt 1. Nếu giống ngô này cho năng suất cao, trong những vụ sau gia đình anh sẽ tiếp tục đưa vào gieo trồng”.

Vụ thu đông năm 2013, huyện Than Uyên gieo trồng 210ha ngô, tăng 160ha so với cùng kỳ năm trước. Để có được kết quả đó, huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức người về nâng hệ số sử dụng đất, đồng thời từ các chương trình, dự án, huyện đã hỗ trợ kịp thời để người dân có điều kiện phát triển sản xuất. Tổng lượng giống nhân dân sử dụng để gieo trồng là 3.832kg. Trong đó, từ nguồn vốn của Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) năm 2013, huyện đã hỗ trợ cho nhân dân 50% giống trên 100% diện tích. Một số loại giống chủ yếu được người dân sử dụng như: CP989, CP888, MX6... Ngoài ra, trong vụ này, người dân cũng đưa một số loại giống mới, vừa qua khảo nghiệm vào gieo trồng như: CP333, LVN8960.

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Trưởng Phòng NN&PTNT  huyện cho biết: Ngô là loại cây không đòi hỏi nhiều công đầu tư chăm sóc, hiệu quả kinh tế cao, thời gian sinh trưởng ngắn, lá có thể tận dụng làm thức ăn cho chăn nuôi. Trong thời gian tới Phòng NN&PTNT, các cơ quan trong khối sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân tiếp tục mở rộng diện tích trồng ngô trên địa bàn, thực hiện thắng lợi Đề án nông sản hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân”.

Hiện nay, cây ngô đang sinh trưởng và phát triển khá thuận lợi, không có sâu bệnh gây hại. Trà sớm đang trong giai đoạn từ 9-10 lá, trà chính vụ đang trong giai đoạn từ 5-7 lá. Cùng với việc chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa vụ mùa, nhân dân trên địa bàn huyện đang nỗ lực dành vụ ngô bội thu.

 

Cường - Thủy - Đài TT-TH Than Uyên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...