Than Uyên: Tái xuất hiện bệnh than
Ngày 23/3 Trung tâm Y tế huyện đã tiếp nhận 2 ca mắc bệnh than là anh Hoàng Văn Nè và Hoàng Văn Thanh (cùng trú ở bản Nà Khương, xã Mường Kim) trong tình trạng sốt có biểu hiện như: ngứa, mụn nước tại mu bàn tay trái, sau đó xuất hiện các vết loét màu đen, phù nhẹ, không đau.
Bệnh nhân Lường Văn Chài (bản Mùi 1,xã Khoen On) được các bác sỹ Trung tâm Y tế huyện khám và điều trị.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, vào tối ngày 19/3 anh Nè đã đến lò giết mổ Thủy Thời ở Khu 7 (thị trấn Than Uyên) mua thịt trâu với khối lượng lớn để về làm cơm mời bà con ăn nhân dịp lên nhà mới. Sau khi ăn phải thịt trâu mắc bệnh, 2 ngày sau trên tay anh Nè và anh Thanh có nhiều vết loét màu đen, ngứa. Nhưng do tâm lý chủ quan, không ý thức được mức độ nguy hiểm của bệnh nên đến sáng ngày 23/3 hai anh mới đến Trung tâm Y tế huyện khám.
Cán bộ Đội Y tế dự phòng Trung tâm Y tế huyện Than Uyên phun hóa chất, xử lý môi trường tại khu vực chợ trung tâm.
Đến ngày 28/3, Trung tâm tiếp nhận thêm bệnh nhân Nguyễn Thị Thủy (chủ lò giết mổ Thủy Thời). Theo lời kể của chị Thủy, đầu tháng 1 gia đình chị mua trâu tại huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) về để kinh doanh (mổ) nhưng được một thời gian, trâu ốm, bỏ ăn. Do ít hiểu biết cộng với “tiếc của” nên gia đình đã mổ trâu bán. 3 ngày sau thì chị Thủy thấy trên tay xuất hiện các nốt phỏng màu đen, ngứa điều trị ở nhà không khỏi nên đến Trung tâm Y tế huyện để khám.
Hiện tại các bệnh nhân trên đang được thu dung, cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện.
Được biết, trong năm 2011, bệnh than đã tái xuất hiện tại 4 xã (Ta Gia, Khoen On, Mường Than, Phúc Than) và thị trấn Than Uyên làm 39 người nhiễm bệnh, trong đó 1 người tử vong. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là khi trâu, ngựa chết bà con mổ thịt bán và ăn mà không qua kiểm duyệt của cơ quan chức năng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Văn Quang – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Than Uyên cho biết: “Trước nguy cơ dịch bệnh than có thể bùng phát và lan rộng trên địa bàn huyện, chúng tôi đã khoanh vùng, phun hóa chất xử lý môi trường tại khu vực mổ và chế biến gia súc của Lò giết mổ Thủy Thời, khu vực chợ trung tâm. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Than Uyên đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp các địa phương, nhất là các xã có dịch bệnh than tổ chức tuyên truyền đến từng hộ về bệnh than và cách phòng chống. Vận động người dân, chủ cơ sở giết mổ, các hộ kinh doanh không giết, mổ, ăn súc vật chết ốm; tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh ở người và gia súc tại các bản đã có tiền sử của bệnh than”.
Hương Ly
Bình luận