Thứ bảy, 18/05/2024, 18:53 [GMT+7]
Thành phố Lai Châu

Vận động cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử

Thứ tư, 18/08/2021 - 15:55'
Để phòng, chống dịch Covid-19, thành phố Lai Châu ban hành nhiều văn bản nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người dân thực hiện khai báo y tế điện tử bằng quét mã QR trên các ứng dụng Bluezone, Ncovi… theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Qua đó, giúp quản lý sức khỏe người dân, truy vết nhanh khi có dịch xảy ra.

Có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” xã San Thàng vào ngày đầu tuần, chúng tôi thấy gần chục người dân đến giao dịch và chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực như: tư pháp - hộ tịch, văn hóa, địa chính - xây dựng… Tuy khối lượng công việc lớn, nhưng công chức tại đây luôn nhẹ nhàng khi giao tiếp với người dân. Đặc biệt, mỗi người dân đến giao dịch, cán bộ công chức xã còn hướng dẫn tận tình những ai có điện thoại thông minh cài đặt các ứng dụng để thực hiện khai báo y tế điện tử bằng quét mã QR nhằm quản lý thông tin người ra - vào làm việc.

Người dân quét mã QR kiểm tra sức khỏe khi đến hợp khối thành phố Lai Châu giao dịch công việc.

Hôm nay, chị Lý Thị Thương (ở bản Mới, xã San Thàng) đến xã để chứng thực một số giấy tờ, nộp hồ sơ xin đi làm. Vừa bước vào trụ sở, chị đã được công chức xã tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Ncovi và cách thức sử dụng để khai báo y tế điện tử. Chị Thương tâm sự: “Qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, nên khi được hướng dẫn khai báo y tế điện tử tôi rất yên tâm vì việc khai báo không mất nhiều thời gian mà còn có thể truy vết những người có yếu tố dịch tễ, những người đi từ vùng dịch về nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe bản thân và cộng đồng. Về nhà, tôi sẽ hướng dẫn các thành viên trong gia đình cài đặt ứng dụng Ncovi và hướng dẫn cách khai báo y tế bằng ứng dụng sử dụng mã QR”.

Sau khi có các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố về triển khai hướng dẫn Nhân dân cài đặt các ứng dụng công nghệ để thực hiện khai báo y tế điện tử bằng quét mã QR, phường Tân Phong nhanh chóng triển khai đến khu dân cư. Bên cạnh đó, phường thành lập 3 tổ tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch Covid -19 (mỗi tổ có 3 người gồm: tổ trưởng tổ dân phố và 2 cán bộ của phường) đi đến hơn 1.000 hộ sản xuất kinh doanh để tuyên truyền bà con biết về Công điện số 20/CĐ-UBND, ngày 22/7 của UBND tỉnh và ký cam kết thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh cài đặt ứng dụng Bluezone để khai báo y tế điện tử bằng quét mã QR.

Đồng chí Hà Mạnh Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phong cho biết: “Đa số người dân và các chủ sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường đều sử dụng điện thoại thông minh. Do đó, phường tập trung tuyên truyền bà con, các hộ sản xuất kinh doanh cài đặt ứng dụng Bluezone để khai báo y tế điện tử. Nếu bất kỳ người dân nào có yếu tố dịch tễ sẽ dễ dàng truy vết trên ứng dụng”.

Trung tâm mua sắm Hồng Hội (Tổ dân phố số 4, phường Tân Phong) là một trong những địa chỉ tin cậy được nhiều khách hàng tìm đến mua những sản phẩm thiết yếu. Trung bình mỗi ngày trung tâm có gần trăm lượt khách đến mua sắm. Vì vậy, khi được Tổ tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của phường đến triển khai các biện pháp phòng dịch và hướng dẫn cài đặt ứng dụng khai báo điện tử bằng quét mã QR, trung tâm nhiệt tình tham gia. Chị Phạm Thị Ánh Hồng - Chủ Trung tâm chia sẻ: “Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao, khi áp dụng khai báo y tế bằng quét mã QR, tôi yên tâm phần nào vì mọi thông tin của khách hàng đến trung tâm mua sắm đều được lưu lại trong ứng dụng khai báo y tế điện tử. Tôi thấy các bước khai báo y tế qua ứng dụng rất đơn giản, thuận tiện, dễ thao tác, giúp tiết kiệm thời gian của khách hàng cũng như bảo đảm về giãn cách theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế khi bà con đến mua sắm”.

Để đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR nhằm quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 22/7, UBND thành phố Lai Châu đã có văn bản số 2324/UBND-VP yêu cầu bắt buộc tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải cài đặt ứng dụng Ncovi, Bluezone trên các thiết bị ứng dụng thông minh. Tất cả trụ sở làm việc, trường học phải tạo mã QR để quản lý người vào đơn vị; bắt buộc quét mã QR, khai báo y tế điện tử đối với khách đến giao dịch. Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi công văn có hiệu lực, trụ sở làm việc của các xã, phường, trường học, khu hợp khối thành phố… đã tạo mã QR để quản lý người ra - vào đơn vị. Hầu hết, các xã, phường đã thành lập tổ tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đến người dân.

Có thể thấy, giải pháp quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố Lai Châu bằng mã QR là giải pháp quan trọng và rất cần thiết. Qua đó, hỗ trợ các cơ quan chức năng người truy vết và ghi nhận người đến, người đi tại các địa điểm công cộng, trụ sở làm việc khi cần thiết. Đồng thời, giúp người dân kiểm soát được tình trạng hiện tại của bản thân, góp phần bảo vệ cộng đồng trước đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường.

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...