Thứ bảy, 18/05/2024, 18:53 [GMT+7]
Hướng tới bảo hiểm toàn dân

Vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế

Thứ hai, 27/09/2021 - 11:12'
Khắc phục mọi khó khăn, thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Phong Thổ đã tích cực phối hợp với các ngành, địa phương trong huyện tăng cường đến tận thôn, bản, khu dân cư tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. Qua đó, phấn đấu đạt chỉ tiêu số người tham gia BHYT bao phủ toàn huyện hết năm 2021 là 96,5%.

Chúng tôi được dự một buổi tuyên truyền về các chính sách BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện của cán bộ, chuyên viên BHXH huyện Phong Thổ tại hội trường UBND xã Mường So. 21 giờ, sau khi người dân đã có mặt, cán bộ, chuyên viên BHXH huyện bắt đầu công việc của mình. Mặc dù có sự cố về micro, thế nhưng bằng nhiệt huyết và đam mê với công việc, chị Lê Thị Son, cán bộ chế độ chính sách BHXH huyện vẫn luôn hăng say, nói về những quyền lợi, lợi ích khi tham gia BHYT hộ gia đình; đưa ra những ví dụ minh họa sinh động bằng nhân vật cụ thể, ngay chính tại địa phương để người dân hiểu rõ hơn. Sau đó, cán bộ, chuyên viên tiếp tục đến tận từng bàn thông tin kỹ hơn cho bà con về các mức đóng phí cho một người và mức phí giảm dần nếu đăng ký mua theo hộ gia đình.

Cán bộ, chuyên viên Bảo hiểm Xã hội huyện Phong Thổ tư vấn, vận động người dân trong huyện tham gia bảo hiểm y tế.

Nói chuyện, tư vấn trong mấy tiếng đồng hồ, chúng tôi nghe giọng của mỗi cán bộ khàn đi đôi chút, trên trán lấm tấm giọt mồ hôi; nhưng họ luôn miệt mài với công việc. Ai chưa hiểu chỗ nào, cán bộ BHXH lại tiếp tục giải thích cặn kẽ. Gần 23 giờ, cả hội trường UBND xã nhộn nhịp đông vui. Người tư vấn, người ngồi trực máy điền thông tin và in luôn thẻ BHYT cho người dân.

Tâm sự với chúng tôi, chị Lê Thị Son, cán bộ chế độ chính sách BHXH huyện Phong Thổ cho biết: Từ khi người dân ở 5 xã trên địa bàn bị cắt giảm BHYT theo Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc, để đảm bảo quyền lợi của Nhân dân khi đi khám, chăm sóc sức khỏe ở các cơ sở y tế, tối nào chúng tôi cũng đi tuyên truyền. Vừa hôm trước, chúng tôi lên tận bản Sòn Thầu 1 của Ma Li Pho tuyên truyền, khi kết thúc công việc trở về nhà đã hơn 2 giờ sáng hôm sau. Lượng công việc thời gian này tuy vất vả đôi chút, nhưng đam mê theo ngành, yêu nghề, chúng tôi cố gắng vượt qua. Có đi, chúng tôi mới thấy, từ trước đến nay, bà con chưa hiểu rõ chính sách của Đảng, Nhà nước về BHYT nên khi tuyên truyền, chúng tôi phân tích, giải thích từng chút một, nhấn mạnh vào quyền lợi của người dân lúc đi khám, chữa bệnh sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí, nhất là vào giai đoạn gia đình gặp khó khăn và phải chữa bệnh nặng, kéo dài thời gian. Sau khi hiểu ra vấn đề, mọi người sẵn sàng mua luôn BHYT cho cả gia đình. Điều này làm chúng tôi rất vui, bao nhiêu mệt nhọc, vất vả được đền đáp xứng đáng bằng sự tham gia của Nhân dân.

Cầm thẻ BHYT mới trên tay, bà Đèo Thị Lan ở thôn Tây Nguyên, xã Mường So vui mừng: “Lúc mới đầu nghe tin bị cắt giảm thẻ BHYT, tôi có phần hụt hẫng vì bao nhiêu năm nay được cấp miễn phí, giờ lại không được hưởng nữa. Sau khi cán bộ BHXH tuyên truyền tôi đã hiểu rõ chính sách này. Khi đồng ý tham gia BHYT, tôi chỉ cung cấp thông tin là cán bộ làm thẻ BHYT mới, trong vòng mấy phút đã xong rồi. Từ nay, tôi yên tâm hơn khi cầm thẻ BHYT đi khám sức khỏe”.

Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 433/QĐ-UBDT, ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025, từ ngày 1/7 huyện Phong Thổ có 11.521 người, ở 52 thôn, bản, tổ dân phố của 4 xã, gồm: Mường So, Khổng Lào, Ma Li Pho, Huổi Luông và thị trấn Phong Thổ không còn được thụ hưởng chính sách BHYT do ngân sách Nhà nước hỗ trợ vì thuộc vùng khu vực I, II. Điều này dẫn đến giảm tỷ lệ bao phủ BHYT toàn huyện từ 96,39% xuống còn 82,31%. Được biết, trước ngày 30/6, huyện Phong Thổ có 78.870 người tham gia BHYT.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Đức Thiện - Phó Giám đốc BHXH huyện Phong Thổ cho biết: Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân tiếp tục được thụ hưởng quyền lợi khi tham gia BHYT trong vòng 90 ngày, kể từ ngày bị cắt thẻ BHYT, BHXH huyện chủ động phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, chuyển đổi sang nhóm đối tượng khác như: người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với UBND 5 xã, thị trấn tăng cường tổ chức các hội nghị tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH tự nguyện tại từng thôn, bản; vận động Nhân dân mua thẻ BHYT hộ gia đình. Vì ban ngày Nhân dân đi làm, nên chúng tôi tranh thủ tuyên truyền vào các buổi tối. Đơn vị thường xuyên quán triệt, nhắc nhở tinh thần làm việc của cán bộ, chuyên viên: niềm nở, vui tươi, nhiệt tình với người dân; tư vấn, giải thích làm sao để bà con hiểu rõ chính sách và tham gia.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền của 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã vào cuộc quyết liệt. Đồng chí Bùi Quang Lịch - Phó Chủ tịch UBND xã Mường So cho biết: Toàn xã có gần 2 nghìn trường hợp người dân tộc thiểu số ở các thôn, bản bị cắt giảm. Trước tình hình đó, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thôn, bản về chính sách mới của Đảng, Nhà nước tới người dân; vận động người dân đến tham gia các hội nghị tuyên truyền và mua BHYT để hưởng lợi.

Với sự năng động, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, chuyên viên BHXH huyện và sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền 5 xã, thị trấn, tính đến ngày 15/9, đã vận động được 589 người mua BHYT hộ gia đình; chuyển được 771 người sang nhóm: người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo để hưởng thẻ BHYT miễn phí. Qua đó, nâng mức tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT của toàn huyện Phong Thổ đến thời điểm này là 84,03%.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...