Thứ bảy, 18/05/2024, 17:59 [GMT+7]

Vững tin giảm nghèo

Thứ tư, 06/01/2016 - 16:38'
(BLC) – Thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011 – 2015 huyện Tam Đường đã triển khai vận dụng linh hoạt để người dân hưởng thụ một cách tốt nhất. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển, nhiều hộ thoát khỏi đói nghèo.

Đồng chí Hoàng Thọ Trung – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường phấn khởi cho biết: “Hiện nay, toàn huyện còn 1.634 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 14,7% (bình quân hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,7%). Có được kết quả này, 5 năm qua chúng tôi xác định các chương trình, dự án hỗ trợ của Đảng, Nhà nước là cơ hội lớn để huyện bứt phá, đi lên. Để sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả, chúng tôi tổ chức, phân công, lồng ghép các nguồn vốn từ xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện. Đồng thời, ưu tiên bố trí đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh như: giao thông liên thôn, liên xã, kênh mương thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, trường, trạm, nhà ở cho hộ nghèo”.

Nhờ Chương trình 135/CP, bà con xã Khun Há (huyện Tam Đường) được sử dụng nước sạch.

Căn cứ vào tiềm năng thế mạnh của địa phương, huyện luôn xác định đầu tư cho sản xuất là con đường ngắn nhất giúp người dân xóa đói, giảm nghèo. Huyện xây dựng nhiều mô hình khuyến nông khuyến lâm tạo điều kiện cho các hộ nghèo trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận khoa học kỹ thuật vào sản xut, phát triển kinh tế gia đình, góp phần tăng thu nhập, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Từ năm 2010 đến nay huyện tổ chức 200 lớp tập huấn về khuyến nông, khuyến lâm cho 7.800 lượt người tham dự, xây dựng 100 mô hình: lúa, ngô thu đông, trồng cây chanh đào, cây ăn quả, nuôi gà thương phẩm, nuôi ngan thịt. Đặc biệt mô hình nuôi bò sinh sản sản hỗ trợ cho 20 hộ ở bản Căn Câu và Sùng Phài (xã Sùng Phài) triển khai từ tháng 3/2015 đem lại hiệu quả rõ rệt. Với số tiền hỗ trợ 25 triệu đồng/hộ, các gia đình đã mua 34 con bò. Nhờ thực hiện tốt khâu chăm sóc, đến nay đàn bò sinh trưởng, phát triển tốt hiện đã có 7 con bò đã sinh bê con.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Chèo Khé Chiêm ở bản Sùng Phài nói: “Trước đây, do tôi không có vốn lại thiếu hiểu biết, không biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên cuộc sống khó khăn. Nhưng từ khi tham gia mô hình trồng lúa, ngô gia đình tôi biết đưa giống lúa mới vào sản xuất, tăng năng suất, sản lượng nên không còn lo thiếu lương thực. Vui nhất là nhà tôi được Nhà nước hỗ trợ cho 2 con bò sinh sản. Hiện gia đình tôi đầu tư xây dựng chuồng trại, hy vọng từ chăn nuôi sẽ mở ra hướng thoát nghèo cho gia đình”.

Từ Chương trình 135 đã mang đến cho bà con những lợi ích thiết thực về cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất. Từ năm 2011 – 2015, có trên 500 hộ nghèo được thụ hưởng từ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, các dự án phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Toàn huyện được đầu tư 43 công trình dự án để phát triển cơ sở hạ tầng. Trong đó, giao thông: 19 công trình, thuỷ lợi: 6 công trình, điện: 3 công trình, giáo dục: 14 công trình... Huyện cũng cân đối nguồn kinh phí tập trung duy tu bảo dưỡng 51 công trình thủy lợi trên địa bàn. Đồng thời, triển khai thực hiện hỗ trợ cho Nhân dân các loại máy: cày, tuốt lúa, tẽ ngô cùng cây, con giống (trâu, bò, lúa, ngô) góp phần giảm bớt khó khăn cho nhiều hộ dân trong việc mua sắm vật tư, thiết bị, cây con giống… Nhờ đó, đến nay tổng diện tích gieo trồng cây lương thực của huyện 8.942,5ha; tổng sản lượng lương thực 39.450 tấn (tăng 850 tấn so với năm 2014); Thu nhập bình quân đầu người từ 13,5 triệu đồng năm 2011 lên 20 triệu đồng (đến hết năm 2015).

Cùng với đó, Chương trình giảm nghèo của Ngân hàng thế giới (WB) mở ra nhiều cơ hội thoát nghèo cho bà con. Có 5.900 lượt hộ nghèo thuộc 12 xã tham gia 629 tiểu dự án sinh kế trồng trọt, chăn nuôi với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng. Đặc biệt 35 tiểu dự án sinh kế thực hiện ở xã Khun Há với các hoạt động hỗ trợ: sản xuất cây lương thực, chăn nuôi trâu bò, lợn, gà, dê, lúa, ngô, khoai lang… đã tạo bước đệm, động lực giúp các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên làm giàu. “Nhờ có các tiểu dự án cộng với sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền bà con dân tộc Mông ở xã Khun Há thay đổi tư duy sản xuất, biết trồng lúa lai, trồng khoai tây, bí đao, dong riềng. Mạnh dạn dầu tư xây dựng chuồng trại để phát triển chăn nuôi gà, ngan pháp, lợn, dê tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 23,07%” – Ông Cứ A Sử - Bí thư Đảng ủy xã Khun Há chia sẻ.

Ngoài tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực khai hoang, mở rộng diện tích trồng trọt, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Huyện thực hiện phân công Chi bộ, đoàn thể, cán bộ, đảng viên giúp đỡ các hộ nghèo. Theo đó, mỗi năm có hàng trăm hộ nghèo được các chi, Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể giúp bản đặc biệt khó khăn hỗ trợ giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất thông qua thực hiện 110 mô hình chăn nuôi, trồng trọt. Bên cạnh đó, nhờ thực hiện đồng bộ các dự án chính sách giảm nghèo, người nghèo ngày càng được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội như: y tế, giáo dục, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Với mục tiêu trong 5 năm tới tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3-4%/năm, huyện tiếp tục thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chương trình, hỗ trợ đến được với người nghèo. Chú trọng công tác tuyên truyền vận động người dân xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước, phát huy nội lực, vững tin vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...