Thứ tư, 15/05/2024, 22:10 [GMT+7]

Vui xuân cùng người nghèo

Thứ tư, 25/02/2015 - 10:15'
(BLC) - Sự quan tâm, yêu thương, bao bọc, sẻ chia cùng với những món quà thiết thực của cộng đồng, đem niềm vui đến với những hộ nghèo trên địa bàn thành phố Lai Châu trong dịp tết Ất Mùi.

Tiết trời nắng ấm những ngày đầu xuân thúc giục những nhánh cây trơ trọi mùa đông đua nhau trổ lộc biếc, đào rừng chúm chím. Ngôi nhà vách đất, mái lợp Prôximăng của gia đình chị Vàng Thị Pai ở bản Màng, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu có phần cũ kỹ vì sự tác động của thời gian cũng trở nên ấm áp. Trong nhà, chị Pai cùng các con cháu quây quần bên nhau thưởng thức hương vị mứt tết, tiếng cười, nói rôm rả. Chị Pai cho biết: “Chồng tôi mất cách đây gần 20 năm. Khi đó, 6 người con của tôi còn quá nhỏ, một mình tôi phải bươn trải, vừa làm mẹ vừa làm cha, cuộc sống từ đó cũng khó khăn theo”.

Mặc dù vậy nhưng lúc nào chị Pai cũng tràn đầy nghị lực, niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Chị nghĩ có các con, anh em, bạn bè, bà con lối xóm, cộng đồng bên cạnh là niềm hạnh phúc, nguồn động lực vô bờ khiến mọi vất vả đều tan biến. Mùa xuân này, khi gia đình chị chưa chuẩn bị được thứ gì đón tết, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Lai Châu phối hợp với Ban Hoằng pháp Giáo hội phật giáo Việt Nam, Quỹ thiện tâm – Tập đoàn Vingroup ở Hà Nội đã tận tình thăm hỏi, trao tặng bánh kẹo, mứt tết, miến…

Người nghèo trên địa bàn thành phố Lai Châu ấm lòng khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của cộng đồng.

Cùng chung niềm vui với gia đình chị Pai là gia đình ông Thùng Văn Dào, 78 tuổi, ở tổ 4 phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Con gái ông Dào không may bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ. Để cứu chữa cho con gái, ông phải bán đi những món đồ giá trị nhất. Giờ tuổi cao, sức yếu, đất sản xuất không còn, không có lương, không có người lao động, vợ chồng ông và con gái sống nhờ vào số tiền trợ cấp hộ nghèo. Được sự quan tâm của các đơn vị đến trao quà tết,  gia đình ông ai nấy đều phấn khởi, xúc động.

Chị Pai, ông Dào chỉ là 2 trong số 200 hộ nghèo trên địa bàn thành phố Lai Châu vừa được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Lai Châu phối hợp với Ban Hoằng pháp Giáo hội phật giáo Việt Nam, Quỹ thiện tâm – Tập đoàn Vingroup ở Hà Nội tặng quà tết. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của cả cộng đồng với các hộ nghèo để họ đón tết vui vẻ, vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, đóng góp công sức vào sự phát triển chung của quê hương đất nước. Ngoài 200 suất quà tết trên, trong năm 2014 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Lai Châu còn phối hợp trao quà bằng tiền mặt, hỗ trợ làm nhà, hỗ trợ bò cho 48 hộ với số tiền gần 800 triệu đồng. Hỗ trợ xây nhà bán trú dân nuôi cho Trường Mầm non xã Hua Bum (huyện Nậm Nhùn) 50 triệu đồng thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thực hiện.

Được biết, hàng năm để giúp các hộ nghèo đón tết vui vẻ, no đủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Lai Châu mà trực tiếp là Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Năm 2014, Ban vận động đã phát động 2 đợt ủng hộ quỹ. Tính đến ngày 05/12/2014 đã có 71 cơ quan, đơn vị, tổ chức ủng hộ trên 641 triệu đồng, nâng tổng số tiền quỹ lên đến trên 999 triệu đồng.

Bà Hà Thị Phú – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Lai Châu cho biết: “Trong năm, các hộ nghèo được hỗ trợ 883.316.000 đồng. Số tiền tồn quỹ (115.928.389 đồng) sẽ được chuyển sang năm 2015 để tiếp tục giúp đỡ. Mặt trận Tổ quốc thành phố chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các xã, phường vận động Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, huy động nguồn lực tại chỗ để ủng hộ người nghèo; khảo sát, triển khai hỗ trợ hộ nghèo bằng nhiều hình thức thiết thực, cụ thể, đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ. Bên cạnh đó, cùng chính quyền địa phương, các ban, ngành đoàn thể hướng dẫn Nhân dân, nhất là các hộ nghèo chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thâm canh tăng vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống”.

Sự nỗ lực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã và đang giúp các hộ nghèo trên địa bàn đón tết no đủ, ấm cúng. Dù vậy, số hộ nghèo còn nhiều, đời sống còn khó khăn, mong nhận được sự chung tay, góp sức hơn nữa của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để mọi ngày, mọi người đều no đủ như ngày tết năm nay.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...