Thứ tư, 08/05/2024, 07:50 [GMT+7]

Xây dựng tổ dân phố tự quản, phát triển toàn diện

Thứ ba, 08/09/2020 - 09:58'
(BLC) - Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ dân phố, bản, phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) đề ra mục tiêu đến năm 2025 có 6 tổ dân phố tự quản, phát triển toàn diện. Để đạt được mục tiêu này, phường tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện.

Đồng chí Hà Mạnh Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phong cho biết: Hiện nay, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường nâng lên rõ rệt. Ý thức của người dân trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng, giữ gìn cảnh quan, môi trường… nâng cao, nếp sống văn minh đô thị từng bước được hình thành. Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế, tình trạng vi phạm trật tự đô thị như: lấn chiếm hàng lang, vỉa hè, rãnh thoát nước; xây dựng không phép vẫn còn diễn ra. Việc triển khai xây dựng tuyến phố văn minh đô thị nhiều việc chưa rõ nét. Chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của những người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư. Do đó, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ dân phố tự quản, phát triển toàn diện. Trong đó, đề ra mục tiêu đến năm 2025 có 6 tổ dân phố đạt tổ dân phố tự quản, phát triển toàn diện. Riêng năm 2020, phường lấy tổ dân phố số 16 thực hiện thí điểm mô hình.

Để Nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu của việc xây dựng tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện, phường Tân Phong thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách từng tổ dân phố, bản. Đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng các hình thức: qua hệ thống đài truyền thanh không dây, các cuộc họp cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, bản, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, ký cam kết, treo băngrôn, khẩu hiệu, tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao, đưa thông tin về cơ sở. Đồng thời, rà soát, đề nghị sửa chữa, nạo vét hệ thống cống, rãnh thoát nước; đường nước sinh hoạt, điện; phối hợp lắp đặt biển tên đường, ngõ phố, biển số nhà tại các khu dân cư. Bên cạnh đó, phát động các phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp. Trong đó, đưa việc vệ sinh môi trường thành nề nếp, đối với cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức tổng vệ sinh vào thứ 6 hàng tuần; tổ dân phố, bản vệ dọn vệ sinh vào thứ 7, chủ nhật cuối cùng của tháng. Tổ chức cho các hộ gia đình, tổ dân phố, bản ký cam kết bảo vệ cây xanh, cây cảnh đô thị. Kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp tự ý chặt, hạ, tỉa cây xanh đô thị, gây ô nhiễm môi trường, xâm hại cảnh quan… Phường cũng đề ra 4 nhiệm vụ và 5 tiêu chí cụ thể để đánh giá, bình xét các tổ dân phố, bản đạt phát triển toàn diện.

Người dân Tổ dân phố số 16 (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) tham gia vệ sinh môi trường.

Người dân tổ dân phố số 16 (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) tham gia vệ sinh môi trường.

Có mặt ở tổ dân phố số 16 vào ngày chủ nhật, chúng tôi nhận thấy rất đông bà con tham gia quét dọn các tuyến đường trong tổ và nhổ cỏ mọc ven đường. Qua trò chuyện với chị Nguyễn Thị Hà - Tổ trưởng Tổ dân phố số 16, chúng tôi được biết, hiện nay tổ có 160 hộ dân, 95% là cán bộ, công chức, viên chức. Đó cũng là điều kiện thuận lợi để phường thực hiện thí điểm mô hình xây dựng tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện tại tổ. Từ khi triển khai thí điểm vào tháng 5/2020, tổ đã chia thành 10 nhóm dân cư (mỗi nhóm 15 - 23 người) nhắc nhở bà con thực hiện các nhiệm vụ và tiêu chí mà phường đề ra. Trong đó, tổ đặc biệt quan tâm bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Vào chủ nhật hàng tuần, tổ vận động các hộ dân dọn vệ sinh tạo môi trường sạch đẹp, trong lành. Gia đình nào cũng tự ý thức dọn nhà, xây dựng tường rào, cắt tỉa cây cảnh khuôn viên nhà ở. Tổ cũng phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm soát thị trường, phòng chống gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả. Quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, nhất là đảm bảo mỹ quan đô thị, an ninh trật tự, không để các hộ kinh doanh trên thảm cỏ, khu vực Quảng trường Nhân dân tỉnh. Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân không xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công, hành lang vỉa hè… phấn đấu không để phát sinh các vụ vi phạm về trật tự đô thị. Về an ninh trật tự, tổ thực hiện tốt tình hình tôn giáo, quản lý nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về đảm bảo an ninh trật tự. Quan tâm đến công tác từ thiện nhân đạo, các đối tượng chính sách và đối tượng yếu thế. Đồng thời, huy động học sinh đúng độ tuổi ra lớp, duy trì sỹ số học sinh, làm tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, hạn chế tình trạng sinh con thứ 3 trở lên và kiểm soát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm… Qua đó, thu hút bà con tham gia, xây dựng tổ theo hướng phát triển toàn diện.

Chị Nguyễn Thị Hà - Tổ trưởng Tổ dân phố số 16 chia sẻ: "Tuy mới triển khai thí điểm tại tổ được vài tháng, nhưng đến nay tổ đã đạt được hơn 90% các nhiệm vụ và tiêu chí phường đề ra. Hiện, tổ không có tụ điểm ma túy, mại dâm và hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật; không có khiếu kiện đông người và khiếu kiện trái pháp luật. Tính đến hết năm 2019, tổ không còn hộ nghèo, 100% gia đình được công nhận "Gia đình văn hóa", trong đó hơn 70% các gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Phong trào văn hóa, văn nghệ tiếp tục duy trì và giữ vững… Thời gian tới, tổ tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các phong trào thi đua khác, phấn đấu cuối năm 2020 đạt tổ dân phố tự quản, phát triển toàn diện.

Đồng chí Hà Mạnh Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phong cho biết thêm: Thông qua việc xây dựng thí điểm Tổ dân phố số 16 tự quản, phát triển toàn diện đã nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hiện, không chỉ Tổ dân phố số 16 mà hầu hết các hộ dân của các tổ dân phố, bản đã chủ động tham gia các phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng khu dân cư văn hóa. Đây cũng là tiền đề để phường triển khai thực hiện ở các tổ dân phố, bản tiếp theo.

Tường Lam

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...