Xã Tả Lèng: Nhiều hộ dân sống trong vùng nguy cơ sạt lở
Lần theo các vết nứt mới thấy sự hoang mang, lo lắng của các hộ dân ở bản Lùng Than - Trung Trải và bản Lùng Than - Lao Chải là hoàn toàn chính đáng. Sân, tường nhà và nền nhà của 43 hộ dân đã xuất hiện nhiều vết nứt, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và tinh thần của người dân nơi đây. Chỉ tay vào vết nứt trên nền nhà, anhLù A Hảng ở Bản Lùng Than -Trung Chải lo lắng nói: “Những ngày này, gia đình tôi cùng nhiều gia đình khác trong bản luôn sống trong cảnh hoang mang, nhiều vết rạn nứt xuất hiện với mức độ ngày càng cao, chúng tôi mong muốn tỉnh và huyện sớm có giải pháp khắc phục, để chúng tôi yên tâm lao động, sản xuất…”
Xuất hiện nhiều vết nứt ở nền nhà các hộ dân trong bản Lùng Than - Trung Trải.
Để giúp người dân bớt lo lắng và ổn định cuộc sống, hiện nay Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão của tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể huyện Tam Đường đang tập trung khảo sát các hộ dân, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp các hộ dân yên tâm tư tưởng, cùng với đó là bàn giải pháp, tìm địa điểm thích hợp để nhanh chóng di chuyển các hộ dân đến nơi ở mới.
Trao đổi với đồng chí Vương Văn Thắng – Bí thư Huyện ủy Tam Đường chúng tôi được biết: “Để di chuyển 74 hộ dân của bản Lùng Than Trung Trải và Lùng Than - Lao Chải ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, huyện đang nỗ lực tìm điểm thích hợp bố trí di dân, lên danh sách kinh phí để hỗ trợ di chuyển. Tuy nhiên dự kiến kinh phí cho việc di chuyển 2 bản đến nơi ở mới là trên 50 tỷ đồng. Huyện rất mong tỉnh và Trung ương sớm bố trí nguồn vốn hỗ trợ. Giúp huyện thực hiện di chuyển các hộ dân trong thời gian sớm nhất”.
Lãnh đạo huyện Tam Đường, xã Tả Lèng tìm địa điểm thích hợp để di dân.
Hoàn thành di chuyển 74 hộ dân đến nơi ở mới, cũng là điều kiện để huyện Tam Đường bố trí, sắp xếp, ổn định lại dân cư, giúp các hộ dân nằm trong vùng sạt lở sớm định cư tại nơi ở mới an toàn, đồng thời đây cũng là lợi thế để Tam Đường đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Đức Thiện - Đài PT – TH tỉnh Lai Châu
Bình luận