Thứ năm, 16/05/2024, 11:37 [GMT+7]

Xanh hơn những cánh rừng biên cương

Thứ sáu, 13/03/2015 - 16:07'
(BLC) - Xã Pa Vây Sử (huyện Phong Thổ) có 3.437,8ha rừng tự nhiên. Xác định giữ rừng là bảo vệ nguồn sống, tạo việc làm, tăng thu nhập cho Nhân dân, xã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ đó, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn xã năm 2014 đạt 81,56%.

Trên đường vào trung tâm xã Pa Vây Sử, chúng tôi cảm nhận rõ màu xanh bạt ngàn của cây rừng trải dài mát mắt. Trao đổi với chúng tôi, ông Hạng A Tủa - Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) của xã cho biết: Xã có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Tập quán du canh, du cư, phá rừng làm nương đã từ lâu gắn với cuộc sống của bà con. đây là thách thức lớn trong công tác bảo vệ, PCCCR. Bằng những chính sách của Nhà nước như: giao đất, giao rừng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ xã đến bản, đến nay không chỉ toàn bộ diện tích rừng có chủ mà người dân còn chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong bảo vệ rừng.

Người Dân bản Ngài Thầu, xã Pa Vây Sử phát đường băng cản lửa bảo vệ rừng.

Xã thường xuyên tổ chức các buổi họp dân tuyên truyền Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, biện pháp bảo vệ rừng như: quy trình, hiệu lệnh báo cháy rừng bằng trống, kẻng, điện thoại, loa phát thanh, chỉ huy chữa cháy và huy động lực lượng chữa cháy đối với từng mức độ, cấp độ khi xảy ra cháy rừng. Tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác PCCCR; xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCCR xã; phân công trách nhiệm cho thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp xuống các bản đôn đốc, chỉ đạo công tác bảo vệ, PCCCR; phân công lịch trực 24/24 giờ; kiện toàn và duy trì hoạt động của 7 đội xung kích bảo vệ, PCCCR ở 7 bản với 35 người (gồm: trưởng bản, công an viên, dân quân, thanh niên…). Bên cạnh đó, xã chủ động phối hợp với các xã: Tung Qua Lìn, Mồ Sì San, Vàng Ma Chải trong quản lý những cánh rừng giáp ranh, không để xảy ra tranh chấp, chặt phá rừng bừa bãi…

Minh chứng cho lời nói của mình, Chủ tịch UBND xã - Hạng A Tủa dẫn chúng tôi đi tham quan khu rừng của bản Ngài Thầu. Để giữ màu xanh cho rừng, bản phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn, bảo lâm xã tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ, PCCCR. Hằng năm, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng cho các hộ dân; quản lý chặt việc đốt nương làm rẫy, đưa bảo vệ rừng vào hương ước của bản. Cùng với đó, bản chú trọng  củng cố và duy trì hoạt động của đội xung kích bảo vệ, PCCCR, tăng cường tuần tra kiểm soát trong thời gian cao điểm mùa khô; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Trò chuyện với ông Vàng A Páo (bản Ngài Thầu), chúng tôi được biết, nhờ được phổ biến cách quản lý và bảo vệ rừng, đặc biệt là đốt nương an toàn, người dân trong bản thực hiện nghiêm túc quy định: khi đốt nương báo cáo trưởng bản, đội xung kích của bản; kiểm tra toàn bộ nương, lửa tắt hẳn mới được về. Thời gian đốt vào buổi sáng sớm, hoặc chiều tối, lặng gió, đốt từ trên xuống dưới... Nhân dân đồng lòng giữ rừng nên Ngài Thầu được xã đánh giá thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, PCCCR.

Được nghe, chứng kiến những việc làm thiết thực để nhân lên màu xanh cho rừng của xã Pa Vây Sử thời gian qua, chúng tôi thêm cảm phục sự đoàn kết, chung sức bảo vệ nguồn tài nguyên quý báu của đồng bào nơi vùng cao biên giới. Tin rằng, từ những giải pháp thiết thực được triển khai, những cánh rừng Pa Vây Sử sẽ luôn được bảo vệ và phát triển xanh tốt.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...