Thứ hai, 06/05/2024, 18:54 [GMT+7]

Xuất khẩu lao động: Những tín hiệu khởi sắc

Thứ bảy, 02/09/2023 - 14:50'
(BLC) - Xác định xuất khẩu lao động (XKLĐ) là giải pháp tạo việc làm, tăng thu nhập, thời gian qua, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nậm Nhùn tích cực tuyên truyền tới người dân về việc XKLĐ. Đến nay, hoạt động XKLĐ có những khởi sắc, nhiều người dân đi XKLĐ có mức thu nhập ổn định.

Để người lao động trên địa bàn huyện hiểu, ủng hộ và tham gia đi XKLĐ, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, đa dạng thông qua các hình thức như: Thông tin trên hệ thống truyền thanh về các chế độ chính sách, cũng như chủ trương của tỉnh, huyện đối với công tác XKLĐ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức các phiên giao dịch việc làm và hội nghị tuyên truyền, tư vấn tuyển dụng lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, công ty, doanh nghiệp trong nước và XKLĐ cho người dân tại các xã, thị trấn.

Từ đầu năm đến nay, Phòng đã phối hợp cùng các xã, thị trấn tuyên truyền được 20 buổi với 899 lượt người tham gia. Thông qua công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tạo điều kiện cho người lao động nâng cao thu nhập, góp phần nâng chất lượng nguồn nhân lực và giúp giảm nghèo nhanh và bền vững. Nhận thức của cán bộ và đảng viên về công tác vận động lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực.

Để tìm hiểu thực tế, chúng tôi tới các bản có người đi XKLĐ. Bà Lò Thị Ánh ở bản Nậm Cầy (xã Nậm Hàng) cho biết: Được cán bộ tuyên truyền, vận động tôi đã cho con tôi là Cà Văn Hiệu đi XKLĐ tại Đài Loan. Từ khi đi lao động ở nước ngoài, hàng tháng gia đình nhận được từ 20-25 triệu đồng cháu gửi về. Nhờ số tiền trên vợ chồng tôi đã trả được hết nợ ngân hàng, sửa sang nhà cửa và có tiền tích cóp để sau này cháu về nước có vốn làm ăn. Từ hộ nghèo trước kia, đến nay gia đình bà Ánh đã thoát được nghèo, đời sống được cải thiện rõ rệt.

Tại bản Huổi Héo (xã Nậm Manh) chúng tôi gặp anh Vàng A Tú (dân tộc Mông) cũng đang chuẩn bị hành trang lên đường sang Hàn Quốc để lao động thời vụ với thời gian 5 tháng. Anh Vàng A Tú cho biết: Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tuyên truyền và tư vấn về XKLĐ, đặc biệt là trên địa bàn đã có người đi nên tôi quyết định tham gia. Tôi biết trước công việc bên đó cũng phù hợp với khả năng của bản thân, thu nhập cao. Hy vọng sau thời gian làm việc tôi sẽ tiết kiệm được một khoản tiền để về mua trâu, bò phát triển kinh tế gia đình, có điều kiện cho con cái được học tập đầy đủ.

Cán bộ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Nậm Nhùn phối hợp cùng Công ty TNHH Quốc tế INTERCO tuyên truyền về các chính sách  dành cho người xuất khẩu lao động ở bản Nậm Vạc 2, xã Nậm Ban.

Cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nậm Nhùn phối hợp cùng Công ty TNHH Quốc tế INTERCO tuyên truyền về các chính sách dành cho người xuất khẩu lao động ở bản Nậm Vạc 2 (xã Nậm Ban).

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Nậm Nhùn có 20 lao động đã xuất cảnh đạt 400% kế hoạch được giao và tăng 600% so với năm 2022. Thị trường lao động chủ yếu là Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Thực tế cho thấy, cuộc sống của nhiều hộ gia đình có người thân đi XKLĐ đúng pháp luật trên địa bàn huyện đều được cải thiện đáng kể như có tiền sửa sang xây mới nhà cửa, mua đồ dùng sinh hoạt và tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Mức thu nhập của người đi XKLĐ từ 20-50 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác XKLĐ trên địa bàn huyện Nậm Nhùn cũng gặp không ít khó khăn như: nhiều lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn muốn đi XKLĐ nhưng không có chi phí ban đầu để học định hướng, khám sức khỏe. Nhiều hộ gia đình, người lao động còn tâm lý không muốn đi xa làm việc, chỉ mong muốn làm gần nhà để được gần gia đình. Một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo và thực hiện công tác tuyên truyền các chế độ chính sách, cũng như chủ trương của tỉnh, huyện đối với công tác XKLĐ.

Ông Vũ Tiến Hóa - Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn cho biết: Tạo điều kiện để công dân tham gia thị trường lao động có thu nhập cao và ổn định là ưu tiên mà chúng tôi đang thực hiện. Trong đó, hỗ trợ người lao động bằng các chính sách của Nhà nước cũng như động viên người lao động vượt qua khó khăn về ngôn ngữ, khoảng cách địa lý để người dân tự tin chủ động tham gia XKLĐ. Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các ngân hàng đặc biệt là Ngân hàng Chính sách xã hội để người dân có thể tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Từ đó, vơi bớt những khó khăn bước đầu trong quá trình tham gia XKLĐ.

Ngoài những lao động đã đi xuất khẩu từ đầu năm, hiện nay tại huyện Nậm Nhùn còn rất nhiều lao động đang thực hiện học các lớp định hướng, học tiếng và hoàn thành các thủ tục để tham gia XKLĐ trong thời gian tới. Đó là một trong những điểm tích cực, khởi sắc so với những năm trước đây. Từ nay đến cuối năm, huyện phấn đấu đưa được 35 lao động đi XKLĐ. Với hầu hết người dân địa phương đăng ký đi XKLĐ chủ yếu thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, để tạo động lực cho bà con yên tâm đi XKLĐ, huyện cũng đã và đang có những chính sách khuyến khích hỗ trợ người lao động vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tổ chức hoạt động XKLĐ đi các nước hiệu quả hơn.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...