Thứ hai, 29/04/2024, 01:34 [GMT+7]

Bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi: Nhiều bất cập

Thứ ba, 08/10/2013 - 21:47'
(BLC) – Bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho trẻ em vùng cao, giảm bớt gánh nặng khó khăn cho người dân song việc nhiều phụ huynh chưa làm thẻ BHYT cho con, em mình gây không ít khó khăn trong việc khám chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết tỉnh ta có 54.454 trẻ em sử dụng thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Song vẫn còn rất nhiều phụ huynh thờ ơ với chiếc thẻ liên quan trực tiếp đến quyền lợi của con mình khi bị đau ốm. Chị Nguyễn Thị Nga – tổ 5 (phường Tân Phong, thị xã Lai Châu) mặc dù đã có 2 con: cháu gái đầu 5 tuổi, cháu trai hơn 2 tuổi song mỗi khi đưa các con đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chị vẫn “vô tư” sử dụng Giấy khai sinh. Khi được hỏi vì sao con đã lớn mà chưa đi làm thẻ BHYT, chị nói: “Làm thủ tục giấy tờ sợ rườm rà. Mà theo đúng luật thì giấy khai sinh là được rồi nên gia đình em ngại đi làm”.

Theo điều 13, khoản 2, Thông tư 09 (Liên Bộ Tài chính – Y tế) quy định: Trẻ em dưới 6 tuổi khi đi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT hoặc giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh. Song Thông tư không quy định rõ chỉ được phép dùng các loại giấy thay thế đến thời điểm nào nên nhiều phụ huynh có tâm lý “Chỉ sử dụng giấy khai sinh, chứng sinh, giấy chứng nhận của UBNBD xã là được”. Đây cũng là nguyên do khiến nhiều phụ huynh có tâm lý như chị Nga và các cháu không sử dụng thẻ BHYT khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã nhập toàn bộ dữ liệu của bệnh nhân lên máy để tiện theo dõi bệnh án khi bệnh nhân nhập viện nhiều lần. Song việc phụ huynh có lúc đưa con đi khám thì mang thẻ BHYT, lúc lại mang giấy khai sinh khiến dữ liệu không khớp cũng gây khó khăn cho cơ quan chức năng.

Y tá Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhi.

Chị Nguyễn Thị Thắm – Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ: “Khoa Nhi gặp khó khăn nhất là trường hợp các bé được đỡ đẻ tại nhà. Do sản phụ không đến các trạm y tế, bệnh viện huyện nên không có giấy chứng sinh và không đủ thủ tục để làm giấy khai sinh cho trẻ. Khi bé bị ốm, phụ huynh thường đưa cháu nhập viện trong tình trạng không có 1 giấy tờ gì. Khi khoa làm bệnh án thường gặp khó khăn trong phần thanh toán viện phí với Bảo hiểm Xã hội tỉnh và phải chuyển vào mục thất thu trong năm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh”.

Trường hợp mới nhất xảy ra đầu tháng 10 là cháu Lò Tuấn Hưng, 8 tháng tuổi được bố là anh Lò Văn Dâu ở xã Bản Hon (huyện Tam Đường) đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh khi bị đuối nước. Do không có giấy tờ để làm thủ tục cho cháu Hưng được miễn viện phí 100% đối với trẻ dưới 6 tuổi, sau 2 ngày nhập viện, gia đình đã tự ý đưa cháu về mà không báo lại với các y, bác sỹ trong khoa. Hay như trường hợp của cháu Giàng A Mình, 4 tháng tuổi được bố là anh Giàng A Kính ở xã Dào San (huyện Phong Thổ) đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cháu bị viêm phổi, viêm màng não và bệnh trở nặng hơn khi gia đình tự ý cho cháu uống thuốc nam. Tuy cháu Mình có giấy chuyển viện từ bệnh viện huyện nhưng không có BHYT, giấy chứng sinh, khai sinh hay chứng nhận là trẻ em dưới 6 tuổi của UBND xã Dào San nên bệnh án của cháu cũng không đủ thủ tục và khoa phải duyệt vào mục thất thu.

Cũng theo chị Thắm thì từ đầu năm đến nay, đã có 520 trường hợp bệnh nhi ở các xã, huyện đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, chữa bệnh nhưng không có giấy chuyển viện từ các trạm, bệnh viện huyện. Theo quy định, những trường hợp này phụ huynh phải trả 50% viện phí song không ít gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn không thể trả được và các bệnh án phải duyệt vào khoản thất thu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 1 số trường hợp bệnh nhi bị nặng, phải chuyển lên tuyến Trung ương, theo quy định thì gia đình phải tự túc tiền xăng cho xe của Bệnh viện song có những trường hợp bà con không trả nổi khoản này.

Chị Thắm chia sẻ thêm: “Để hạn chế những trường hợp do không có giấy tờ, phụ huynh bệnh nhi đưa con, em tự ý rời viện, chúng tôi thường xuyên đến trao đổi, gần gũi với gia đình bệnh nhân để hướng dẫn họ cách hoàn thiện thủ tục để thuận lợi cho việc thanh toán với Bảo hiểm Xã hội tỉnh. Việc gia đình kết hợp với bệnh viện bằng cách đến trụ sở UBND xã xin giấy chứng nhận trẻ em dưới 6 tuổi giúp chúng tôi hoàn thiện các bệnh án. Chúng tôi cũng hướng dẫn phụ huynh làm giấy chứng sinh, giấy khai sinh, thẻ BHYT để chăm sóc tốt hơn cho con, em mình khi bị đau ốm”.

Việc kết hợp giữa các ngành chức năng tuyên truyền cho gia đình có trẻ em dưới 6 tuổi làm thẻ BHYT và hiểu biết hơn về các thủ tục, giấy tờ khi con, em mình ốm là việc làm cần thiết để chăm sóc những mầm non tương lai của đất nước.

Mây Trắng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...