Thứ năm, 02/05/2024, 19:32 [GMT+7]

Bệnh nhi nhập viện tăng đột biến

Thứ tư, 03/10/2012 - 11:19'
(BLC) – Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ đầu tháng đến nay số bệnh nhân nhập viện tăng hơn so với những ngày bình thường 10 cháu, ngày cao điểm lên đến 20 cháu. Nguyên nhân chính là do thời tiết thay đổi đột ngột, trẻ em không thích ứng kịp thời đã bị nhiễm bệnh.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, tháng 9 là thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi đột ngột. Buổi sáng trời se lạnh nhưng đến trưa và chiều lại nắng gắt. Trẻ em chưa thích ứng với tiết chuyển mùa đã dẫn đến nhiễm một số bệnh như: Viêm phổi, viêm phế quản, viêm họng cấp… nhiều em phải nhập viện.

Cháu Vàng A Đề - 5 tháng tuổi, ở Sin Suối Hồ, Phong Thổ bị viêm phổi phải nhập viện trong tình trạng khó thở, sốt cao. Anh Vàng A Páo, bố cháu Đề cho biết: “Ở nhà cháu đã có biểu hiện ho nhiều, khó thở hoặc thở khò khè. Vợ chồng tôi mải lo làm ruộng nương không chú ý chăm sóc cháu. Và tôi cũng nghĩ nó ốm rồi sẽ tự khỏi như những lần trước. Nhưng sau gần 1 tuần, bệnh của cháu càng ngày nặng, khi đưa cháu nhập viện, Bác sỹ nói, con tôi bị viêm phế quản, nếu đưa vào viện chậm có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau 2 ngày, các y bác sỹ tận tình điều trị sức khỏe của con tôi bước đầu đã bớt nguy kịch, những vẫn phải điều trị để cháu ổn định sức khỏe trở lại”.

Bác sỹ khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám và điều trị cho bệnh nhi bị viêm phổi.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, nhiều trường hợp, bố mẹ đã tự điều trị cho con bằng cách cho uống kháng sinh nhưng do chưa đủ liều hoặc không đúng cách nên bệnh không đỡ mà càng nặng thêm, khiến việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Vì thế nhiều cháu phải vào viện, trong đó có trẻ sơ sinh phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu.

Bác sỹ Bùi Thị Hoài - Phụ trách điều trị tại Khoa Nhi cho biết: “Thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, sinh sôi nảy nở và rất bất lợi cho trẻ em bởi sức đề kháng của các cháu kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện khả năng tự chăm sóc bản thân còn hạn chế. Vì thế trẻ em dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, biểu hiện như ho, sốt, chảy nước mũi, có đờm trong họng, một số trẻ chuyển sang viêm phổi. Các bậc cha mẹ có con nhỏ cần giữ ấm cho con, vệ sinh mũi họng và tham khảo bác sỹ mỗi khi cho con uống thuốc điều trị hợp lý.

Để giúp con mình luôn khỏe mạnh, tránh xa các bệnh kể trên, nhất là khi thời tiết chuyển mùa, các bậc phụ huynh cần chú ý tới chế độ dinh dưỡng nhằm tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Thường xuyên cho trẻ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng từ nhiều nguồn thực phẩm phong phú như thức ăn có chứa tinh bột, các loại thịt, dầu mỡ, các loại rau quả. Nếu trẻ đang trong thời kỳ bú mẹ thì người mẹ cần đảm bảo đủ dinh dưỡng cho bản thân mình.

Ngoài ra, mẹ cần chế biến những món dễ hấp thu đối với trẻ. Để phòng bệnh hô hấp, có thể nấu cho trẻ các món canh từ hẹ, tăng cường rau quả chứa nhiều vitamin C (cam, quýt, chanh, su hào, bưởi, cà chua, giá đậu). Nếu có sẵn húng chanh trong vườn, mẹ nên hái 2 – 3 lá hấp cùng đường phèn (hoặc mật ong) cho trẻ dùng hàng ngày.

Để phòng bệnh khi tiết trời giao mùa, bố mẹ có trẻ nhỏ cần mặc quần áo cho con mình không quá ấm đồng thời không quá mong manh. Sự quan tâm của các bậc phụ huynh đối với sức khỏe của trẻ sẽ giúp bé luôn có sức đề kháng thích nghi với thời tiết lúc chuyển mùa. Để trẻ không phải nhập viện vào thời điểm giao mùa như hiện nay.

 

Kim Yến – TTTTGD&SK

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...