Thứ hai, 29/04/2024, 02:33 [GMT+7]

Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Khai trương đơn vị thận nhân tạo

Thứ năm, 02/08/2012 - 15:47'
(BLC) – Lễ khai trương được Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức sáng nay (2/8).

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, BVĐK tỉnh đã đề xuất hỗ trợ triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo tại tỉnh Lai Châu. Đơn vị thận nhân tạo sẽ trực thuộc Khoa Hồi sức cấp cứu (BVĐK) tỉnh.

Cán bộ Bệnh viện Bạch Mai và BVĐK tỉnh thực hiện chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân Hà Văn Phung.

Được sự chuyển giao khoa học kỹ thuật của Đoàn lãnh đạo, cán bộ bệnh viện Bạch Mai, các y, bác sỹ BVĐK tỉnh tiếp cận kỹ thuật chạy thận nhân tạo và tiến hành chạy thận nhân tạo cho 2 bệnh nhân đầu tiên tại BVĐK tỉnh là Dương Đức Hạnh (thị xã Lai Châu) và Hà Văn Phung (Mường Kim, Than Uyên). 2 bệnh nhân này bị suy thận mãn tính đã và đang phải về Bệnh viện Bạch Mai và BVĐK tỉnh Lào Cai để điều trị.

Tại buổi Lễ, Thạc sỹ Nguyễn Hữu Dũng - Trưởng khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện Bạch Mai) đã trao đổi về công tác chạy thận nhân tạo với các y, bác sỹ BVĐK tỉnh. Trong đó nêu cao vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của việc chạy thận nhân tạo nhằm giúp cho các bệnh nhân bị suy thận cấp và suy thận mãn tính được điều trị kỹ thuật y tế cao ngay tại địa phương, giảm chi phí đi lại, ăn ở cho bệnh nhân và giảm quá tải cho bệnh viện tuyến Trung ương.

Thay mặt ngành Y tế, Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Công Huấn – Giám đốc Sở Y tế đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật để BVĐK tỉnh đưa kỹ thuật chạy thận nhân tạo vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đoàn cán bộ trong thời gian tới để cán bộ BVĐK tỉnh hoàn thiện trong kỹ thuật mới này và những bệnh nhân bị suy thận, đặc biệt là các bệnh nhân bị ngộ độc nấm, rắn cắn… có cơ hội chữa bệnh ngay tại địa phương mình.

 

Mai Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...