Thứ bảy, 04/05/2024, 15:12 [GMT+7]

Công tác phòng, chống bệnh lao ở huyện Mường Tè

Thứ ba, 12/03/2013 - 11:19'
(BLC) - Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh; sự nỗ lực của các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn huyện, công tác phòng chống bệnh lao ở huyện Mường Tè đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Kết quả ban đầu

Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Mường Tè, hiện nay toàn huyện có 24 bệnh nhân lao (chiếm số lượng bệnh nhân lao nhiều nhất trong tỉnh). Xác định tính chất nguy hiểm của bệnh lao, nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân, Trung tâm y tế huyện đã chỉ đạo 19 xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về bệnh lao, thường xuyên hướng dẫn cho nhân dân hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh, các đường lây và biểu hiện của người khi mắc bệnh, đồng thời tăng cường tổ chức giám sát và điều trị bệnh nhân tại cộng đồng, cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư, hoá chất cho công tác khám, phát hiện và chữa bệnh.

Cán bộ Trung tâm Y tế hhuyện Mường Tè phối hợp với  Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh khám sàng lọc bệnh lao cho nhân dân tại xã Kan Hồ .

Y sỹ Lý Hà Giá – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Pa Ủ (Mường Tè) cho biết: “Qua các đợt tập huấn ở Trung tâm, trạm tổ chức tập huấn cho y tế bản tuyên truyền cho nhân dân qua các buổi họp bản về dấu hiệu phát hiện bệnh lao như có dấu hiệu ho kéo dài, gầy sút, ho khạc tức ngực phải đến trạm y tế để khám. Ngoài ra, trạm còn phối hợp với phụ nữ, đoàn thanh niên truyền thông về bệnh lao qua loa truyền thanh xã, tại các buổi họp bản, hướng dẫn cho bà con cách phòng tránh, nhờ đó bà con đã nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh lao...”

Song song với công tác tuyên truyền, hàng năm Trung tâm Y tế huyện còn tổ chức các đợt tập huấn chuyên môn cho đội ngũ y tế cơ sở và các đoàn thể của huyện, đề nghị cán bộ về Bệnh viện Lao & Bệnh phổi tỉnh về huyện tập huấn nhằm củng cố thêm kiến thức, kịp thời phát hiện những bệnh nhân mới nhiễm bệnh để tránh lây lan ra cộng đồng; tăng cường hoạt động truyền thông với nhiều hình thức như: phát tờ gấp cho các hộ gia đình, truyền thông trực tiếp tại thôn bản, viết bài, thông điệp tuyên truyền phát trên hệ thống truyền thanh của huyện.

Đặc biệt Trung tâm còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể  tổ chức mít tinh Ngày thế giới Phòng chống lao (24/3), cổ động mặt đường nhằm thu hút sự quan tâm của mọi người dân vào công tác phòng, chống lao. Chỉ riêng 2 tháng đầu năm 2013, toàn huyện đã có 110 người nghi lao đến khám, trong đó phát hiện mới 7 bệnh nhân. Trung tâm tổ chức khám sàng lọc bệnh lao tại 5 xã (Pa Ủ, Kan Hồ, Bum Tở, Hua Bum, Tà Tổng), lấy đờm xét nghiệm cho 143 người, trong đó phát hiện 4 trường hợp lao dương tính.

Bác sỹ Tống Văn Bắc - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Tè cho biết: “Để tăng cường công tác phòng chống lao trong thời gian tới, Trung tâm Y tế đã có kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và tham mưu cho UBND huyện ra chỉ thị, công văn chỉ đạo các trạm y tế xã làm tốt công tác phát hiện, điều trị kịp thời các bệnh nhân, trung tâm cũng phân công các đồng  chí phụ trách các xã, đặc biệt là những xã điểm nóng về bệnh lao như Pa Ủ, Kan Hồ, Bum Tở, Hua Bum, Tà Tổng, thường xuyên bám sát địa bàn và theo dõi bệnh nhân để có biện pháp ngăn chặn không cho bệnh lao phát tán trên địa bàn làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội của nhân dân...”

Vẫn còn nhiều khó khăn

Tuy nhiên, công tác phòng, chống lao hiện còn gặp nhiều khó khăn như: Trung tâm chưa có khoa điều trị riêng, còn thiếu phòng và giường bệnh phục vụ cho công tác khám và điều trị lao. Cán bộ làm công tác khám và điều trị lao còn yếu, kiêm nghiệm nhiều việc, thiếu cán bộ có trình độ, chuyên môn sâu về lao. Công tác giám sát, phát hiện, tư vấn sàng lọc bệnh nhân nghi lao chưa được thường xuyên. Tỷ lệ phát hiện bệnh nhân lao tại cộng đồng còn thấp do địa hình rộng, giao thông đi lại khó khăn, dân sống không tập trung đã làm cho quá trình triển khai các dịch vụ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó tỷ lệ hộ nghèo trong huyện cao, dân trí thấp hiểu biết về bệnh lao còn hạn chế, bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện thường muộn và bệnh đã nặng. Bất đồng về ngôn ngữ cũng là nguyên nhân khiến cho quá trình khám và điều trị bệnh lao gặp nhiều khó khăn.

Bệnh lao sẽ được chữa khỏi hoàn toàn và tránh lây lan cho cộng đồng, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng theo đúng phác đồ. Nhưng để mỗi người dân hiểu rõ hơn về tác hại của bệnh lao, bên cạnh sự nỗ lực của Trung tâm Y tế huyện, cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp, ngành liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân để chung tay vào công tác phòng chống Lao một cách có hiệu quả, để mỗi người dân đều được bảo vệ an toàn sức khỏe và nâng cao chất lược cuộc sống.

Năm 2012, Trung tâm Y tế huyện tổ chức tuyên truyền phòng, chống bệnh lao tại 165 bản (19 xã, thị trấn); tuyên truyền khám, phát hiện bệnh lao ở 22 điểm trường học. 572 người nghi lao đến khám (đạt 108%), số lam đờm xét nghiệm là 1.716 lam, trong đó lao phổi AFB dương tính mới phát hiện là 22 bệnh nhân, lao các thể khác là 2 bệnh nhân; điều trị khỏi cho 10 bệnh nhân, hoàn thành điều trị cho 9 bệnh nhân.

 

Mai Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...