Thứ hai, 29/04/2024, 04:43 [GMT+7]

Cơ hội cho người nghiện ma túy - Kỳ 2: Còn nhiều khó khăn

Thứ tư, 11/06/2014 - 16:58'
(BLC) – Có thể thấy, hiệu quả từphương pháp điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone là khả quan. Nhưngtheo bà Lê Thị Mai - Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV của tỉnh –Cơ quan thường trực dự án thì kết quả trên mới chỉ là bước đầu, còn rất nhiều những khó khăn phía trước. 

Trước tiên, theo số liệu của cơ quan chức năng, đến tháng 5/2014, toàn tỉnh có trên 3.700 người nghiện ma túy. Song số người hiện đang được điều trị cai nghiện bằng Methadone tại 2 cơ sở là tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và Trung tâm Y tế huyện Tam Đường chỉ có 252 người - một phần quá nhỏ. Riêng cơ sở điều trị tại Trung tâmphòng chống HIV/AIDS, số bệnh nhân tham gia cai nghiện bằng Methadone, lồng ghép HIV là trên 300 bệnh nhân. Từ hiệu quả tích cực đã thấy trước mắt thì số bệnh nhân còn nhu cầu vào điều trị sẽ tăng cao trong thời gian tới. Trong khi đó nhà chờ cho bệnh nhân khám bệnh và uống thuốc chưa được đầu tư. Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ này thì hơn 7 tháng qua, Trung tâm đã và đang phải sử dụng tối đa hành lang để bệnh nhân chờ cấp và uống thuốc gây khó khăn cho đội ngũ cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và kỹ thuật.

Cán bộ dự án Methadone tại Trung tâm  phòng chống HIV/AIDS kiểm tra và tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, người nghiện ma túy chủ yếu là người dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, qua thời gian nghiện dù ngắn hay dài thì hầu hết các gia đình đã khánh kiệt, trong khi chế độ bảo hiểm y tế cho đối tượng này chưa có. Hơn nữa, đặc thù của tỉnh ta là địa bàn rộng, dân cư không tập trung, có nhiều bệnh nhân ở xa trên10km như 20 bệnh nhân ở Phong Thổ đang tham gia điều trị, và 10 bệnh nhân ở Mường Tè đăng ký nhu cầu uống thuốc. Do vậy, dù uống thuốc miễn phí, nhưng không có phương tiện đi lại, hoặc ở lại cũng cần tiền sinh hoạt hàng ngày thì điều kiện để đáp ứng sự tuân thủ uống thuốc có tính bền vững của số bệnh nhân ở xa cơ sở điều trị là điều khó thực hiện. Đặc biệt là với sốlượng bệnh nhân tiếp cận được dịch vụ và số bệnh nhân gắn bó cả đời với chương trình Methadone cũng như với điều trị HIV/AIDS.

Anh Trần Văn Thành - thị trấn Phong Thổ cho biết, anh mắc nghiện 8 năm, đã 2 lần cai nghiện tập trung nhưng khi về cộng đồng anh lại tái nghiện. Tháng 1/2014 anh được điều trị bằng Methadone tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của tỉnh thì đến nay sức khỏe anh đã dần ổn định. Nhưng việc đi lại khá vất vả, tốn kém, nhất là những ngày thời tiết không thuận lợi. Khi biết tôi thực hiện bài viết này anh bày tỏ mong muốn tỉnh quan tâm tổ chức cơ sở điều trị tại huyện Phong Thổ để những người như anh có cơ hội tiếp cận với Methadone, hy vọng con đường tái hòa nhập cộng đồng được ngắn lại.

…. trao đổi, động viên tinh thần bệnh nhân.

Hiện tại, tại cả 2 cơ sở điều trị đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn, cán bộ Y tế và các nhân viên công tác tại các cơ sở điều trị Methadone phải làm việc cả các ngày lễ và thứ 7, chủ nhật, chưa kể đối tượng bệnh nhân lại phức tạp, môi trường độc hại cao.Do vậy, để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của dự án thì trong thời gian tới, việc bố trí nguồn kinh phí cần thiết phục vụ hoạt động cho các cơ sở điều trị, cũng như các thành lập điểm vệtinh cấp phát thuốc tại xã, phường là rất cần thiết.

Một vấn đề quan trọng nữa là tuy từ nay đến năm 2017, bệnh nhân sẽ được uống Methadone miễn phí, nhưng sau này, bệnh nhân sẽ phải đóng tiền để tiếp tục điều trị. Có thể số tiền không lớn nhưng việc điều trị lâu dài sẽ không còn là số tiền nhỏ. Hơn nữa, hiện nay,số người nghiện nhiều nhưng số người được cai nghiện bằng Methadone rất thấp. Thiết nghĩ, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, để nâng cao nhận thức về hiểm họa, tác hại của ma túy thì sự chung tay, giúp sức của các cấp, các ngành trong tỉnh trong việc triển khai xã hội hóa công tác điều trị Methadone là việc làm rất cần thiết để Methadone phát huy hiệu quả, chung tay cùng với Lai Châu cho người nghiện ma túy có thêm cơ hội nâng cao chất lượng sống để vững tin tái hòa nhập cộng đồng, cũng là để sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà thêm bền vững.

Thúy Hằng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...