Chủ nhật, 05/05/2024, 17:46 [GMT+7]

Củng cố tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thứ ba, 10/05/2016 - 18:04'
(BLC) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến kết hợp quân dân y (KHQDY) toàn quốc lần thứ 5 giai đoạn 2005 - 2015 được Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức sáng nay (10/5).

Tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Bám sát mục tiêu “KHQDY xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phục vụ sức khỏe Nhân dân”, 10 năm qua, chương trình KHQDY toàn quốc đã được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả rõ nét. Trong đó, Ban quân dân y cấp Bộ đã chỉ đạo dự án KHQDY hỗ trợ một phần kinh phí cho các đơn vị, địa phương để tổ chức các phân đội quân y cơ động từ cơ sở quân y tuyến sau phối hợp với y tế địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng ATK tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho 23 triệu lượt người; tặng quà cho 83,8 nghìn lượt hộ gia đình chính sách, người nghèo với tổng số tiền 141 tỷ đồng. Y tế các địa phương khám bệnh cho 65.220 lượt cán bộ, chiến sỹ quân đội. Lực lượng quân dân y chủ động tham gia cùng y tế cơ sở thực hiện các chương trình y tế quốc gia với 2,4 triệu lượt người được tiêm chủng, 5,5 triệu lượt người được tuyên truyền kiến thức dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng chống sốt rét.

Trước tình hình thiên tai, thảm họa liên tiếp xảy ra tại các khu vực trong cả nước, quân dân y là lực lượng tiên phong cấp cứu, vận chuyển nạn nhân, vệ sinh môi trường, giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và bộ đội, từng bước xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, giữ vững lòng tin của Nhân dân với Đảng, Chính phủ.

Đối với tỉnh ta, Sở Y tế đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 11 đợt khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 35.000 lượt đối tượng chính sách và người dân. Xây dựng 54/108 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Đầu tư nâng cấp trạm y tế, trang thiết bị y tế ở 8 xã; đào tạo 185 cô đỡ thôn bản; đào tạo mới và đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho trên 600 nhân viên y tế thôn bản. Thông qua chương trình KHQDY, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, ở một số địa phương, việc thực hiện chính sách rà soát, bố trí đối với quân nhân dự bị chưa phù hợp; công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự chất lượng chưa cao, chưa quản lý chặt cơ sở khám chữa bệnh quân dân y; cơ chế tài chính trong các cơ sở khám chữa bệnh quân dân y còn bất cập.

Thời gian tới, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tiếp tục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo kế hoạch của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các cấp, tập trung vào đối tượng 2, 3 và học sinh, sinh viên trong các trường y dược trong toàn quốc. Quy hoạch lại các cơ sở khám chữa bệnh quân dân y trên địa bàn từng tỉnh, thành phố. Đầu tư các trạm y tế khu vực biên giới, vùng trọng điểm quốc phòng an ninh. Phối hợp đào tạo sau đại học cho lực lượng quân y tại các trường y dược.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị tập trung chia sẻ kết quả đạt được cũng như kinh nghiệm hay trong việc ghép tạng, củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng lực lượng dự bị động viên ngành Y tế, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, đào tạo bác sỹ theo địa chỉ cho vùng cao Tây Bắc và Tây Nguyên. Một số đại biểu kiến nghị: Chính phủ đầu tư mua trang thiết bị y tế cho các đơn vị y tế dự bị động viên. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế nghiên cứu, ban hành tài liệu thống nhất hướng dẫn về công tác huấn luyện, diễn tập các đơn vị quân y, các đơn vị y tế dự bị động viên làm tài liệu huấn luyện cho lực lượng dân quân y. Các bộ, ngành Trung ương quan tâm đến công tác củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở;; xây dựng biểu biên chế bác sỹ quân y ở đồn biên phòng; duy trì thực hiện phụ cấp cho cán bộ nhân viên ngành y công tác ở địa bàn đặc biệt khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu: Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai các giải pháp củng cố tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng phát hiện và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong KHQDY. Giải quyết dứt điểm vấn đề thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở các cơ sở khám chữa bệnh quân dân y, đặc biệt tại các phòng khám quân dân y do Bộ đội Biên phòng quản lý. Thực hiện tốt Chỉ thị số 25/2004/CT-TTg ngày 29/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác KHQDY chăm sóc bảo bệ sức khỏe Nhân dân và bộ đội trong tình hình mới, hướng đến mục tiêu không ngừng phát triển y tế cơ sở, phục vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân và đảm bảo y tế cho quốc phòng, xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Nhân dịp này, 1 tập thể, 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 16 tập thể, 11 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 68 tập thể, 112 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 93 tập thể, 127 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, thực hiện chương trình KHQDY giai đoạn 2005 -2015.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...