Thứ bảy, 27/04/2024, 09:38 [GMT+7]

Chủ động triển khai các biện pháp

Thứ tư, 21/10/2020 - 15:08'
Trung tâm Điều trị cai nghiện bắt buộc (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho cán bộ, nhân viên, học viên. Nhờ đó, Trung tâm vừa đảm nhiệm tốt nhiệm vụ quản lý, chữa bệnh, giáo dục phục hồi nhân cách cho học viên mắc tệ nạn xã hội vừa phòng chống dịch hiệu quả.

Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc hiện đang quản lý 129 học viên cai nghiện tự nguyện và theo quyết định của Tòa án Nhân dân các huyện, thành phố. Trong đó, không ít học viên phải điều trị cắt cơn từ 20-24 ngày, 10 học viên điều trị ARV, sức khỏe yếu, khả năng kháng các dịch bệnh thấp. Ngay khi dịch Covid-19 xuất hiện, trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc tập trung tuyên truyền các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch đến cán bộ, nhân viên, học viên. Chủ động trang bị 1 dụng cụ đo thân nhiệt nhanh, trên 500 khẩu trang phát cho cán bộ, nhân viên, học viên. Bố trí trên 100 bánh xà phòng, 10 chai nước sát khuẩn tại cổng ra vào, phòng làm việc, trước cầu thang, cửa phòng học viên… cho cán bộ, học viên tiện sử dụng.

Cán bộ Trung tâm Điều trị cai nghiện bắt buộc hướng dẫn học viên đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19.

Anh Mai Văn Tùng - Giám đốc Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc chia sẻ: Để phòng dịch, cán bộ, nhân viên phải là người gương mẫu đi đầu. Chúng tôi phân trực 14 ngày/đợt vào dịp cao điểm giãn cách xã hội, sau giãn cách trực 10 ngày/đợt. Trong thời gian này, cán bộ, nhân viên không ra ngoài, không về nhà ăn, ở, ngủ, nghỉ tại trung tâm. Mỗi ca trực có lãnh đạo, trưởng ca, trực chuyên môn, quản lý học viên. Hàng ngày, cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt cho cán bộ, nhân viên trực đầy đủ”.

Việc hạn chế tụ tập đông người, giữ gìn vệ sinh được trung tâm đặc biệt quan tâm. Với các công việc có thể linh động, cán bộ trung tâm triển khai qua nhóm zalo. Cán bộ, nhân viên không vào khu vực sân giao lưu thể thao với học viên như trước. Khi cần trao đổi công việc, học viên, cán bộ trung tâm phải đeo khẩu trang, thực hiện đứng xa đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m. Mỗi tuần 1-2 lần nhân viên trung tâm phun khử khuẩn, nhắc nhở học viên thường xuyên phơi nắng chăn màn, mở cửa không khí lưu thông.

Thời điểm tiếp nhận thực phẩm bên ngoài chuyển vào, trung tâm yêu cầu người chuyển để thực phẩm cách cổng từ 3-5m, sau đó nhân viên phun khử khuẩn, mới lấy thực phẩm vào. Với các cán bộ nghỉ phép ở quê lên cũng cách ly, khai báo y tế theo quy định. Nói như anh Vũ Minh Việt (cán bộ trung tâm phụ trách công tác hành chính tổ chức), trong tháng 3 anh có về quê nghỉ phép, không trong vùng dịch nhưng với ý thức, trách nhiệm, anh tự giác cách ly 14 ngày. Khi quay lại làm việc, anh chỉ ở khu vực làm việc của mình không sang các khu vực khác, anh nghĩ giữ cho mọi người cũng là giữ cho bản thân.

Với quyết tâm không để dịch xâm nhập vào trung tâm, trong các tháng: 4, 5, 8, 9 dịch diễn biến phức tạp, trung tâm thực hiện không tiếp nhận học viên mới, học viên cũ tạm ngừng thăm gặp người thân. Ngoài thời gian trên, học viên mới vào phải đảm bảo có giấy tờ đầy đủ theo quy định, kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, không có biểu hiện ho, sốt mới được tiếp nhận. Tuy nhiên, ngay khi vào trung tâm, học viên mới phải cách ly ở phòng cắt cơn 24 ngày, nhân viên trung tâm hàng ngày chăm sóc sức khỏe, phục vụ ăn uống đầy đủ. Đối với người nhà đến thăm học viên trong tháng 6, tháng 7 tuân theo quy định vào thăm từ 1-3 người, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, ngồi đúng cự ly theo quy định. Thời gian thăm không quá 30 phút (giảm 30 phút so với bình thường chưa có dịch).

Em Lò Văn Chài (học viên trung tâm đến từ xã Khoen On, huyện Than Uyên) tâm sự: “Em vào trung tâm từ tháng 7/2019, đang cai nghiện giai đoạn 3. Được sự tuyên truyền của cán bộ trung tâm, em hiểu mức độ nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh của dịch nên tự giác chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Hàng ngày, em thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang, ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe. Hiện nay, sức khỏe của em ổn định. Em nặng 60kg (tăng 3kg so với lúc chưa vào trung tâm)”.

Phòng chống dịch cẩn thận trong từng khâu, Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc đang bảo vệ sức khỏe cán bộ, nhân viên, học viên, yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã cấp giấy chứng nhận tái hòa nhập cộng đồng cho 88 học viên, thanh lý hợp đồng cai nghiện tự nguyện cho 17 học viên. Các học viên vui mừng trở về bên người thân, gia đình, quyết tâm phấn đấu làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho xã hội. Các học viên còn lại tích cực tu dưỡng chờ ngày trở về.

“Đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân đẩy lùi dịch Covid-19, thời gian tới, Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc tiếp tục tuân thủ nghiêm hướng dẫn của cấp trên; đề cao tính tự giác của cán bộ, nhân viên, học viên tuyệt đối không chủ quan, lơ là” - anh Tùng khẳng định.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...