Chủ nhật, 05/05/2024, 16:39 [GMT+7]

Giảm bớt gánh nặng cho người nghèo

Thứ năm, 06/09/2012 - 14:31'
(BLC) - Quyết định 139/2002/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo như "cái phao” cứu họ thoát khỏi lưỡi hái của tử thần trước những căn bệnh nguy hiểm. 

Trường hợp của gia đình anh Vàng A Xà, ở xã Tả Phìn làm một điển hình. Sinh con ra được 2 tháng tuổi chẳng may cháu Vàng Thị A (con anh Xà) bị viêm phổi cấp tính phải nhập viện (ngày 31/7). Nhà nghèo quá, vợ chồng anh Xà không còn tiền chạy chữa, thuốc thang cho con. Nhờ được cấp theo Bảo hiểm y tế theo Quyết định 139 nên con anh Xà được nhập viện chữa bệnh mà không phải mất tiền điều trị. Bây giờ nhìn con vui chơi, khỏe mạnh, anh Xà không giấu nổi niềm vui, nói: “Nhờ có Bảo hiểm y tế cho người nghèo con gái mình đã khỏe mạnh trở lại. Mình cảm ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm.

Có Bảo hiểm y tế người nghèo được cấp thuốc miễn phí.

Niềm vui đó không chỉ đến với gia đình anh Vàng A Xà mà còn ngập tràn hạnh phúc với gia đình Vàng A Hồ và chị Vù Thị Hoa ở bản Ngài Chồ, xã Phìn Hồ. Vợ chồng chị Hoa lấy nhau được một thời gian thì chị Hoa mang thai đứa con đầu lòng được 6 tháng. Do không biết thai đã bị chết lưu 20 ngày, đến khi bụng đau dữ dội, chị Hoa mới được chồng đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhà nghèo không có tiền để nộp viện phí, song chị Hoa có thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo nên mọi chi phí trong thời gian chị Hoa nằm viện đều được bảo hiểm chi trả.  

Bác sĩ Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đóc Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ cho biết: “Nếu như trước kia, khi đau ốm bà con thường ở nhà điều trị bằng các loại cây rừng; nhiều hộ do điều kiện kinh tế khó khăn nên không đến Trung tâm Y tế khám chữa bệnh. Từ khi có chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, bà con khi ốm đau đã đến Trung tâm khám chữa bệnh. Tin tưởng hơn vào chủ trương của Đảng và Nhà nước”.

Bảo hiểm y tế chi trả viện phí khi người nghèo đến khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Sìn Hồ.

Tại Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ, trung bình mỗi ngày tiếp nhận nhiều lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Trong đó, đa số thuộc diện hộ nghèo và người dân tộc thiểu số. Trò chuyện với chúng tôi bác Sùng Chứ Chỉa ở bản Pề Xì Ngài, xã Làng Mô cho biết: “Tôi bị đau dây thần kinh đã gần 10 năm nay. Mấy năm gần nay, tôi phải nhập viện vì đau quá, mỗi lần vào cũng mất hàng tuần, số tiền điều trị lên đến hàng triệu đồng. Nhờ được Bảo hiểm y tế chi trả nên tôi yên tâm điều trị bệnh. Giờ sức khỏe giờ đã khá hơn nhiều”.

Theo quy định, quyền lợi của người nghèo, người dân tộc thiểu số nếu khám, chữa bệnh tại các Trạm y tế sẽ được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Đối với tuyến huyện, Bảo hiểm y tế sẽ chi trả 95%, chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân khi điều trị nội trú. Ngoài ra, huyện Sìn Hồ là một trong những hộ nghèo của tỉnh được hưởng Dự án Núp, vì thế Dự án Núp sẽ hỗ trợ tiền ăn uống, đi lại khi người dân nằm viện.

Với những lợi ích mang lại cho người nghèo và dân tộc thiểu số, Bảo hiểm y tế đã và đang góp phần không nhỏ trong việc giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho những người dân nghèo. Đây là một trong những chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa sâu sắc của Đảng và Nhà nước tạo điều kiện cho người dân nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Tường Lam

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...