Thứ hai, 06/05/2024, 01:28 [GMT+7]

Hết lòng vì người bệnh

Thứ tư, 27/04/2016 - 14:13'
(BLC) - Chứng kiến cán bộ Trạm Y tế xã Nậm Pì (huyện Nậm Nhùn) chăm sóc sức khỏe cho người dân với thái độ tận tình, chu đáo, chúng tôi cảm nhận được tinh thần “lương y như từ mẫu” của đội ngũ cán bộ, y sỹ nơi đây.

Y sĩ Lò Duy Ân - Trạm phó Trạm Y tế xã Nậm Pì cho biết: “Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, ngoài nhiệm vụ chuyên môn tại trạm, chúng tôi còn tổ chức cấp phát thuốc, khám bệnh miễn phí cho người nghèo, tổ chức tiêm chủng… ở các điểm bản. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh đến người dân, nỗ lực hết sức dể xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của người bệnh”.

Y sĩ Trạm Y tế Nậm Pì khám bệnh cho người dân.

Xã Nậm Pì có 9 bản, 396 hộ với 2096 nhân khẩu gồm 2 dân tộc Mảng và Mông cùng sinh sống. Với tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện (78,3%), trình độ dân trí thấp nên công tác khám, chữa bệnh cho người dân còn khó khăn. Nói về vấn đề này, anh Ân kể lại kỷ niệm đáng nhớ khi đi công tác tại bản Ma Sang. Khi ấy, đoàn công tác của trạm lên tiêm chủng, khám bệnh, đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động bà con khi ốm đau xuống trạm để điều trị (bởi dân tộc Mông ở đây có phong tục người ốm thường mời thầy cúng ma trừ tà). Khi ấy, anh Mùa Súa Sàng bị đau bụng, nôn nửa, tình trạng nguy cấp mà gia đình vẫn tiến hành cúng ma. Thấy tình trạng của anh cần phải có sự can thiệp của cơ quan y tế, các thành viên trong đoàn đã thuyết phục, giải thích để người nhà anh Sàng hiểu tình hình bệnh tật của anh để phối hợp trong công tác điều trị. Với sự nhiệt tình khuyên giải, anh Sàng đã được cán bộ trạm sơ, cấp cứu ban đầu và giúp người nhà chuyển về Bệnh viện Đa khoa huyện Phong Thổ điều trị. Sau hơn 1 tháng điều trị, bệnh tình anh Sàng đã khỏi. Từ những việc làm cụ thể đó, bà con đã dần tin và nghe theo lời cán bộ y tế, giảm bớt tình trạng cúng ma khi ngươi nhà mắc bệnh.

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, Trạm đã phối hợp với cán bộ Trung tâm Y tế huyện cùng trưởng bản tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống dịch bệnh, sức khỏe sinh sản, sử dụng thực phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ, ăn chín uống sôi, vệ sinh môi trường. Đồng thời, tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn cho y tá bản khi dịch bệnh xảy ra. “Mưa dầm thấm lâu”, nhận thức của đa số người dân thay đổi, bà con biết cách phòng bệnh và đến trạm y tế xã mỗi khi ốm đau.

Anh Lò Văn Điện ở bản Nậm Vời chia sẻ: “Nhiều hộ dân ở bản trước đây hay cúng ma mỗi khi có người nhà ốm, cũng có khi vì nghèo mà không đi khám. Được cán bộ trạm tuyền truyền, vận động, tạo mọi điều kiện tốt nhất khi đến khám, chữa bệnh nên bà con yên tâm và tích cực về trạm mỗi khi bị bệnh”.

Còn với chị Lò Thị Xiêm ở bản Nậm Sập, nhà nghèo lại đông con, không có tiền, đường đi xa xôi nhiều lúc gia đình có người ốm đành để mặc, không về trạm được. Bây giờ, các cán bộ y tế thường xuyên về bản để tư vấn, khám và phát thuốc, chị mừng lắm. Chị hứa sẽ thực hiện lời bác sỹ dặn để có sức khỏe phát triển kinh tế gia đình.

Theo anh Ân, thay đổi nhận thức của người dân đã khó, để đến được các bản khám, chữa bệnh còn vất vả hơn. Ví dụ như Ma Sang, Pá Sập, Pá Đởm phải đi bộ qua đường mòn hàng chục cây số. Gặp trời mưa lại phải mang theo đồ đạc thì quả thật gian nan, song với tình yêu nghề và sự lỗ lực của mỗi cán bộ, trong năm 2015, Trạm đã khám cho 2.689 lượt người, điều trị ngoại trú 2.525 lượt người, truyền thông trực tiếp 110 buổi với gần 700 người tham dự… góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe cho người dân trong xã.

Bác sĩ Lò Thế Khánh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn cho biết: “Năm 2014, trụ sở Trạm Y tế xã Nậm Pì được xây dựng, đưa vào sử dụng với quy mô: 7 phòng, 4 gường bệnh; nhiều trang thiết bị y tế được cấp bổ sung, tạo thuận lợi cho công tác khám, chữa bệnh của đơn vị. Bên cạnh đó là sự cố gắng nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ nơi đây, Trạm Y tế xã Nậm Pì luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của Nhân dân”.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...