Thứ hai, 29/04/2024, 12:10 [GMT+7]

Hồ Thầu: Nỗ lực trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản

Thứ hai, 06/08/2012 - 21:16'
(BLC) – Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chị em phụ nữ xã Hồ Thầu, Tam Đường đã chủ động đến Trạm Y tế xã để được khám, tư vấn và quản lý thai nghén,  sinh đẻ an toàn.

Xã Hồ Thầu có địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung, trình độ dân trí không đồng đều nên đa số chị em phụ nữ không hiểu những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) nên thường sinh đẻ tại nhà. Hậu quả xảy ra tai biến sản khoa rất lớn. Để thay đổi được nhận thức về sức khoẻ sinh sản công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ của xã đã triển khai và tổ chức thường xuyên với phương châm “mưa dầm thấm lâu”.

Cán bộ Trạm Y tế xã Hồ Thầu tư vấn công tác CSSKSS tới người dân.

Nếu như trước đây, trong quá trình mang thai, chị em không hiểu tầm quan trọng của việc khám thai, đặc biệt trong 3 tháng đầu, giai đoạn này ảnh hưởng quyết định đến cuộc đời đứa trẻ, nên việc đi đăng ký quản lý thai sớm trong 3 tháng đầu là rất ít, hầu như khi có thai được 4 đến 5 tháng thậm chí 6 đến 7 tháng họ mới đến Trạm y tế khám thai và tiêm phòng uốn ván cho mẹ và con. Đây cũng là một trong những khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến công tác CSSKSS của xã Hồ Thầu.

Anh Nguyễn Thanh Bình - Trưởng trạm Y tế xã Hồ Thầu cho biết: "Ngay từ đầu năm, Trạm Y tế đã chủ động lập kế hoạch, lên danh sách đối tượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, đối tượng mới kết hôn, đối tượng mới có một con vẫn còn tiếp tục sinh đẻ của từng bản giao cho y tế bản phụ trách. Tổ chức giao ban hàng tháng với y tế thôn, bản kết hợp truyền đạt những kỹ năng truyền thông về CSSKSS cho y tá bản để họ biết cách tư vấn cho từng đối tượng, vận động họ đi đăng ký và kiểm tra thai định kỳ, đồng thời triển khai kế hoạch kiểm tra sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 2 tuổi và trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng hàng tháng"...

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ Trạm Y tế xã đã không quản ngại khó khăn, vất vả xuống tận thôn bản tuyên truyền, tư vấn cho chị em phụ nữ biết cách chăm sóc cho bản thân và nuôi dạy con cho tốt. Ngoài ra trạm còn kết hợp với các ban ngành đoàn thể, thôn, bản để truyền thông tư vấn lồng ghép tại các buổi họp thôn, bản và sinh hoạt đoàn thể để phổ biến những kiến thức về CSSKSS...

Nhờ thực hiện tốt công tác CSSKSS nên 6 tháng đầu năm, Trạm đã kết hợp với Đội chăm sóc sức khỏe sinh sản huyện tổ chức khám phụ khoa cho 130 lượt người đạt 100% kế hoạch; đặt vòng tránh thai cho 17 lượt người đạt 45,7% kế hoạch; 35 người uống thuốc tránh thai đạt 100% kế hoạch. Nhận thức của bà con về kiến thức CSSKSS đã được nâng lên rõ rệt. Khi có thai chị em phụ nữ đã chủ động đến trạm Y tế để được khám, tư vấn và quản lý thai nghén, khi sinh đẻ đã đến cơ sở Y tế để sinh đẻ an toàn.

Với mục tiêu duy trì và làm tốt hơn nữa công tác CSSKSS nói chung và quản lý thai nghén nói riêng, những năm tiếp theo, trạm Y tế xã Hồ Thầu sẽ thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, kỹ năng truyền thông, tư vấn và đa dạng hóa các loại hình truyền thông có hiệu quả để công tác CSSKSS của xã ngày một tốt hơn.

 

Nguyễn Thúy – Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...