Chủ nhật, 28/04/2024, 20:58 [GMT+7]

Hội thảo trao đổi thông tin về bệnh lao

Thứ hai, 14/11/2011 - 20:27'
(BLC) – Hôm nay (14/11), Bệnh viện Phổi Trung ương, Chương trình Phòng chống lao quốc gia và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức Hội thảo trao đổi thông tin về bệnh lao giữa Chương trình Phòng chống lao quốc gia và các cơ quan truyền thông khu vực phía Bắc.

Hơn 90 đại biểu là phóng viên, biên tập viên các cơ quan truyền thông khu vực phía bắc tham dự Hội thảo.

Hiện nay, Việt Nam đứng thứ 12 trong 22 nước có số bệnh nhân lao cao nhất thế giới với 44 % dân số bị nhiễm lao. Tỷ lệ tử vong do lao ước tính 30.000 ca/năm. Những nghiên cứu gần đây cho thấy, người nghèo mắc lao cao hơn 2,5 lần so với nhóm người không nghèo và vì nghèo nên họ không có điều kiện điều trị khỏi bệnh hoàn toàn. Trong khi đó một người bị bệnh lao nếu không được điều trị, mỗi năm có khả năng làm lây bệnh cho 10 – 15 người. Những người mắc bệnh lao mà không điều trị, 50% sẽ chết trong vòng 5 năm, 25% bị tàn phế,25% có khả năng tự khỏi.

Thực tế hiện nay nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng chống bệnh lao thiếu trầm trọng mới chỉ 1,5 bác sĩ/100.000 dân - thấp hơn rất nhiều so với mức chuẩn chung là 12 bác sĩ/100.000 dân. Hệ thống các bệnh viện, cơ sở y tế nhiều hạn chế…

Tại tỉnh ta theo số liệu thống kê của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, đến thời điểm này toàn tỉnh có 160 người mắc lao các thể. Mặc dù mới đi vào hoạt động được gần 2 năm song Bệnh viện đã tổ chức rà soát, quản lý chặt các bệnh nhân mắc lao tại địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về cách nhận biết và phòng chống bệnh lao. Đặc biệt, phát động phong trào nghiên cứu khoa học về phòng chống bệnh lao trong toàn Bệnh viện như: “Nghiên cứu tỷ lệ mắc lao trong dân số trẻ 15 tuổi”; “Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cán bộ y tế trong công tác phòng chống lao”…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các vấn đề về tình hình bệnh lao ở Việt Nam - cơ hội và thách thức; công tác phòng chống lao Việt Nam, thành tựu, khó khăn. Đặc biệt công tác tuyên truyền về bệnh lao phải được nâng lên một tầm cao hơn để mọi người dân cùng chung tay phòng chống lao, tiến tới mục tiêu thanh toán bệnh lao vào năm 2030…

Các đại biểu còn được nghe các chuyên gia của WHO và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) giới thiệu phương pháp truyền thông hiệu quả trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng chung tay phòng chống bệnh lao.

Nhân dịp này Cuộc thi viết về phòng chống bệnh lao với chủ đề “Nhịp thở cuộc sống” được phát động (từ tháng 12/2011 - 1/2012)

Phương Lan

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...