Thứ hai, 29/04/2024, 01:37 [GMT+7]

Lương y như từ mẫu

Thứ ba, 17/05/2016 - 09:05'
(BLC) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ lương y như từ mẫu, đội ngũ cán bộ Trạm Y tế xã Trung Chải (huyện Nậm Nhùn) được người bệnh, Nhân dân gửi trọn niềm tin.

Chúng tôi đến thăm Trạm Y tế xã Trung Chải những ngày giữa tháng 5 oi ả của cái nắng đầu hè. Thời điểm này, trụ sở Trạm đang được xây mới để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tại phòng khám bệnh (mượn phòng công vụ của UBND xã), chúng tôi có dịp trò chuyện với anh Tạ Song Hào ở bản Nậm Sảo 1 (xã Trung Chải). Anh Hào cho biết: “Thường xuyên được cán bộ y tế tuyên truyền, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, đặc biệt khi ốm đau đến trạm để được tư vấn, thăm khám. Hôm nay thấy trong người khó chịu, đau đầu, tôi đã đến ngay Trạm để cán bộ khám. Nghe cán bộ trạm bảo không bị bệnh nặng, chỉ cần lấy thuốc về nhà uống là khỏi, tôi mừng lắm”.

Cán bộ Trạm Y tế xã Trung Chải (huyện Nậm Nhùn) cấp, phát thuốc cho người bệnh.

Xã cách xa trung tâm huyện, người dân chưa thực sự quan tâm đến chăm sóc sức khỏe, do vậy cán bộ Trạm thường xuyên tuyên truyền lồng ghép các chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng, kết hợp với các tổ chức đoàn thể xã đẩy mạnh công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống sốt rét, sởi, tay - chân - miệng, các bệnh truyền nhiễm theo mùa. Đồng thời, cấp phát tờ rơi, tranh ảnh tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), cách nhận biết và sơ cứu khi ăn phải các loại nấm độc…

Hiện nay, trên địa bàn xã có 3 trường có bếp ăn tập thể phục vụ học sinh bán trú, Trạm thường xuyên phối hợp với các nhà trường tổ chức nhiều đợt kiểm tra VSATTP. Trong đó tập trung kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ của các loại thực phẩm; cách chế biến, bảo quản; đồng thời tổ chức tập huấn kiến thức về VSATTP, khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên phục vụ. Nhờ đó, trong các năm học, chưa để xảy ra ngộ độc thực phẩm, các bữa ăn của học sinh đảm bảo cả về chất và lượng.

Một trong những khó khăn của trạm hiện nay là thiếu về nguồn nhân lực. Trong số 5 cán bộ chuyên môn thì chỉ có 2 y sỹ, 1 điều dưỡng, 1 y tá, 1 cán bộ dược, không có bác sỹ. Trong khi đó, địa bàn rộng, người dân chủ yếu là dân tộc Mông, Mảng, nhận thức còn hạn chế, nhiều trường hợp đến lúc bệnh nặng mới đưa đến trạm, gây khó khăn trong việc điều trị.

Y sỹ Nguyễn Văn Thọ - Trạm Trưởng Trạm Y tế xã cho biết: Khó khăn lớn nhất về cơ sở vật chất giờ đây đã được giải quyết khi trụ sở mới đang được thi công. Đối với nguồn nhân lực, chúng tôi động viên nhau, vì sức khỏe của Nhân dân, mỗi cán bộ luôn nỗ lực, cố gắng gấp đôi; tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn; không ngại khó, ngại khổ, thường xuyên xuống cơ sở để tuyên truyền, vận động Nhân dân chăm sóc, bảo vệ sức khỏe từ những công việc đơn giản nhất: ăn chín uống sôi, vệ sinh môi trường, đến cơ sở y tế khi đau ốm…

Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Trạm, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng nâng cao. Từ đầu năm đến nay, Trạm đã khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho 1.172 lượt người, trong đó điều trị nội trú cho 8 bệnh nhân, chuyển tuyến 33 lượt bệnh nhân. Công tác điều trị ban đầu được thực hiện tốt, không để trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Thời gian tới, Trạm Y tế xã Trung Chải phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân trên địa bàn xã.

Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...