Chủ nhật, 28/04/2024, 20:10 [GMT+7]

Mường Tè nỗ lực giảm tỷ lệ sinh con thứ ba

Thứ ba, 31/05/2016 - 18:22'
(BLC) - Những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình trạng sinh con thứ 3 trên địa bàn huyện Mường Tè đang giảm dần.

Chúng tôi đến Trạm Y tế xã Pa Vệ Sủ những ngày cuối tháng 5, đúng dịp cán bộ Trung tâm DS - KHHGĐ phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám và tư vấn sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản của xã. Chị Giàng Mỳ Cơ (bản Seo Thèn A) chia sẻ với chúng tôi: “Được cán bộ dân số tuyên truyền không nên sinh con thứ 3, tôi thấy các cán bộ nói đúng lắm! Người La Hủ ở bản đẻ nhiều con, cuộc sống vất vả. Tôi động viên chồng chỉ đẻ 2 con thôi. Được chồng đồng ý, hôm nay tôi đến đây tìm hiểu biện pháp KHHGĐ để không sinh con ngoài ý muốn”.

Nhân viên Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Mường Tè tư vấn sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ xã Pa Vệ Sủ.

Ngoài tư vấn, khám sức khỏe cho chị em, cán bộ Trung tâm DS - KHHGĐ huyện còn xuống các bản, đến từng nhà tuyên truyền cho chị em về sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai cũng như những tác động không tốt khi sinh nhiều con cho cả những người chồng. Trao đổi với chúng tôi, anh Phủ Mò Chừ ở bản Seo Thèn B cho biết: “Mình sinh 2 con rồi. Khi cán bộ dân số đến nhà tuyên truyền không nên đẻ nhiều con, chỉ đẻ ít con để tập trung phát triển kinh tế và nuôi dạy con ăn học, mình đã bảo vợ là Lý Go Nu đến Trạm Y tế xã thực hiện KHHGĐ”.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Trung tâm DS - KHHGĐ huyện đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã, thị trấn tiến hành tư vấn đặt vòng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai với hơn 2.800 lượt phụ nữ trong độ tuổi sinh sản của 14 xã, thị trấn trong huyện tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh sản về lợi ích khi sinh ít con cũng như thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Qua đó, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của huyện giảm qua từng năm. Năm 2015, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của huyện giảm còn 23%, nhưng từ đầu năm đến nay đã giảm xuống còn 18,8%.

Trao đổi với chúng tôi, bà Lùng Thị Chung - Giám đốc Trung tâm DS - KHHGD huyện cho biết: “Mường Tè là huyện vùng cao biên giới của tỉnh, có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó có những dân tộc rất ít người chỉ có ở Lai Châu như: Cống, Mảng, La Hủ, Si La. Đời sống của đồng bào còn khó khăn, nhận thức về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ còn hạn chế nên tình trạng sinh con thứ 3 trở lên luôn là bài toán khó giải. Trước thực tế trên, cấp ủy, chính quyền huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chuyên môn như: Trung tâm DS - KHHGĐ, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ. Sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng với nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân”.

Việc giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đang là tín hiệu tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mường Tè, nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để các gia đình có điều kiện chăm sóc con cái, cải thiện điều kiện sống tốt hơn.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...