Thứ bảy, 27/04/2024, 11:38 [GMT+7]

Mỗi năm tỉnh ta phát hiện trên 300 người nhiễm HIV

Thứ ba, 08/03/2011 - 17:55'
 (BLC) - Sáng nay (18/2) Ban Chỉ đạo Phòng chống HIV/AIDS tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2006 – 2010 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2011 – 2015.  

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Nguyễn Công Huấn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống HIV.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống HIV/AIDS tỉnh, mỗi năm tỉnh ta phát hiện trên 300 người nhiễm HIV. Tính đến nay, 7/7 huyện, thị, 77/98 xã, phường có người nhiễm HIV. Từ năm 2006 đến nay tỉnh ta có 1.758 người nhiễm HIV, trong đó 550 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 423 người đã tử vong. Độ tuổi người có HIV ngày càng trẻ và chủ yếu nằm trong khoảng từ 17 đến 39 tuổi (độ tuổi lao động) chiếm 84,2% số người nhiễm HIV.

Thị xã Lai Châu, huyện Tam Đường, Phong Thổ là những địa phương có số người nhiễm HIV (luỹ tích đến năm 2010) cao nhất trong toàn tỉnh. Dân tộc Thái và dân tộc Kinh có số người nhiễm HIV cao nhất tỉnh. Hiện nay, tỷ lệ người nhiễm HIV đang dịch chuyển dần từ khu vực nam giới sang nữ giới, con đường lây nhiễm chủ yếu là đường máu và tập trung cao ở những người nghiện các chất ma tuý…

Để ngăn chặn, hỗ trợ, phòng ngừa, giảm thiểu số người nhiễm HIV mới, trong giai đoạn từ năm 2006 – 2011 các cấp, ngành và nhất là Ban Chỉ đạo Phòng, chống HIV đã có nhiều hành động thiết thực để truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi nguy cơ lây nhiễm cho hơn 25 vạn lượt người; hơn 22 vạn người đã sử dụng tài liệu truyền thông phòng chống HIV/AIDS; các loại hình, hình thức truyền thông cũng được thay đổi đa dạng, sinh động, hiệu quả được nâng cao…

Trong giai đoạn tới, tỉnh ta tập trung vào các mục tiêu chủ yếu như: khống chế sự gia tăng lây nhiễm HIV thông qua các biện pháp can thiệp giảm hại vào nhóm có nguy cơ cao; nâng cao nhận thức của cộng đồng về dự phòng lây nhiễm HIV, tất cả các địa phương, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn nhận thức đầy đủ về đại dịch HIV/AIDS; tăng cường công tác chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm; dự phòng tích cực giảm sự lây nhiễm HIV từ mẹ sang con…

Các ý kiến tham luận tại hội nghị tập trung phản ánh những khó khăn trong công tác truyền thông thay đổi hành vi, bàn những biện pháp truyền thông như vật liệu truyền thông, phương thức truyền thông, cách thức chăm sóc người nhiễm HIV, thái độ đối xử với người nhiễm HIV…

Tại Hội nghị, tập thể Sở Y tế đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 11 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất xắc trong công tác phòng, chống HIV được Bộ Y tế tặng Bằng khen…

Xuân Thi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...