Chủ nhật, 28/04/2024, 17:00 [GMT+7]

Nâng cao ý thức người dân về phòng, chống bệnh dại

Chủ nhật, 29/05/2016 - 22:14'
(BLC) - Hiện đang bước vào mùa nắng nóng là điều kiện thuận lợi để bệnh dại trên đàn chó, mèo phát sinh, gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Vì vậy, phòng ngừa bệnh dại cũng như nâng cao ý thức cho người dân về tiêm phòng dại được Đội Y tế Dự phòng huyện Sìn Hồ chú trọng triển khai.

Chúng tôi đến Đội Y tế dự phòng huyện Sìn Hồ vào sáng thứ 2 đầu tuần, mới đầu giờ sáng nhưng có nhiều người ngồi chờ tiêm vắcxin phòng dại. Chị Triệu Thị Hoán ở khu 2 (thị trấn Sìn Hồ) chia sẻ: “Tôi bị chó cắn, tuy nhiên chủ quan cho rằng vết thương chỉ xước ngoài da nên không đến cơ sở y tế khám. 3 hôm sau con chó chết, tôi lo quá mới đến Đội Y tế dự phòng huyện để tiêm phòng và xử lý vết thương. Đến nay, tôi đã tiêm được 4 mũi vắcxin phòng dại và được tuyên truyền về cách phòng, chống bệnh dại. Tôi sẽ truyền đạt những kiến thức này tới bà con trong bản để biết cách xử lý nếu chẳng may bị chó, mèo cắn”.

Người dân đến tiêm phòng bệnh dại tại Đội Y tế dự phòng huyện Sìn Hồ.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, anh Nguyễn Trung Quyền - Đội trưởng Đội Y tế dự phòng huyện Sìn Hồ cho biết: “Bệnh dại là bệnh nguy hiểm và nguy cơ tử vong cao nhưng nếu được tiêm phòng đầy đủ, kịp thời sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Để phòng ngừa và ngăn chặn sự phát sinh của bệnh dại, Đội Y tế Dự phòng huyện chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống như: tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về cách xử lý khi bị chó, mèo cắn và khuyến cáo người dân phải đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để tiêm phòng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã có 38 người đến tiêm vắcxin phòng dại”.

Đội Y tế dự phòng huyện thường xuyên kết hợp việc tiêm phòng với tư vấn, tuyên truyền cho người dân về cách phòng, chống bệnh dại và cách sử dụng khi bị vật nuôi cắn. Đội còn phát tờ rơi, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng như: loa phát thanh ở các bản, cụm dân cư… về sự nguy hiểm của bệnh dại. Phối hợp với UBND các xã đến từng bản tuyên truyền miệng, đặc biệt là các bản xa trung tâm khi các phương tiện thông tin đại chúng và hiểu biết của bà con còn hạn chế. Qua đó, ý thức của người dân dần được nâng lên, khi bị chó, mèo cắn đã đến cơ sở y tế tiêm phòng.

Đơn vị còn tăng cường phối hợp với Trạm Thú y huyện thực hiện chiến dịch tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn huyện. Tư vấn và hướng dẫn người dân trong thời gian này, nếu vật nuôi chết vì bất kỳ lý do gì thì người bị cắn cũng cần tiêm đủ 5 mũi kháng huyết thanh phòng dại và phải được theo dõi chặt chẽ theo chỉ định của bác sĩ.  

Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa và ngăn chặn sự phát sinh của bệnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện không phát hiện ca bệnh dại cũng như trường hợp tử vong do bệnh dại gây ra. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng thả rông chó, mèo ra đường mà không có rọ mõm, không có người chăn dắt và không được tiêm phòng… vẫn xảy ra, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân. Thiết nghĩ, để khắc phục tình trạng trên, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa và có những biện pháp, chế tài xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Song song với đó là vận động, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành việc tiêm phòng và nuôi nhốt đúng quy định, có như vậy công tác phòng chống, loại trừ bệnh dại mới đạt hiệu quả cao.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...