Chủ nhật, 05/05/2024, 19:43 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân

Thứ năm, 20/09/2012 - 14:54'
(BLC) - 100% số xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhận thức của một bộ phận nhân dân về phòng, chữa bệnh còn hạn chế… đó là những trở ngại rất lớn ảnh hưởng đến công tác y tế của huyện Mường Tè. Tuy nhiên, khắc phục mọi khó khăn, đội ngũ cán bộ, y bác sỹ  Trung tâm Y tế của huyện Mường Tè đã thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

Hiện nay, toàn huyện Mường Tè có 1 Trung tâm Y tế huyện, 1 đội vệ sinh phòng dịch, 1 đội chăm sóc sức khỏe sinh sản, 3 phòng khám ĐKKV và 16 trạm y tế xã. Công tác cung ứng thuốc, vật tư y tế từ tuyến huyện đến tuyến cơ sở  được đảm bảo nhằm phục vụ tốt nhất công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là các đối tượng người nghèo, người có bảo hiểm y tế, trẻ em dưới 6 tuổi...

Cán bộ Trung tâm y tế huyện Mường Tè chăm sóc cho bệnh nhân nhi.

Trung tâm y tế huyện đã đưa các trang thiết bị hiện đại vào phục vụ người bệnh nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là hỗ trợ người nghèo khi nằm điều trị nội trú tại bệnh viện huyện do Dự án NUP tài trợ đã góp phần giảm bớt khó khăn đối với người bệnh. Hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn huyện được duy trì đều đặn. Công tác tiếp nhận bệnh nhân, xử trí và chuyển tuyến trên kịp thời. Tính đến tháng 9/2012, toàn huyện khám, chữa bệnh cho 86.947 lượt người (đạt 72,46% kế hoạch năm), trong đó khám, chữa bệnh cho người nghèo 65.779 lượt người, trẻ em dưới 6 tuổi 11.049 lượt người, còn lại là các đối tượng khác.

Để bà con được tiếp cận với các dịch vu y tế khám chữa bệnh, Trung tâm y tế còn tổ chức khám chữa bệnh cộng đồng tại các xã, bản vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn như: bản Nậm Ngà - xã Tà Tổng (khám, cấp thuốc cho 326  bệnh nhân); bản Phìn Khò, Gò Cứ - xã Mù Cả (429 bệnh nhân); 2 xã mới chia tách, Tá Bạ và Vàng San (305 bệnh nhân); phối kết hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức khám chữa bệnh tại 2 xã: Bum Tở và Pa Ủ (220 bệnh nhân)...

Cùng với đó, giám sát thực hiện tốt hoạt động khám chữa bệnh, từng bước nâng cao năng lực y tế cơ sở, Trung tâm y tế huyện thường xuyên họp giao ban với các trạm y tế xã để đánh giá kết quả hoạt động và triển khai kế hoạch hoạt động tháng tiếp theo, kịp thời triển khai các thông tư, chỉ thị, quy định mới về chuyên môn nghiệp vụ đến y tế cơ sở.

Mường Tè là đơn vị vùng sâu, vùng xa được tỉnh ưu tiên thực hiện Đề án 1816 nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, chuyển giao các kỹ thuật y tế hiện đại để phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận 3 đợt cán bộ từ các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh về hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện huyện. Y tế cơ sở có trách nhiệm cử cán bộ học tập tại chỗ, nâng cao hiệu quả công việc, tiếp nhận và sử dụng được kỹ thuật chuyển giao. Cử 4 đoàn cán bộ từ bệnh viện tuyến huyện xuống hỗ trợ cho các phòng khám đa khoa khu vực và các trạm y tế xã.  Nhờ đó, đến nay cán bộ của Trung tâm đã làm chủ được các kỹ thuật cấp cứu sản khoa như mổ cấp cứu lấy thai và các tiểu phẫu khác... Sử dụng được các kỹ thuật ngoại khoa như khâu lỗ thủng dạ dày, kỹ thuật đọc phim chẩn đoán hình ảnh...

Bác sỹ Chu Pó Xá - Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Tè cho biết: "Với mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, huyện Mường Tè đã rất quan tâm đến việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế ở tuyến xã; nâng cao trình độ, năng lực cán bộ y tế ở các trạm y tế xã. Hằng năm, Trung tâm Y tế huyện đều xây dựng kế hoạch cử cán bộ ở các trạm y tế tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn; tiến hành rà soát, bổ sung cán bộ y tế theo quy định của Bộ Y tế về xây dựng xã chuẩn Quốc gia về y tế cho những trạm y tế xã còn thiếu cán bộ. Cùng với đó, Trung tâm cũng thường xuyên thực hiện việc tu sửa, bảo dưỡng và bổ sung cho các trạm y tế xã còn thiếu về cơ sở vật chất, trang thiết bị khám, chữa bệnh".

Trong thời gian tới, Trung tâm y tế Mường Tè tiếp tục triển khai các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế. Nâng cao y đức trong khám và chữa bệnh. Củng cố và kiện toàn các kỹ thuật thường quy có hiệu quả, phân tuyến danh mục kỹ thuật cho tuyến xã và tuyến huyện. Triển khai những dịch vụ y tế chất lượng cao; cử cán bộ điều dưỡng đi học tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh về nghiệp vụ điều dưỡng để tiếp tục thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân các dân tộc trong huyện.

Nhiều năm trước, cái tên Mường Tè mới nghe nhắc đã gợi cho ta một cảm giác xa xôi, heo hút, đi đến Lai Châu đã khó khăn, từ thị xã Lai Châu đến được Mường Tè mới là “thử thách’’. Là một trong 62 huyện nghèo nhất nước theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, được sự quan tâm đặc biệt và đầu tư hiệu quả từ ngân sách Nhà nước, các tổ chức xã hội và ngành y tế, Mường Tè hôm nay đang từng ngày đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện, đồng bào được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, khoảng cách xa xôi về mọi mặt ấy đang dần được rút ngắn với các địa phương trong tỉnh.

Nguyễn Hằng - TTTTGD&SK

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...