Thứ ba, 30/04/2024, 10:23 [GMT+7]

Nỗ lực chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Thứ tư, 04/11/2015 - 15:19'
(BLC) - Thực hiện lời dạy của Bác “Thầy thuốc như mẹ hiền”, những năm qua, cán bộ Trạm Y tế xã Hoang Thèn (Phong Thổ) không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn.

Đến Trạm Y tế xã Hoang Thèn khi các y, bác sĩ đang thăm khám các bệnh nhân điều trị nội trú tại trạm, chúng tôi cảm nhận rõ thái độ tôn trọng và ân cần của các cán bộ đối với bệnh nhân. Bệnh nhân Lý Thanh Tỏn (bản Hoang Thèn) tâm sự: ‘‘Mỗi khi thời tiết thay đổi, tôi thường bị viêm họng dẫn đến ho, sốt. Đến Trạm Y tế xã khám, tôi được các y, bác sĩ tư vấn chu đáo, khám, phát thuốc điều trị tận tình. Nhờ đó, bệnh của tôi đã thuyên giảm rất nhanh ».

Trạm y tế Hoang Thèn hiện có 7 cán bộ y, bác sĩ, trong đó có 2 y sĩ đa khoa, 1 y sĩ sản khoa, 2 điều dưỡng, 1 cán bộ chuyên trách dân số và 1 dược sĩ. Trạm phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đảm bảo việc điều trị, sơ cấp cứu có hiệu quả từ tuyến cơ sở, chuyển viện kịp thời đối với các trường hợp bệnh nặng lên tuyến trên đúng quy định và không để xảy ra sai sót trong chuyên môn.

Cán bộ y tế xã Hoang Thèn khám bệnh cho bệnh nhân.

Để người dân biết cách chăm sóc sức khỏe, nhất là phụ nữ mang thai đến cơ sở y tế để khám và sử dụng thuốc định kỳ, Trạm phối hợp với các ban, ngành trên địa bàn tuyên truyền giáo dục sức khỏe đến Nhân dân, hướng dẫn bà con cách phòng chống dịch bệnh, ăn chín uống sôi, giáo dục sức khoẻ sinh sản cho các cặp vợ chồng. Các nội dung này được lồng ghép vào cuộc họp thôn bản trường học, phát tờ rơi, pano, tranh ảnh… Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã không xảy ra dịch bệnh.

Hàng năm ngoài công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia như phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống bệnh sốt rét, nước sạch và vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em... được Trạm triển khai đồng bộ, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trạm còn xây dựng vườn thuốc nam mẫu với trên 30 loại cây thuốc tại địa phương, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bằng thuốc đông - tây y kết hợp của bà con.

Bên cạnh đó, Trạm còn cử cán bộ xuống các gia đình hướng dẫn bà con xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường; sử dụng các cây thuốc nam gần nhà, trên nương rẫy để chữa một số bệnh thông thường. Khi bị bệnh nên đến cơ sở y tế khám, chữa bệnh, không nên ở nhà cúng bái, đến khi không hết bệnh mới đến Trạm y tế gây khó khăn cho công tác điều trị bệnh.

Ngoài ra, để thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo đúng quy định, Trạm đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động từng năm, quý, tháng. Ngoài giờ hành chính Trạm phân công thường trực 24/24 giờ để kịp thời khám, chữa bệnh cho Nhân dân trong bất kỳ trường hợp và thời gian nào. Hàng tháng họp giao ban định kỳ với cán bộ y tế bản và cộng tác viên dân số nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng trước và triển khai nhiệm vụ trong tháng tới.

Y sĩ Đèo Thị Nhung - Trưởng Trạm Y tế xã Hoang Thèn chia sẻ: “Công tác khám chữa bệnh của Trạm hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: thiếu thốn về máy móc, trang thiết bị phục vụ cho việc khám chữa bệnh cho Nhân dân. Người dân trên địa bàn chủ yếu là đồng bào các dân tộc: Dao, Mông, Thái..., khi mắc bệnh vẫn còn tin vào cúng bái để chữa bệnh. Nhiều người đến khám bệnh vẫn chưa biết tiếng phổ thông đã gây khó khăn trong việc giao tiếp, tìm hiểu nguyên nhân bệnh và cách chữa bệnh… Tuy vậy, cán bộ Trạm sẽ cố gắng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gần gũi, chia sẻ khó khăn với bệnh nhân để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bà con”.

Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ Trạm Y tế xã Hoang Thèn, Trạm thực sự là địa chỉ tin cậy của bệnh nhân; xứng đáng được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.

Từ năm 2014 đến nay, Trạm đã khám, điều trị cho 4.680 lượt bệnh nhân. Trong đó điều trị nội trú cho 112 lượt bệnh nhân nghèo; kê đơn điều trị ngoại trú 4.238 lượt bệnh nhân; 108 trẻ được tiêm đủ 8 loại vắc xin; 110 phụ nữ có thai được tiêm 2 mũi uốn ván trở lên; 409 trẻ từ 0 – 6 tháng, 95 bà mẹ sau đẻ được uống vitamin A đạt 90% trở lên…

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...