Thứ năm, 02/05/2024, 17:48 [GMT+7]

Ngành Y tế Lai Châu: Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh

Thứ bảy, 09/07/2016 - 23:46'
(BLC) – Những năm qua, ngành Y tế Lai Châu đã tích cực triển khai nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ và hiệu quả nhằm kiểm soát, khống chế dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra… Góp phần đảm bảo việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Lai Châu là tỉnh vùng cao biên giới với 20 dân tộc anh em cùng sinh sống. Với mục tiêu kiểm soát tốt các loại dịch bệnh và không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, ngành Y tế tỉnh đã từng bước kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ y tế làm công tác giám sát, phát hiện dịch bệnh từ huyện, thành phố đến các xã, phường, thị trấn. Tổ chức tập huấn chuyên môn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ năng giám sát, điều tra, khoanh vùng dập dịch, khám sàng lọc, điều trị bệnh truyền nhiễm cho cán bộ Trung tâm Y tế và các trạm y tế xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. Chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất khử trùng và tăng cường công tác giám sát dịch bệnh tại khu dân cư, trường học, các khu đông dân…

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Than Uyên tuyên truyền tới cho bà con các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, hệ thống phòng, chống dịch bệnh được củng cố đáp ứng yêu cầu khi có dịch bệnh xảy ra. Mỗi huyện thành lập 1 đội y tế dự phòng, mỗi trạm y tế xã bố trí 1 cán bộ chuyên trách về phòng, chống dịch, nhằm phát hiện sớm và phối hợp xử lý các vụ dịch, không để dịch bệnh lớn xảy ra; triển khai thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi hàng năm đạt trên 93%, phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván đạt trên 85,9%.

Phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng của ngành Y tế, trong những năm qua, toàn ngành đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng chống bệnh sốt rét, kịp thời phát hiện và điều trị các ca sốt rét lâm sàng và có ký sinh trùng sốt rét. Nhờ đó, đã khống chế và đẩy lùi bệnh sốt rét, bước đầu loại trừ bệnh sốt rét ra khỏi cộng đồng. Tỷ lệ mắc bệnh sốt rét năm 2015 giảm 77,46 % so với năm 2011. Tỷ lệ bệnh nhân có ký sinh trùng sốt rét năm 2015 giảm 79,12%  so với năm 2011, tỷ lệ ký sinh trùng/1000 dân là 0,04 giảm 80%. Tỷ lệ bệnh nhân mắc sốt rét/1000 dân số chung là 1,2. Trong những năm qua trên địa bàn tỉnh không có dịch sốt rét xảy ra.

Cùng với đó, tuyến y tế cơ sở đã chủ động phát hiện các bệnh xã hội và bệnh không lây nhiễm như bệnh nhân phong thong qua các phương pháp như khám toàn dân, khám sức khỏe, thông qua giáo dục người bệnh đã tự đến cơ sở y tế khi thấy có triệu chứng khác thường, 100% bệnh nhân phong được phát hiện quản lý điều trị, bệnh nhân bị tàn tật được chăm sóc tại nhà. Các bệnh nhân được hướng dẫn biết cách phòng tránh và tự chăm sóc bản thân ngay từ khi phát hiện bệnh. Công tác khám, phát hiện, quản lý và điều trị bệnh nhân tâm thần cũng được triển khai theo đúng quy định. Đã quản lý và điều trị tại cộng đồng cho 80% số bệnh nhân tâm thần phân liệt, trầm cảm, động kinh; điều trị ổn định cho 80% số bệnh nhân được phát hiện, hỗ trợ người bệnh sống hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Triển khai hiệu quả chương trình tăng huyết áp, đái tháo đường, phòng chống thiếu hụt Iod và các dịch bệnh về mắt.

Với quyết tâm cao của ngành Y tế, công tác phòng chống HIV/AIDS đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng đã nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân về phòng, chống HIV/AIDS. Mô hình can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV tập trung trong nhóm người nguy cơ cao triển khai có hiệu quả, khống chế và giảm tỷ lệ nhiễm HIV cộng đồng xuống còn 0,42%.

Trong triển khai công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), đã tập trung củng cố kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác dân số tuyến cơ sở. Đến nay, mỗi trạm y tế xã có 1 cán bộ chuyên trách dân số. Toàn tỉnh có 1.246 cộng tác viên dân số. Công tác dân số KHHGĐ được chú trọng, tính xã hội hoá ngày càng cao, các nội dung về dân số KHHGĐ được đưa vào quy ước, hương ước của cộng đồng, các tổ chức đoàn thể và tổ chức xã hội, mạng lưới cung cấp dịch vụ KHHGĐ được mở rộng. Ngành Y tế đã tăng cường nhiều đợt chiến dịch đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ đến vùng khó khăn, các biện pháp tránh thai được triển khai sâu rộng… Nhờ đó, tỷ lệ tăng dân số giảm từ 24,59% năm 2011 xuống còn 19,17% năm 2015. Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm từ 25,28% năm 2011 xuống còn 20,4% năm 2015. Từng bước nâng cao chất lượng thể lực, tuổi thọ trung bình cho Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

 Mạng lưới phòng chống lao được củng cố, chất lượng hoạt động ngày càng hiệu quả. Từ huyện đến xã, phường, thị trấn đều có cán bộ làm công tác phòng chống lao. Trung bình mỗi năm phát hiện trên 200 bệnh nhân lao phổi các loại; tỷ lệ phát hiện lao mới AFB(+) là 25,3%, tỷ lệ điều trị khỏi 91,1%. Công tác tiêm chủng mở rộng đã đạt được nhiều thành tựu và được Bộ Y tế đánh giá cao về tính chủ động. Ngoài ra, các công tác khác như: phòng chống bệnh dại, an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe nghề nghiệp, y tế học đường, nước sạch và vệ sinh môi trường,… cũng được ngành triển khai có hiệu quả. Qua đó, người dân đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình, nhiều người đã tự giác đến các cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm chủng phòng bệnh.

Bà Chẻo Mỹ Nái ở bản Dao, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ cho biết: “Những lần tôi đưa cháu đi tiêm phòng đều được các y bác sĩ tư vấn tận tình, nhờ đó tôi đã nắm được các biện pháp phòng bệnh cho cả gia đình đặc biệt là chủ động cho cháu đi tiêm phòng các bệnh nguy hiểm như viêm não, sởi, rubella, cúm... Bây giờ tôi đã hiểu phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh, điều đó phần nào bảo vệ được sức khỏe của gia đình tránh được bệnh truyền nhiễm”.

Với tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, y bác sỹ trong tỉnh, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân ngày càng được chú trọng, từng đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.

Nguyễn Huyền

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...