Phòng, chống dịch bệnh: Nhiệm vụ không của riêng ai
Diễn biến phức tạp
Nếu như năm 2011, số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng chỉ dừng ở con số 56, thì trong vòng 10 tháng đầu năm 2012, số lượng đó đã tăng gấp 9 lần. Đây là loại bệnh không mới nhưng dịch bệnh này có thể gây nên những hậu quả khó lường.
Cán bộ y sỹ Phòng khám Đa khoa Dào San, huyện Phong Thổ tiêm phòng bệnh dại.
Ở Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ, 6 tháng đầu năm Trung tâm không tiếp nhận bệnh nhân tay, chân, miệng nào, nhưng 3 tháng trở lại đây đã có 44 trường hợp nhập viện vì loại bệnh này. Không chỉ huyện Phong Thổ mà phạm vi mắc bệnh đã lan ra diện rộng trên cả 7 huyện, thị trong tỉnh mà bệnh nhân lại chủ yếu tập trung ở các trường mầm non, tiểu học… nên càng khó kiểm soát tình hình.
Đối với tỉnh ta, trong 2 năm liên tục, bệnh than đang được coi là loại khó lường và khó khống chế. Mới chỉ xuất hiện ở 2 huyện Than Uyên và Tam Đường với số lượng ít nhưng qua thực tế cho thấy diễn biễn còn nhiều phức tạp. Nguyên nhân chính là do bệnh than trên động vật vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đây là “hành trình” chính để bệnh dễ dàng lây qua con người nhất là ở những xã vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, tình trạng sốt rét trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn là mối lo ngại lớn. Hầu hết tại các huyện, mỗi năm số lượng người mắc dịch sốt rét vẫn chiếm tỷ lệ cao, điển hình như Mường Tè (560 người), Sìn Hồ (194 người), Phong Thổ (144 người)... Một số bệnh nhiễm trùng khác như tả, sởi, dại đã xuất hiện trở lại và có những diễn biến bất thường.
Với tình trạng, diễn biến như hiện nay, nếu không có biện pháp ngăn chặn, giải quyết kịp thời, dứt điểm thì thời điểm cuối năm và bước sang năm mới, các dịch, bệnh nguy hiểm này sẽ tiếp tục có chiều hướng xấu đi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ gia tăng số mắc cũng như xuất hiện tử vong ở người bệnh.
Hàng loạt các nguyên nhân, yếu tố làm tăng khả năng xuất hiện, bùng phát bệnh truyền nhiễm đó là: sự biến đổi của tác nhân gây bệnh truyền nhiễm bởi một số chủng vi-rút nguy hiểm, các bệnh lây truyền từ động vật sang người cũng có chiều hướng gia tăng; công tác truyền thông đã được triển khai tại cộng đồng nhưng mới dừng lại ở các chiến dịch rửa tay bằng xà phòng, chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi sốt xuất huyết; nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều dịch, bệnh mới phát sinh, phát triển… Ðáng chú ý, từ nay đến Tết Nguyên đán nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm gia cầm là rất lớn nên những nguy cơ về dịch cúm A(H5N1) ở gia cầm bùng phát và lây sang người là rất cao..
Những nỗ lực
Trước diễn biến phức tạp của các loại dịch bệnh trên địa bàn, Sở Y tế đã chủ động chỉ đạo các đơn vị kiện toàn, đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường giám sát phát hiện các bệnh truyền nhiễm gây dịch, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm như cúm A(H5N1), bệnh tay, chân, miệng, bệnh than, rubella… Cũng trong năm qua, các lớp tập huấn chuyên môn về giám sát, điều tra, chẩn đoán… cho các cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh từ tuyến tỉnh, huyện, xã cũng được tỉnh ta hết sức chú trọng, quan tâm.
Cán bộ xã Tả Lèng, huyện Tam Đường tuyên truyền đến người dân vai trò quan trọng và ý thức bảo vệ nguồn nước sạch.
Công tác truyền thông cũng được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đó là thông qua phát thanh, truyền hình, truyền thông trực tiếp, cấp phát tờ rơi hay những buổi lồng ghép sinh hoạt khu phố, thôn bản, treo áp phích, pa nô tại các trạm y tế, nhà văn hóa… Những điều đó, đã góp phần nâng cao ý thức cho người dân trong việc phòng, chống các lọai dịch bệnh.
Các đơn vị y tế còn phối hợp với các trường học trên địa bàn triển khai phòng chống dịch cho học sinh; hướng dẫn sử dụng cloramin B, kết hợp với các chất khử trùng thông thường làm tốt công tác vệ sinh môi trường, làm sạch đồ chơi cho trẻ nhỏ. Tại các khu dân cư, việc phun hoá chất chủ động tại khu vực ổ dịch đã được ngành Y tế triển khai đồng bộ. Nhờ vậy, các ổ dịch đều được phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý triệt để, không để dịch lây lan ra diện rộng. Công tác điều trị cho các ca bệnh có thể gây thành dịch được thực hiện tốt nên chưa có trường hợp bị biến chứng và tử vong.
Tuy nhiên chỉ về phía cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương thôi chưa đủ mà rất cần sự chung tay của cả cộng đồng, và ý thức của mỗi người dân bởi phòng, chống các loại dịch bệnh là “nhiệm vụ không của riêng ai”.
Thanh Hiền
Bình luận