Thứ hai, 29/04/2024, 05:15 [GMT+7]

Phiêng Hào không có người sinh con thứ 3

Thứ hai, 09/07/2012 - 10:51'
(BLC) - 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ văn hóa không cao và cuộc sống còn nhiều khó khăn, thế mà gần chục năm nay người dân Phiêng Hào, xã Mường Khoa không có hộ sinh con thứ 3; trở thành điểm sáng trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của huyện Tân Uyên.

Được dự buổi sinh hoạt thường kỳ của chị em phụ nữ bản Phiêng Hào, chúng tôi mới thực sự hiểu vì sao bà con nơi đây có thể duy trì tốt việc không sinh con thứ 3 trong những năm qua.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình tới người dân bản Phiêng Hào.

Buổi sinh hoạt không đơn thuần với những nội dung sinh hoạt khô cứng như hướng dẫn, tuyên truyền văn bản thông tin mới, cũng không dừng lại ở báo cáo chung chung mà chị em trong bản gặp nhau để chia sẻ những kinh nghiệm trong chăm sóc con cái, chăm lo gia đình, sản xuất chăn nuôi và cả kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Chị Lò thị Pỏm, bản Phiêng Hào cho biết: “Vợ chồng mình sinh được 2 con trai. Lúc đầu cũng định sinh thêm con gái nữa cho có nam có nữ, nhưng được cán bộ dân số đến tuyên truyền, vận động nên vợ chồng mình đã hiểu và quyết định dừng lai ở hai con để nuôi dạy con cho tốt và phát triển kinh tế gia đình”.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn chị em trong bản Phiêng Hào sử dụng các biện pháp tránh thai.

Từ các buổi sinh hoạt như trên chị em phụ nữ trong bản hiểu rằng phải thường xuyên kiểm tra, khám sức khỏe tại các cơ sở y tế và sử dụng các biện pháp tránh thai phù hợp nếu không muốn sinh tiếp con… Cứ như thế các kiến thức về sinh đẻ kế hoạch thấm dần vào nhận thức của chị em phụ nữ.

Các chị đem kiến thức đã được tìm hiểu về tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình cùng thực hiện. Chị Lò Thị Anh – Chi hội trưởng Chi Hội Phụ nữ bản cho biết: Lúc đầu đi vận động không phải chị em nào cũng xác định ngay từ đầu sẽ sinh 2 con, đặc biệt là các ông chồng khi sinh con một bề, nhưng chị luôn kiên trì vận động nên đã thành công. Với phương châm mưa dầm thấm lâu tôi cùng với những người làm công tác dân số của xã, bản đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động chị em thực hiện sinh đẻ có kế hoạch. Đồng thời giải thích cho chị em hiểu nếu sinh nhiều con thì vợ, chồng sẽ phải đi làm lụng suốt ngày để lo ăn bữa cho cả gia đình”.

Bản Phiêng Hào, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên có 87 hộ với 456 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Lào. Trước đây cuộc sống của người dân trong bản còn gặp nhiều khó khăn do trình độ dân trí thấp, tồn tại nhiều phong tục lạc hậu, tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3 còn diễn ra khá phổ biến… Tuy nhiên những năm gần đây nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai nên nhiều năm trở lại đây, bản đã không có trường hợp sinh con thứ 3, trở thành điểm sáng trong công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Hiện nay cả bản có trên 70 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tranh thai hiện đại. Trong đó chủ yếu là đặt vòng, một số trường hợp uống thuốc và triệt sản.

Đến Phiêng Hào hôm nay các hộ dân đã từ bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ và tâm lý “đông con thì nhiều của”, “trời sinh voi, sinh cỏ” vẫn tồn tại ở nhiều đồng bào dân tộc thiểu số mà dừng lại ở hai con để tập trung phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái ăn học.

Nếu như trước năm 2004 cả bản có trên 50% hộ đói, nghèo (theo tiêu chí cũ) thì đến nay bản không còn hộ đói, số hộ nghèo khoảng 35% (theo tiêu chí mới). Bản được công nhận bản văn hóa từ năm 2001, hàng năm số hộ trong bản được công nhận gia đình văn hóa luôn đạt trên 90%. Nhiều hộ trong bản đã mua sắm được những vật dụng đắt tiền như: ti vi, xe máy, máy xay xát… trên 85% số dân được xem truyền hình, 65% số hộ có điện thoại.                              

Kim Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...