Thứ hai, 06/05/2024, 09:27 [GMT+7]

Quá tải Bệnh viện Đa khoa Tân Uyên

Thứ sáu, 16/11/2012 - 20:31'
(BLC) – Chật chội, ngột ngạt vì quá tải về số lượng bệnh nhân đang là thực trạng đáng báo động của Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Uyên… 

Cơ sở vật chất đã xuống cấp, thiếu phòng điều trị khiến cho Bệnh viện Đa khoa Tân Uyên thường xuyên hoạt động trong tình trạng quá tải. Y bác sỹ luôn bị sức ép bởi lượng bệnh nhân.

Sẻ chia nỗi lòng cùng người bệnh

Mới vào đến cổng, chúng tôi đã thấy sự quá tải của Bệnh viện Đa khoa Tân Uyên. Khu gửi xe của bệnh nhân dù đã được xếp ngay ngắn nhưng vẫn “phè” như muốn chiếm lấy cổng chính của Bệnh viện. Khu vực Khoa Phòng khám đông nghịt, ngoài vỉa hè kẻ đứng, người ngồi, vạ vật chờ lượt khám.

Hành lang các khoa trong Bệnh viện được tận dụng làm nơi kê giường bệnh.

Khuôn viên Bệnh viện ngồn ngộn người, nhiều bệnh nhân không chịu được sự chật hẹp của phòng bệnh nên đành ra sân tìm bóng mát dưới tán cây làm nơi chờ phục hồi sức khỏe để được xuất viện. Do thiếu khu vệ sinh, tắm giặt của bệnh nhân, sẵn bể nước ở gần Khoa gây mê, hồi sức, cứ chiều chiều là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tập trung tắm rửa, giặt giũ - bất tiện và mất vệ sinh.

Thăm phòng điều trị các khoa: Ngoại, Sản, Nhi chúng tôi thêm chia sẻ với người bệnh. Không chỉ chống chọi với những cơn đau của bệnh tật, mà hàng ngày, hàng giờ họ phải đối mặt với sự ngột ngạt, bí bức vì quá chật chội. Phòng bệnh nào cũng kê thêm giường mà bệnh nhân vẫn phải nằm ghép. Tiết trời vào mùa thu se lạnh, mà Phòng điều trị nóng hầm hập hơi người lẫn mùi thuốc. Người khỏe còn thấy khó chịu, muốn ốm nữa là người đang đau yếu. Cũng vì quá tải nên hầu hết các khoa phải tận dụng hành lang làm nơi kê bổ sung giường bệnh, Phòng giao ban cũng là phòng tiêm, cấp phát thuốc.

Anh Lý A Năng (ở bản Nà Nọi Mông, thị trấn Tân Uyên) cho biết, con trai anh là Lý A Vạn nhập viện do sốt cao không rõ nguyên nhân. Sau 3 ngày phải nằm ghép với bệnh nhi khác ở hành lang Bệnh viện, khi thấy bệnh tình con trai mình có dấu hiệu thuyên giảm đã xin làm thủ tục xuất viện hoặc về điều trị ngoại trú, chỉ vì muốn sớm thoát khỏi cảnh chen chúc, nằm ghép trong bệnh viện.

Nêu cao Y đức chăm sóc sức khỏe người bệnh

Bệnh viện Đa khoa Tân Uyên nâng cấp từ Bệnh viện khu vực Thân Thuộc (huyện Than Uyên cũ) nên cơ sở vật chất đã xuống cấp. Thực kê số giường bệnh là 57 giường, nhưng bình quân hàng ngày bệnh viện tiếp nhận hơn gần 100 ca điều trị nội trú.

Hình ảnh thường thấy trong khuôn viên Bệnh viện.

Khắc phục khó khăn, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện đã khám cho gần 29.000 lượt bệnh nhân, trong đó hơn 4.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú. Trong điều kiện Bệnh viện thường xuyên quá tải, gây sức ép lớn đối với công tác chuyên môn của y, bác sỹ trong chăm sóc, phân loại bệnh nhân; cũng vì quá tải nên nguy cơ lây nhiễm các bệnh hô hấp, tiêu hóa cao.

Trao đổi với bác sỹ Vũ Quang Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tân Uyên, chúng tôi được biết, trước thực trạng trên, cấp ủy, tập thể Ban Giám đốc Bệnh viện đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho tập thể y, bác sỹ, nêu cao Y đức trong khám bệnh, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân. Các hoạt động chuyên môn của mỗi y, bác sỹ cũng như các phòng, khoa trong Bệnh viện đều gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Cơ sở vật chất thiếu thốn và chịu sức ép bởi sự quá tải của bệnh nhân, nhưng chúng tôi luôn thấy sự quan tâm, ân cần chu đáo của y, bác sỹ, điều dưỡng viên với người bệnh. Bệnh nhân Lò Văn Thắng (Nà Cóc, thị trấn Tân Uyên) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương đùi trái do tai nạn giao thông. Ngay sau khi nhập viện, anh đã được tập thể y, bác sỹ tận tình cứu chữa. Ca mổ, xử lý gẫy xương đùi của anh Thắng là một trong những ca mổ khó, phức tạp đã được tập thể y, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa Tân Uyên tiến hành thành công. Trong suốt quá trình điều trị nội trú, anh luôn nhận được sự quan tâm tận tình của tập thể y, bác sỹ khiến anh thêm vững tâm điều trị.

Y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tân Uyên khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Cùng với đó Bệnh viện Đa khoa Tân Uyên đã mổ thành công nhiều ca bệnh khó: nối vòng động mạch khuỷu tay, mổ chửa ngoài tử cung, cắt u nang buồng trứng 2 bên, viêm ruột thừa cấp… giành lại sự sống, thắp lên niềm tin cho người bệnh.

“Những chiến sỹ áo bờ - lu trắng” của Bệnh viện Đa khoa đang ngày đêm gắng sức trước sự quá tải của bệnh viện, bệnh nhân mỗi khi nhập viện lại phải đối mặt với vô vàn phiền toái của cảnh chật chội, đông đúc và xuống cấp của cơ sở vật chất. Nhưng cách đó không xa một Bệnh viện khá quy mô đang được xây dựng với tiến độ ì ạch, tạo 2 mảng màu đối lập trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Tân Uyên.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...