Sìn Hồ: Khó khăn tìm nguồn thay thế Dự án HEMA
Người nghèo sẽ gặp nhiều khó khăn sau khi Dự án HEMA kết thúc.
Được biết, Dự án HEMA nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên do Liên minh Châu Âu tài trợ được triển khai trên địa bàn huyện Sìn Hồ từ năm 2008 v ới các gói dịch vụ: làm mẹ an toàn, phòng chống suy dinh dưỡng, tiêm chủng mở rộng, cải thiện điều kiện làm việc tại các cơ sở y tế, bảo hiểm y tế (tiền ăn, tiền đi lại), chi trả 5% chi phí điều trị nội trú, ngoại trú…
Đến nay huyện Sìn Hồ đã có 107.074 lượt người nghèo được hưởng lợi. Ngoài hỗ trợ trực tiếp cho bệnh nhân nghèo, Dự án HEMA đã góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh và nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc trong huyện về phòng chống bệnh.
Ông Vi Văn Cương – Giám đốc Trung tâm Y tế, Giám đốc Ban Quản lý Dự án HEMA huyện Sìn Hồ cho biết: Đối tượng được hưởng lợi từ Dự án HEMA là người nghèo theo Quyết định 139/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tháng 6/2012 nguồn hỗ trợ từ Dự án sẽ kết thúc, nhưng đến nay huyện gặp nhiều khó khăn tìm nguồn thay thế. Hiện mới chỉ có Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 139 đáp ứng một phần nhu cầu nguồn hỗ trợ mà Dự án HEMA để lại như: tiền ăn cho đối tượng người nghèo bằng 3% mức lương tối thiểu chung/người/ngày, tiền đi lại của bệnh nhân (0,2 lít xăng/km)…
Tây Bắc
Bình luận