Thứ bảy, 27/04/2024, 14:37 [GMT+7]

Sẻ chia giọt màu hồng

Thứ hai, 07/11/2016 - 20:14'
(BLC) - Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và Nhân dân trên địa bàn huyện Tam Đường tham gia, thêm niềm hy vọng cho người bệnh.

Tham dự Lễ phát động hiến máu và tiếp nhận máu do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện vừa tổ chức tại Trung tâm Y tế huyện, chúng tôi thấy có nhiều ĐVTN ở các xã khó khăn như: Khun Há, Tả Lèng, Sơn Bình cũng có mặt từ rất sớm. Anh Nguyễn Việt Phương - giáo viên Trường THCS Hồ Thầu chia sẻ: “Đây là lần thứ 3 tôi tham gia hiến máu. Tôi cảm thấy vinh dự, hạnh phúc khi được sẻ chia giọt máu của mình vào ngân hàng máu sống cứu người. Sau khi hiến máu, sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường. Tôi rất mong, máu của mình sẽ giúp nhiều bệnh nhân tìm lại sự sống”.

ĐVTN tham gia hiến máu tại Trung tâm Y tế huyện Tam Đường.

Chung niềm vui khi được tham gia hiến máu, em Lù Thị Nhuấn - học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tam Đường cho biết: “Lần đầu tiên hiến máu nên em hồi hộp và lo lắng. Được các anh, chị trong Hội Chữ thập đỏ huyện, thầy cô giáo động viên nên yên tâm hơn. Sau đợt này, em sẽ tuyên truyền, vận động các bạn cũng như người thân trong gia đình đăng ký tham gia hiến máu”.

Tham gia hiến máu đợt này có 450 công chức, viên chức, tình nguyện viên, lực lượng vũ trang và học sinh trên địa bàn huyện. Qua đó, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 178 đơn vị máu (vượt 38 đơn vị máu so với kế hoạch). Được biết, ngay từ năm 2009, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; làm tốt công tác tư vấn, động viên, khuyến khích, tôn vinh đối với người hiến máu tình nguyện và hiến máu nhắc lại. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các hình thức: treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền ở những nơi đông dân cư; phát tờ rơi, dán panô, áp phích tại trụ sở cơ quan, trường học, UBND các xã, thị trấn nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa, mục đích, giá trị nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện. Ngoài ra, đề xuất với Ban Vận động Hiến máu tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp tham gia tiếp nhận và bảo quản lượng máu thu gom. Nhờ đó, thu hút hàng nghìn ĐVTN, học sinh trên địa bàn tham gia hiến máu.

Theo chị Đoàn Hương Thơm - Chủ tịch Hội CTĐ huyện Tam Đường, đây là năm thứ 4 chúng tôi tổ chức Lễ phát động hiến máu tình nguyện. Riêng từ năm 2013 - 2015 đã tiếp nhận 400 đơn vị máu, vượt 200 đơn vị so với chỉ tiêu tỉnh giao. Đặc biệt, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong phong trào hiến máu như: anh Ma A Tủa - Bí thư Đoàn xã Tả Lèng hiến 4 lần; Phùng Đình Thành - Ban Quản lý Dự án huyện hiến 3 lần; Tao Văn Giót - Bí thư Đoàn xã Bình Lư hiến máu 6 lần…

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Đường sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần tự nguyện tham gia hiến máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho các cơ sở y tế.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...