Thứ hai, 29/04/2024, 03:44 [GMT+7]

Sử dụng Methadone điều trị cho người nghiện: Hiệu quả cao

Chủ nhật, 19/08/2012 - 22:20'
(BLC) - Đó là chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Điện Biên với Đoàn công tác của tỉnh ta khi đến học tập kinh nghiệm cai nghiện cho người nghiện trong 2 ngày (17 và 18/8).

Chương trình điều trị Methadone thay thế các chất gây nghiện dạng thuốc phiện được tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện từ đầu năm 2011. Với gần 1.000 người nghiện được điều trị tại 4 cơ sở: Thanh Xương (huyện Điện Biên), Tuần Giáo (huyện Tuần Giáo), Noong Bua (thành phố Điện Biên) và Mường Ẳng (huyện Mường Ẳng).

Đoàn công tác của tỉnh làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Sau gần 2 năm thực hiện, chương trình đã mang lại những hiểu quả tích cực cả về mặt kinh tế và xã hội. Cụ thể về kinh tế, tính trung bình mỗi ngày chi phí điều trị bằng Methadone cho một người nghiện chỉ mất khoảng 8.000 đồng, khoản chi phí này chỉ bằng 1/10 so với việc tổ chức cho người nghiện đi cai nghiện tập trung. Hơn nữa người được điều trị bằng Methadone hàng ngày chỉ phải đến các cơ sở điều trị 1 lần vào giờ quy định để uống thuốc, thời gian còn lại họ vẫn có thể lao động bình thường tạo thu nhập phục vụ gia đình và bản thân. Về mặt xã hội, phương pháp điều trị bằng Methadone ở dạng uống sẽ hạn chế được các bệnh truyền nhiễm như HIV, viêm gan B, viêm gan C.

Đối với tỉnh ta, hiện nay Đề án chương trình sử dụng Methadone điều trị cho người nghiện thay thế các chất ngây nghiện dạng thuốc phiện đã được UBND tỉnh phê duyệt và đang trình Bộ Y tế thẩm định. Nếu thuận lợi thì đến quý 1 năm 2013 chương trình này sẽ chính thức được triển khai thí điểm ở huyện Tam Đường và thị xã Lai Châu.

thăm quan cơ sở điều trị Methadone xã Thanh Xương, huyện Điện Biên

 

 

Các bệnh nhân điều trị Methadone tại cơ sở Noong Bua chờ đến giờ uống thuốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Phùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn công tác bày tỏ mong muốn, tỉnh Điện Biên tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ, chia sẻ về kinh nghiệm để tỉnh ta thực hiện hiệu quả hơn khi chương trình sử dụng Methadone điều trị cho người nghiện tại Lai Châu được triển khai thực hiện.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên, đồng chí Phạm Xuân Kôi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Điện Biên sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi và giúp đỡ cho tỉnh ta khi triển khai chương trình này. Nếu cần tỉnh Điện Biên sẽ cử cán bộ lên trực tiếp hướng dẫn, tập huấn giúp tỉnh ta. Đồng thời 2 tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ và thường xuyên để chương trình đạt được hiệu quả.

 

Lâm Trần

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...