Chủ nhật, 05/05/2024, 16:06 [GMT+7]

Tạo sự hài lòng với người bệnh

Thứ tư, 11/05/2016 - 10:08'
(BLC) - Tận tuỵ, trách nhiệm, những năm qua, đội ngũ cán bộ Trung tâm Nội tiết tỉnh đã tạo sự hài lòng cho bệnh nhân khi đến thăm khám, điều trị; xứng đáng là đơn vị đạt Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Đến Trung tâm Nội tiết tỉnh, tôi thấy các y, bác sỹ đang ân cần thăm khám, tư vấn và kê đơn thuốc cho người bệnh. Trò chuyện với chúng tôi, bác sỹ Phạm Huỳnh Kháng - Trưởng Khoa Chỉ đạo tuyến Trung tâm Nội tiết tỉnh chia sẻ những khó khăn trong công tác điều trị bệnh nội tiết (đái tháo đường, tăng huyết áp, bướu cổ và basedow). Do trình độ nhận thức của một bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, nhất là bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa khi đến cơ sở y tế điều trị muộn, bệnh đã biến chứng: mờ mắt, nhồi máu cơ tim, hoại tử bàn chân...

Bác sĩ Trung tâm Nội tiết tỉnh tái khám cho bệnh nhân bị rối loạn nội tiết do thiếu Iốt.

Điển hình là trường hợp của bệnh nhân Giàng Thị Nhung ở xã Phúc Than (huyện Than Uyên). Mặc dù phát hiện bệnh bướu cổ từ năm 2002 nhưng do chủ quan nên chị không đi khám. Gần đây, sức khỏe giảm sút, thường xuyên hoa mắt, chóng mặt, run tay, chị đến Trung tâm khám và được chẩn đoán đó là biểu hiện biến chứng bệnh bướu cổ. Chị Nhung tâm sự: “Trước đây, do thiếu hiểu biết về sự nguy hiểm của bệnh cộng với đường xa khiến tôi e ngại. Đến khi bị biến chứng mới thấy tác hại của sự chủ quan. Được các y, bác sĩ Trung tâm tận tình thăm, khám, điều trị, sau 2 tháng, các biểu hiện biến chứng của bệnh bướu cổ giảm rất nhiều”.

Được biết, bệnh nhân khi mắc các bệnh nội tiết phải điều trị kéo dài, vì vậy, để mỗi bệnh nhân khi đến với Trung tâm đều cảm thấy hài lòng, yên tâm điều trị, Trung tâm luôn đề cao ý thức trách nhiệm cũng như đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ y tế.

Hiện Trung tâm có 23 cán bộ, y, bác sỹ và điều dưỡng, trong đó có 7 bác sỹ đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Về cơ sở vật chất, được trang bị khá đầy đủ thiết bị y tế như: máy siêu âm màu 4D, máy điện tim, máy sinh hóa tự động, máy điện giải đồ, máy chẩn đoán đái tháo đường... Đơn vị đã chủ động đưa một số trang thiết bị kỹ thuật mới vào sử dụng nhằm chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. Đặc biệt, Trung tâm phối hợp với Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyền thông, tư vấn cho bệnh nhân mắc bệnh nội tiết sớm điều trị chống biến chứng. Hàng quý, các trạm y tế tổ chức khám sàng lọc, phát hiện bệnh nhân mới để quản lý, theo dõi, tư vấn và chuyển tuyến lên Trung tâm Nội tiết tỉnh điều trị kịp thời hậu quả đáng tiếc.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã khám, điều trị, duy trì đường huyết, tư vấn điều chỉnh chế độ ăn cho 12.903 lượt bệnh nhân đái tháo đường, tiền đái tháo đường, tăng huyết áp và các bệnh lý về tuyến giáp. Chất lượng khám, chữa bệnh tại Trung tâm từng bước được nâng lên, góp phần tạo niềm tin với bệnh nhân.

Với nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, năm 2015, Trung tâm được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua trong công tác phòng, chống bệnh đái tháo đường và các rối loạn do thiếu Iốt. Nhiều năm qua, đơn vị liên tục được tặng Sở Y tế tặng Giấy khen về công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...