Thứ hai, 29/04/2024, 02:01 [GMT+7]

Tọa đàm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động truyền thông về Dân số -KHHGĐ

Thứ năm, 23/08/2012 - 17:13'
(BLC) – Buổi tọa đàm được Sở Y tế tổ chức sáng nay (23/8). Đồng chí Lê Xuân Phùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tọa đàm.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta tình trạng hôn nhân cận huyết thống, sinh con thứ 3 trở lên ở một số thôn, bản vùng sâu, vùng xa còn khá phổ biến. Từ năm 2009 đến nay, ngành dân số đã phối hợp tổ chức hơn 2.000 buổi nói chuyện chuyên đề, thảo luận nhóm, hơn 50.000 lượt tuyên truyền tại hộ gia đình, 135 lượt truyền thông lưu động, duy trì hoạt động của 184 câu lạc bộ tại cơ sở, vận động 49.544 người trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai…

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Các đại biểu dự buổi tọa đàm đã tập trung thảo luận một số vấn đề: nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về Dân số - KHHGĐ; công tác phối kết hợp truyền thông, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp Dân số - KHHGĐ; mô hình giảm tảo hôn và kết hôn cận huyết thống; truyền thông về lồng ghép dịch vụ CSSKSS – KHHGĐ tại các bản vùng sâu, vùng xa; nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số xã và đội ngũ cộng tác viên dân số bản, nguồn kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền…

Các bộ Trạm Y tế xã Nậm Cần (Tân Uyên) tiêm vắc xin phòng uốn ván cho phụ nữ đang mang thai.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, đồng chí Lê Xuân Phùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: thời gian tới, các địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác dân số; trong tuyên truyền cần đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông phù hợp với tâm lý đối tượng tiếp nhận, sát với thực tiễn, nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân để giảm sinh con thứ ba, hôn nhân cận huyết thống và mất cân bằng giới.

Đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác dân số, cộng tác viên dân số ở các thôn bản, khu dân cư; làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm của người làm công tác truyền thông. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng…nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...